Hội thảo khoa học phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả lớn nhất Quảng Ngãi

VHO- Sáng 6.10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp UBND huyện Nghĩa Hành tổ chức Hội thảo khoa học: “Phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả huyện Nghĩa Hành”.

Hội thảo khoa học phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả lớn nhất Quảng Ngãi - Anh 1

Quang cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích cho rằng, dù đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận nhưng trong quá trình phát triển cây ăn quả, nhất là trong việc hình thành các vùng chuyên canh, huyện Nghĩa Hành phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đáng chú ý có những vấn đề lớn như: việc phát triển cây ăn quả phụ thuộc rất lớn vào thời tiết; diện tích sản xuất cây ăn quả manh mún, nhỏ lẻ, phân tán; chuyển dịch cơ cấu cây trồng chủ yếu do tự phát, việc thiết lập mối liên kết tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng với các doanh nghiệp còn nhiều bất cập, các kênh tiêu thụ chủ yếu thông qua thương lái…
“Với nhiều cơ hội và thách thức đan xen với nhau, huyện Nghĩa Hành phải tận dụng dư địa, đồng thời phải khắc phục những hạn chế để tạo sản phẩm trái cây vừa có năng suất cao, chất lượng tốt, có sức cạnh tranh cao, đảm bảo thu nhập cao cho người dân và đáp ứng phát triển nông nghiệp huyện theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn”, ông Thích nói.

Hội thảo khoa học phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả lớn nhất Quảng Ngãi - Anh 2

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi Lê Quang Thích phát biểu

Hội thảo khai thác các góc nhìn đa chiều về định hướng phát triển cây ăn quả của Nghĩa Hành trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng nông thôn mới; giải pháp kỹ thuật canh tác hạn chế rủi ro thời tiết, dịch bệnh cho cây ăn quả đạt chuẩn sản phẩm OCOP; thực trạng và giải pháp phát triển chuỗi cung ứng và kết nối thị trường trái cây huyện Nghĩa Hành những năm tới…
Bàn về thực trạng và định hướng phát triển sản xuất cây ăn quả của huyện nghĩa hành, TS Vũ Văn Khuê- Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ cho rằng, sản xuất cây ăn quả ở huyện Nghĩa Hành đã và đang đối diện với các thách thức về cạnh tranh với các vùng trồng cây ăn quả khác ở các tỉnh lân cận và vùng Tây Nguyên. 
Thực tế, tại Nghĩa Hành, vì diện tích trồng nhỏ lẻ, manh mún, đầu tư thấp và chưa ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ nên chất lượng của sản phẩm sau thu hoạch còn thấp, giá trị chưa cao và chưa đáp ứng tốt trước đòi hỏi của thị trường.
Bên cạnh đó, còn có nhiều nguy cơ khác như: chưa kiểm soát được chất lượng cây giống, thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu; việc trồng xen canh nhiều loại cây trên một diện tích là những nguyên nhân chính làm phát sinh sâu bệnh hại, suy giảm sức sinh trưởng của cây, từ đó làm giảm năng suất và chất lượng sản phẩm.
Theo TS Khuê, Nghĩa Hành cần tăng cường công tác quản lý chất lượng cây giống trên địa bàn huyện; tiến hành tích hợp và rà soát để xây dựng kỹ thuật canh tác hợp lý cho từng đối tượng cây ăn quả chủ lực của huyện theo từng loại hình canh tác là thâm canh tổng hợp hay thâm canh tối thiểu. 
Đồng thời, nghiên cứu xác định đối tượng và biện pháp xen canh phù hợp cho từng đối tượng cây ăn quả chủ lực nhằm đa dạng hoá sản phẩm, giảm rủi ro của yếu tố thị trường, giúp người dân tăng thu nhập; bên cạnh đó trồng xen giúp chắn gió tốt, che bóng, giảm bốc thoát hơi nước, cải tạo đất, đa dạng sinh học, tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất thuận của thời tiết khí hậu…
Tiến sĩ Khuê cũng cho rằng cần hỗ trợ cây giống đảm bảo chất lượng hoặc hình thành vườn cây đầu dòng và vườn nhân giống cho các đối tượng cây ăn quả chủ lực tại địa phương; có chính sách phù hợp để hình thành chuỗi giá trị liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản và chế biến phù hợp với các vùng chuyên canh cây ăn quả chủ lực của huyện.

Hội thảo khoa học phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả lớn nhất Quảng Ngãi - Anh 3

Trái cây huyện Nghĩa Hành được trưng bày tại Hội thảo khoa học

Theo Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Đàm Bàng, sau gần 20 năm hình thành và phát triển vùng chuyên canh cây ăn quả, Đến nay diện huyện Nghĩa Hành có gần 800ha cây ăn quả với các giống chú lực là bưởi da xanh, chôm chôm tróc Java, sầu riêng, mít Thái, chuối.. Nhiều nhà vườn có thu nhập cao từ trồng cây ăn quả với mức từ 100-250 triệu đồng/ha/năm. 
Chiến lược của huyện Nghĩa Hành là đưa sản phẩm OCOP “Trái cây Nghĩa Hành” trên thị trường và trở thành loại hàng hóa có giá trị đóng góp cao trong kinh tế, đồng thời phát triển vùng trồng cây ăn quả theo hướng tập trung, hình thành các vùng chuyên canh chất lượng cao, sản xuất theo nông nghiệp sạch tại xã Hành Thiện, Hành Nhân, Hành Dũng, Hành Tín Đông, Hành Tín Tây, Hành Thịnh.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc