Huế: Nâng cao chất lượng phân luồng và tuyển sinh nghề du lịch

S.THÙY

VHO - Ngày 14.2, Trường Cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ VHTTDL) phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị hướng nghiệp, phân luồng và tuyển sinh năm 2025. Đây là cơ sở đào tạo nghề hiệu quả, cung cấp nhân lực du lịch cho Huế và các khu vực lân cận.

Huế: Nâng cao chất lượng phân luồng và tuyển sinh nghề du lịch - ảnh 1
Hội nghị Hướng nghiệp, phân luồng và tuyển sinh năm 2025 của Trường Cao đẳng Du lịch Huế. Ảnh: S.THÙY

Năm 2025, Cao đẳng Du lịch Huế tuyển sinh gần 1.500 chỉ tiêu ở các cấp đào tạo cao đẳng (14 nghề), trung cấp (8 nghề), sơ cấp (7 nghề). Trong đó, công tác hướng nghiệp, tuyển sinh cho các nghề bậc trung cấp đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS rất được quan tâm, thu hút nhiều trường học trên địa bàn Thành phố Huế tham gia.

Theo ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Thành phố Huế, trong năm 2024 vừa qua, tỉ lệ phân luồng tại địa phương đạt khoảng 20%. Trung bình mỗi năm có khoảng 16.000 học sinh tốt nghiệp THCS:  có hơn 13.000 học sinh đậu vào các trường THPT; khoảng 18 - 20% học sinh chọn học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; số còn lại đi theo con đường khác, trong đó có xuất khẩu lao động.

“Thời gian qua, trường Cao đẳng Du lịch Huế đã triển khai tốt công tác tư vấn, phân luồng, tuyển sinh cũng như đào tạo hiệu quả và kết nối đầu ra cho học sinh, sinh viên. Qua đó, góp phần phát triển nguồn nhân lực dịch vụ du lịch cho Huế và các địa phương lân cận”- ông Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh.

Huế: Nâng cao chất lượng phân luồng và tuyển sinh nghề du lịch - ảnh 2
Ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Huế cho biết nhà trường sẵn sàng đón tiếp học sinh và phụ huynh đến trải nghiệm hoạt động đào tạo nghề. Ảnh: S.THÙY

Thực tế triển khai hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, phân luồng ở nước ta còn hạn chế. Việc hướng nghiệp gần như chỉ thực hiện nội dung tư vấn tuyển sinh, xoay quanh chọn khối nào, trường nào.

Công tác này cần chú ý đến 3 yếu tố cơ bản: đặc điểm của học sinh (năng lực, phẩm chất, sức khỏe, sở thích…); hệ thống nghề nghiệp và đòi hỏi của nghề với người lao động; nhu cầu thị trường lao động.

Ông Phạm Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Huế cho biết, cùng với việc tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, phân luồng ở các địa phương, trường học thì nhà trường cũng sẵn sàng “tiếp đón” các học sinh và phụ huynh trải nghiệm hoạt động đào tạo nghề tại trường để có sự lựa chọn phù hợp nghề cho con em.

Trường có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ và nhiều giáo viên đào tạo nghề bài bản, đạt chuẩn quốc tế. Đặc biệt, mô hình “trường - khách sạn” được đánh giá thành công nhất tại các cơ sở đào tạo nghề du lịch của Việt Nam. Khách sạn Villa Huế có 50 phòng với lượng khách quốc tế lưu trú thường xuyên trên 75%, giúp cho nhiều học sinh, sinh viên có môi trường thực hành tốt.

Huế: Nâng cao chất lượng phân luồng và tuyển sinh nghề du lịch - ảnh 3
Những năm qua, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp, phân luồng và tuyển sinh đào tạo nghề cho học sinh THCS, THPT. Ảnh: S.THÙY

“Học sinh tốt nghiệp THCS theo học hệ trung cấp sẽ được miễn phí 100% phí học nghề. Các em cũng sẽ tiết kiệm được thời gian học tập khi vừa được đào tạo văn hóa để thi tốt nghiệp THPT quốc gia và được đào tạo nghề chuyên nghiệp. Thực tế, có nhiều sinh viên sau khi học xong đại học đã đăng ký học tiếp tay nghề ở Cao đẳng Du lịch Huế, mất nhiều thời gian và nguồn lực”- ông Phạm Bá Hùng thông tin.

Đại diện Trường Cao đẳng Du lịch Huế cũng cho biết, nhà trường đã ký kết với hơn 30 tập đoàn, doanh nghiệp, cơ sở du lịch ở miền Trung và cả nước. Qua đó, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho học sinh sinh viên sau quá trình thực tập tại các doanh nghiệp cũng như nhận học bổng khuyến khích học tập từ các đối tác.

Dịp này, Trường Cao đẳng Du lịch Huế tiếp tục ký kết với các trường THCS, THPT trên địa bàn Thành phố Huế về việc triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng, tuyển sinh đào tạo nghề.