Hơn 1,1 triệu học sinh Hải Phòng dự Lễ khai giảng năm học mới
VHO - Sáng 5.9, cùng với học sinh cả nước, hơn 1,1 triệu học sinh TP. Hải Phòng đồng loạt dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027.
Từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút, các cơ sở giáo dục tham dự Lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền theo chương trình chung toàn quốc, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Năm nay, Trường THPT Ngô Quyền được chọn làm điểm cầu chính của thành phố, kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Trường Phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Được biết, năm học 2026-2027, ngành Giáo dục Hải Phòng tiếp tục được củng cố, kiện toàn về quy mô trường lớp và đội ngũ giáo viên. Toàn thành phố có hơn 1.000 cơ sở giáo dục và hơn 1,1 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên. Trong năm 2026, các địa phương triển khai hàng trăm công trình, hạng mục xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường học, với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỉ đồng.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức theo hướng trang trọng, vui tươi, an toàn, tiết kiệm và thiết thực; không tổ chức các hoạt động phô trương, gây áp lực đóng góp đối với học sinh và phụ huynh.
Ngày hội khai trường tại Hải Phòng năm nay thêm phần trang trọng và ý nghĩa khi các đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã trực tiếp đến chia vui, tặng hoa và đánh trống khai trường tại nhiều điểm sáng giáo dục trên địa bàn.

Tại Trường THPT Ngô Quyền (phường Lê Chân), ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, dẫn đầu đoàn lãnh đạo thành phố đã tới dự Lễ khai giảng. Sự có mặt của người đứng đầu Thành ủy tại ngôi trường giàu truyền thống bậc nhất đất Cảng là nguồn động viên to lớn cho thầy và trò nhà trường trước thềm năm học mới.
Các em học sinh háo hức với ngày khai giảng năm học mới. Ảnh HPTại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (phường Hải Dương), ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã dẫn đầu đoàn đại biểu đến chúc mừng nhà trường.
Tại Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Lê Thanh Nghị), ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến dự và chung vui cùng thầy trò nhà trường.

Tại Trường Tiểu học Núi Đối (xã Kiến Thụy), ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, dẫn đầu đoàn đại biểu thành phố đến tặng hoa chúc mừng.
Tại Trường THPT Lê Chân (phường An Biên), ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đã tới dự và chúc mừng năm học mới của nhà trường.

Sự quan tâm, hiện diện của các lãnh đạo cao nhất thành phố tại khắp các bậc học từ tiểu học đến THPT, từ nội thành đến ngoại thành khẳng định triết lý "giáo dục là quốc sách hàng đầu" luôn được Hải Phòng hiện thực hóa bằng những hành động quan tâm sâu sát nhất.

Năm học này, một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục. Các cơ sở giáo dục, địa phương phải rà soát học sinh có nguy cơ bỏ học, học sinh nghèo, cận nghèo, mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt và con công nhân lao động gặp khó khăn để có giải pháp hỗ trợ phù hợp về sách vở, thiết bị học tập, phương tiện đi lại và điều kiện học tập.
Thành phố yêu cầu kiên quyết không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Đồng thời, thực hiện giáo dục hòa nhập thực chất đối với trẻ em khuyết tật, bảo đảm giáo viên hỗ trợ, thiết bị trợ giúp và chương trình phù hợp.
Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm không đúng quy định. Các khoản thu đầu năm học phải được hướng dẫn, công khai, thực hiện đúng quy định, đúng thẩm quyền và mức thu được phê duyệt. Các địa phương, cơ sở giáo dục phải thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND thành phố yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số theo nguyên tắc mỗi dữ liệu chỉ nhập một lần, sử dụng nhiều lần; liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống giúp giảm công việc hành chính cho giáo viên, dành nhiều thời gian hơn cho công tác giảng dạy, giáo dục học sinh và phát triển chuyên môn; không để việc triển khai chuyển đổi số, đổi mới giáo dục và đào tạo làm gia tăng gánh nặng giấy tờ, hồ sơ đối với giáo viên.
Kế hoạch dành nhiều nội dung cho an toàn trường học và sức khỏe học sinh. Thành phố yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa nhà trường, gia đình, công an, y tế và chính quyền cơ sở trong phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý các vấn đề liên quan đến học sinh; tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, ma túy học đường, thuốc lá điện tử, xâm hại trẻ em và các rủi ro trên môi trường mạng.

Tăng cường tư vấn tâm lý học đường, công tác xã hội trường học; thiết lập kênh tiếp nhận thông tin thuận tiện, bảo mật, thân thiện với học sinh. Tăng cường phối hợp hỗ trợ chuyên môn về sức khỏe tâm thần, sàng lọc, tư vấn, chuyển tuyến và can thiệp y tế đối với trường hợp cần thiết…
Đối với giáo dục nghề nghiệp và đại học, Hải Phòng định hướng tăng cường liên kết giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế trong đào tạo, thực hành, thực tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Căn cứ nhu cầu nhân lực và định hướng phát triển của thành phố, các cơ sở giáo dục rà soát các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với chức năng, thế mạnh, quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học; chú trọng các chương trình liên ngành, chương trình chất lượng cao, đào tạo bằng ngoại ngữ, đào tạo kỹ sư thực hành và các lĩnh vực khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, tự động hóa, logistics, năng lượng mới và các lĩnh vực thành phố có nhu cầu.

RSS