Đà Nẵng:
Mưa lớn kéo dài, nhiều vùng ngập sâu, sạt lở, bị cô lập
VHO - Mưa lớn kéo dài liên tục hai ngày qua, cùng với các thuỷ điện đầu nguồn xả lũ, từ đêm qua đến sáng nay, 27.10, nhiều khu vực trũng thấp ở TP Đà Nẵng ngập lũ, chia cắt.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia -Thu Bồn đang lên nhanh. Mực nước lúc 7h ngày 27.10 trên các các sông như sau: Sông Vu Gia tại Hội Khách ở mức: 16.00m- dưới BĐ3: 0.50m; tại Ái Nghĩa ở mức: 9.01m- trên BĐ3: 0.01m.
Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức: 16.42m- trên BĐ3: 1.42m; tại Giao Thủy ở mức: 8.43m- dưới BĐ3: 0.37m; tại Câu Lâu ở mức: 3.71m- dưới BĐ3: 0.29m; tại Hội An ở mức: 1.81m- dưới BĐ3: 0.19m.
Từ tối 26.10 đến sáng sớm nay, nhiều địa phương tại các vùng trũng thấp ven sông Vu Gia- Thu Bồn đã xảy ra ngập lụt sâu như: Đại Lộc, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thượng Đức, Hội An, Thu Bồn,…

Nhiều địa phương vùng cao Đà Nẵng bị sạt lở nặng. Mưa lớn kéo dài, nước sông suối dâng cao khiến nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt, cô lập nhiều điểm.

Các lực lượng chức năng cũng phối hợp, nỗ lực để sớm thông đường cho người dân, phương tiện đi lại tại các điểm sạt lở, tắc đường.

Tuyến quốc lộ 40B từ trà Giác (cũ) đi xã Nam Trà My có rất nhiều điểm sạt lở, tắc đường.

Tại km6-ĐT 606 địa phận xã biên giới Avương đang bị sạt lở taluy âm và có nguy cơ vào sâu làm tắc đường huyết mạch lên các xã Tây Giang và Hùng Sơn. Hiện xã đã căng dây, cảnh báo người dân và phương tiện lưu thông.

Đầu nguồn suối Chr'lang, khu vực trung tâm hành chính xã Avương đang dâng cao, hiện nay xã đã cử lực lượng về các thôn để hỗ trợ nhân dân di dời tài sản.

Các tuyến đường giao thông tại Km23+480 tuyến đường ĐT.606 trên địa bàn xã Tây Giang xảy ra tình trạng sạt lở taluy âm nền đường, sụt lún nền mặt đường đoạn từ Km23+454 - Km23+497 (chiều dài khoảng 43m).
UBND xã Tây Giang đã thông báo cho nhân dân biết, chủ động khi lưu thông qua đoạn đường này, đã tổ chức khắc phục tạm thời đảm bảo lưu thông.

Mưa lớn kéo dài khiến đường Hồ Chí Minh đoạn qua cung đèo Lò Xo, địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền trong chiều ngày 26.10. Ước tính khối lượng 7 điểm sạt lở khoảng gần 15.000 m3.
Các lực lượng chức năng đã nỗ lực bám hiện trường, khắc phục sạt lở để thông xe được một làn trong đêm 26.10, giải tỏa hàng ngàn phương tiện đang tắc hai đầu khu vực sạt lở.

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, huy động tối đa, nhanh chóng có mặt tại các điểm ngập úng, sạt lở để phân luồng, điều tiết, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn, không đi vào các đoạn đường ngập sâu hoặc sạt lở. Nhiều tổ công tác trực tiếp hỗ trợ phương tiện, giúp người dân qua vùng nước lũ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Nhiều xã miền núi, xã biên giới ở Đà Nẵng đã di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân ở vùng ngập sâu, sạt lở đến nơi trú tránh an toàn trong đêm.

Tính đến tối 26.10, xã Trà Đốc đã di dời 141 hộ với hơn 600 nhân khẩu trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.
Toàn xã Trà Đốc hiện có 3 điểm đang có hiện tượng sạt lở trên tuyến ĐH, 1 điểm sạt lở tại khu nước Lía, thôn 6 gây chia cắt cục bộ. Một đoạn đường trên tuyến Đông Trường Sơn, thôn 3 xảy ra sạt lở đất.
Tại xã Trà Linh, mưa lớn khiến khoảng 5.000m3 đất đá sạt lở tuyến các tuyến đường, chia cắt các thôn. Xã đã sơ tán cho 49 hộ hơn 206 nhân khẩu đến tạm trú ở nhà văn hóa thôn và các nhà dân kiên cố.

Xã Trà Leng di dời hơn 100 hộ với gần 330 người dân đến tạm trú tại các điểm an toàn. 35 em học sinh của trường THCS Trà Leng được bố trí sinh hoạt tại chỗ, bố trí giáo viên trực tại chỗ để nắm tình hình.
Công an xã Trà Leng đã phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng phòng thủ dân sự tổ chức di dời khẩn gần 200 người dân tại thôn 1, xã Trà Leng, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em đến nơi an toàn. Do nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, không thể tiếp cận ra ngoài, Công an xã đã mở cửa trụ sở đơn vị để làm nơi trú tạm cho bà con trong đêm.

Tại xã Thượng Đức, từ chiều tối ngày 26.10 đến nay, mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã.
Một số khu vực trên địa bàn xã bị chia cắt như các thôn: Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn; Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông (khu vực Hà Dục Bắc cũ).
Trong đó tổ 6, thôn Tân An một số nhà nhập sâu trên 1m; Khu tái định cư Gò Hiu với 2.120 hộ, khoảng 4.300 khẩu tổng bị chia cắt.
Địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản các hộ vùng trũng thấp ở tổ 6, thôn Tân An; di dời xem ghép 113 hộ, với 447 khẩu. Hỗ trợ sơ tán người dân, nâng cao, di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.
Các xã Trà Đốc, Nam Trà My, Trà My, Phước Thành, Phước Chánh, Trà Giáp cũng đã triển khai di dời hàng trăm hộ dân khỏi vùng sạt lở, vùng cảnh báo lũ quét.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, từ tối 26.10 đến tối 28.10, tại các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông.
Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm; các xã, phường vùng núi phía tây nam phổ biến 250-450mm, có nơi trên 600mm; các xã, phường vùng núi tây bắc 150-350mm, có nơi trên 400mm.

Dự báo, 12h-24h tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức trên BĐ3; Sông Hàn ở mức trên BĐ2, sau đó dao động ở mức cao; Sông Tam Kỳ ở mức trên BĐ1.
Mưa lớn kéo dài gây sạt lở, chia cắt cao tốc La Sơn - Túy Loan
Ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Đặc biệt các xã: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Thu Bồn, Xuân Phú, Thành Mỹ, Thượng Đức, Hà Nha, Phú Thuận, Vu Gia, Đại Lộc, Gò Nổi, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến... Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.
Do mưa cường độ lớn xảy ra trong thời đoạn ngắn trên diện rộng nên cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng ở các vùng thấp trũng.

RSS