Mưa lũ gây thiệt hại ban đầu ở Đà Nẵng:

Hơn 76.000 hộ dân bị ngập, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn

ĐỨC HOÀNG

VHO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng ngập sâu trong biển nước, giao thông tê liệt, hàng chục khu dân cư bị chia cắt. Toàn thành phố đã có hơn 76.000 hộ dân bị ngập, 7 người chết, 4 người mất tích và hàng nghìn người phải rời khỏi nơi ở để tránh lũ.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, từ chiều 25.10 đến nay, tại các địa phương trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra đợt mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa nhiều nơi vượt ngưỡng 1.000mm, cá biệt có điểm lên tới 1.752,6mm tại Trà Giáp, 1.558,2mm tại Phước Chánh, 1.517,8mm tại Phước Thành, 1.503mm tại xã Trà Leng…

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực miền núi bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, cô lập nhiều khu dân cư. Hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp người và tài sản.

Ở khu vực đồng bằng, mực nước trên các sông Thu Bồn, Vu Gia…đều vượt mức báo động III, gây ngập lụt diện rộng tại nhiều xã, phường vùng hạ du.

Toàn thành phố có 76.427 hộ dân bị ngập, trong đó 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn như Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận; và 29 xã, phường ngập nặng tại các khu vực Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Điện Bàn, Hội An…

Đến sáng 29.10, các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán an toàn 4.835 hộ với 15.886 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu và khu vực sạt lở nguy hiểm, bố trí nơi ở tạm và cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết.

Thành phố đã huy động tổng lực 6.185 người tham gia ứng cứu, cùng hàng chục phương tiện cơ giới, ca nô, xuồng được triển khai đến các vùng ngập sâu.

Hơn 76.000 hộ dân bị ngập, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn - ảnh 2
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574 giúp dân ứng phó mưa lũ

Tại xã Trà Leng, lực lượng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Trà My đã cơ động bằng đường bộ, tiếp cận các thôn 3, 4, 5 bị cô lập, hỗ trợ lương thực, nước uống cho 665 hộ dân (2.727 nhân khẩu). Đến nay, tuyến đường vào trung tâm xã đã thông xe máy, lực lượng đang tiếp tục khắc phục để ô tô có thể di chuyển.

Cùng với đó, nhiều điểm tiếp nhận và cấp phát lương thực, thực phẩm được thiết lập nhằm cung cấp hàng cứu trợ kịp thời cho người dân vùng bị cô lập.

Thống kê đến sáng 30.10, toàn địa bàn ghi nhận 7 người chết, 4 người mất tích và 21 người bị thương. Trong đó, 4 người thiệt mạng trực tiếp do thiên tai, 3 người chết gián tiếp do thiên tai cần xác minh.

Hơn 76.000 hộ dân bị ngập, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn - ảnh 3
Nhiều khu dân cư trên địa bàn bị ngập lụt nặng
Hơn 76.000 hộ dân bị ngập, 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn - ảnh 4
Đường Hồ Chí Minh qua địa phận xã Avương bị ngập sâu

Toàn địa bàn có 50 nhà sập, tập trung tại các xã Trà Tân (37), Trà Leng (9), Nam Trà My (2)…; 94 nhà bị hư hỏng.

Thiệt hại nông nghiệp đáng kể với 25 con gia súc và gần 8.000 gia cầm chết trôi, 55ha lúa, hơn 415ha rau màu, và 5ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Hệ thống giao thông cũng chịu ảnh hưởng nặng nề: 1.880m đường bị hư hỏng, 62.845m³ đất đá sạt lở trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ như QL14B, 14D, 14E, 14H, 14G, 24C, 40B.

Tại Hội An Đông - Hội An Tây, sạt lở bờ biển kéo dài 3.450m, xâm thực vào đất liền 25-30m.

Ở xã Xuân Phú, đoạn đê sông Ly Ly bị vỡ khoảng 20m, uy hiếp 48 hộ dân (175 nhân khẩu).

Tại xã Duy Nghĩa, bờ kè An Lương sạt lở 75m, khối lượng đất đá và bê tông sạt khoảng 1.160m³, chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo và khắc phục tạm thời.

Ngoài ra, một số địa phương còn đang ngập diện rộng nên chưa thống kê thiệt hại.