Trường ĐH Văn hóa TP.HCM:
Hợp tác phát triển đô thị xanh và khởi nghiệp
VHO - Chiều 13.3, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và Tập đoàn Green+ có buổi làm việc về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

Sự kiện có sự tham gia của ông Mayor Peter Carter, Chủ tịch Hội đồng 50 Thị trưởng Úc, Thị trưởng thành phố Port Hedland, cùng nhiều chuyên gia và doanh nghiệp.
Tại buổi làm việc, các chuyên gia đã trao đổi và thảo luận chi tiết về nhu cầu hợp tác giữa các bên, đồng thời đưa ra các định hướng phát triển chung trong thời gian tới.
Một trong những chủ đề được quan tâm là xu hướng chuyển đổi xanh, yếu tố quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các đô thị lớn như TP.HCM.
Các đại biểu đều thống nhất rằng các trường đại học, với vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu, cần đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy sự thay đổi này, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.
Bên cạnh đó, đề án "Đánh thức Rồng Xanh" cũng được thảo luận như một hướng đi sáng tạo và độc đáo cho Việt Nam trong phát triển đô thị xanh.
Theo các chuyên gia, đây có thể là mô hình tiên phong giúp xây dựng các thành phố phát triển bền vững, cải thiện môi trường sống và tạo ra các cơ hội mới cho cộng đồng.
Các đại biểu cũng thảo luận về việc Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm từ các mô hình thành công trên thế giới trong việc phát triển đô thị xanh.
Một vấn đề quan trọng khác được đề cập tại buổi làm việc là việc huy động vốn xã hội cho đề án "Đánh thức Rồng Xanh".
Các chuyên gia khuyến nghị tổ chức chuỗi hội thảo quốc tế tại các trường đại học, nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi sự tham gia của cộng đồng, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế trong việc triển khai các dự án xanh và bền vững.
Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cũng là yếu tố quan trọng được nhấn mạnh trong buổi làm việc. Chuyên gia cho rằng, việc xây dựng không gian chuyển đổi số và phát triển các mô hình khởi nghiệp sáng tạo sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng và xã hội.
Các chương trình đào tạo và sự kiện hỗ trợ khởi nghiệp sẽ giúp người học trang bị kỹ năng cần thiết,đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi để phát triển các ý tưởng sáng tạo và các dự án đổi mới.
Tại buổi làm việc, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và Tập đoàn Green+ đã ký kết thỏa thuận hợp tác, với các nội dung trọng tâm trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp.
Các nội dung hợp tác bao gồm phát triển các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thông qua tổ chức các sự kiện và mô hình hỗ trợ cộng đồng.

Thỏa thuận hợp tác có thời hạn từ ngày 12.3.2025 đến 12.3.2029.
Phát biểu tại buổi ký kết, PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, cho biết việc ký kết hợp tác giữa hai đơn vị sẽ giúp chia sẻ nguồn lực, phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động và thúc đẩy sự phát triển bền vững.
“Chúng tôi hy vọng rằng sự hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam”, PGS.TS Lâm Nhân nhấn mạnh.
Đối với đề án "Đánh thức Rồng Xanh", Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM chia sẻ về các giá trị văn hóa của dòng sông Sài Gòn.
Ông cho rằng phát triển đô thị xanh gắn liền với việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đặc biệt là trong khu vực ven sông Sài Gòn, nơi có tiềm năng lớn để phát triển.
Ông Đặng Đức Thành, Chủ tịch Tập đoàn Green+, chia sẻ: “Công cuộc chuyển đổi xanh là xu hướng toàn cầu. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác cùng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM trong đề án 'Đánh thức Rồng Xanh', với mục tiêu đưa TP.HCM phát triển bền vững, đồng thời nâng cao vị thế và hình ảnh của nhà trường".
Chủ tịch Tập đoàn Green+ cũng cho biết, sau Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, Tập đoàn Green+ sẽ ký kết hợp tác với 30 trường ĐH tại TP.HCM, trong tổng số 58 trường ĐH trên địa bàn thành phố, để triển khai thực hiện đề án này.
Ông Mayor Peter Carter, Thị trưởng thành phố Port Hedland, cho rằng khu vực ven sông Sài Gòn sở hữu rất nhiều tiềm năng và có thể trở thành một thương hiệu nổi bật nếu được phát huy đúng cách.
Ông Mayor Peter Carter nhấn mạnh rằng cần chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng và giá trị văn hóa của dòng sông, đồng thời phát triển không gian công cộng xanh.
Điều này không chỉ thu hút nhà đầu tư mà còn tạo ra cơ hội gắn kết cộng đồng. Ông cũng mong muốn các dự án cần gắn kết sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM.