Đà Nẵng:
Hối hả chằng chống nhà cửa, gặt lúa,…”chạy” bão số 13
VHO - Người dân ở TP Đà Nẵng đang hối hả lo chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, gặt lúa,…trước khi bão số 13 đổ bộ.

Từ sáng sớm ngày 5.11, các đơn vị thuộc Bộ đội biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đóng trên các địa bàn vùng cao, vùng biển,…đã có mặt khẩn trương hỗ trợ người dân gặt lúa, chằng chống nhà cửa phòng, chống bão số 13. Đồng thời giúp người dân tiếp tục khắc phục hậu quả trận mưa lũ vừa qua.
Sáng ngày 5.11, Đồn Biên phòng La Êê phối hợp Hội phụ nữ xã La Êê tập trung giúp dân gặt lúa rẫy tại thôn Pa Lan và Pờ Oi, xã La Êê
Ngày 5.11, Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin dự báo bão số 13 (Kalmaegi), các tác động của bão trên Biển Đông và khu vực miền Trung, trong đó có Đà Nẵng.

Từ gần sáng ngày 6.11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17.

Cục Khí tượng thủy văn lưu ý, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, di chuyển nhanh, hoàn lưu bão rộng, hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang thời kỳ suy yếu. Vì vậy, nhiều khả năng bão sẽ còn mạnh lên trên Biển Đông.

Theo dự báo, khoảng chiều 6.11, bão số 13 di chuyển vào vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa; khoảng đêm 6.11 đến sáng sớm 7.11, bão di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Từ chiều tối 6.11, trên đất liền ven biển từ phía nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Các lực lượng chức năng, công an, bộ đội cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân di dời tài sản, con người đến nơi an toàn.

Sáng 5.11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố về công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).


Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến, ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã họp trực tuyến với các xã, phường để triển khai ngay công tác ứng phó với bão số 13.

Hiện nay, toàn thành phố có 11 điểm sạt lở lớn và 57 điểm sạt lở khác. Đến thời điểm này, thành phố đã chỉ đạo các địa phương chủ động di dời người dân đến nơi an toàn. Hiện tại có 81 tàu đang hoạt động trên biển, tất cả đã được liên lạc và di chuyển đến nơi tránh trú.
Tuy nhiên, hiện nay tình hình ngập lụt vẫn còn tại một số khu vực trũng thấp, đất ở khu vực miền núi phía Tây của thành phố đã “no nước”. Nếu mưa lớn tiếp tục thì nguy cơ sạt lở rất cao.

Đồng thời kiến nghị Trung ương hỗ trợ bổ sung thuyền nhỏ để các lực lượng di chuyển vào khu dân cư. Ngoài ra, đối với miền núi chia cắt, thường xuyên bị mất điện, mất sóng, việc bổ sung điện thoại vệ tinh cho các khu vực miền núi đảm bảo thông tin liên lạc là rất cần thiết.

Dự báo trên địa bàn Đà Nẵng có mưa lớn do hoàn lưu của bão số 13. Tổng lương mưa phổ biến 100 - 300m, có nơi trên 400mm.
Từ gần sáng 6.11, trên vùng biển thành phố Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật 8-9, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11; vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14.
Tàu Biên phòng hỗ trợ đưa bệnh nhân từ xã đảo Tân Hiệp vào đất liền cấp cứu
Từ chiều và chiều tối 6.11, vùng đất liền ven biển thành phố Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10. Lũ trên sông Vu Gia và Thu Bồn ở mức dưới báo động 2 đến dưới báo động 3.


RSS