Hội An khắc phục tình trạng rác thải “quá tải” trong phố cổ
VHO - Trước thông tin phản ánh về tình trạng ùn ứ, quá tải rác thải trong khu vực phố cổ, chính quyền phường Hội An (Đà Nẵng) đã khẩn trương kiểm tra thực tế và triển khai nhiều giải pháp để khắc phục.
Bên cạnh đó, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, du khách cùng chung tay bảo vệ môi trường, lan tỏa “lối sống xanh”.

Khắc phục tình trạng “ùn ứ” rác thải
Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin, hình ảnh phản ánh của người dân, du khách về tình trạng rác thải ùn ứ trong nhiều khu vực phố cổ. Cùng với đó là những hình ảnh về các thùng rác tại nhiều điểm công cộng rác ngập đầy, không đủ chỗ chứa phải để vung vãi ra bên ngoài. Tại nhiều điểm “check-in”, trước bậc thềm nhà dân, trên các điểm nghỉ chân, thậm chí một góc ngã ba, ngã tư dễ dàng bắt gặp hình ảnh những ly nước đã qua sử dụng, túi ni lon, hộp đựng thức ăn,… mà du khách đã sử dụng xong vứt lại ngay chỗ dừng nghỉ.
Khi những hình ảnh trên xuất hiện, có luồng ý kiến cho biết, nhiều du khách mua nước, thức ăn mang đi, dùng xong vứt rác vô tội vạ mà không chịu tìm và mang đến bỏ vào các thùng rác công cộng. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh một bộ phận du khách thiếu ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường thì chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm chấn chỉnh lại công tác bảo vệ cảnh quan đô thị, nhất là vào mùa cao điểm du lịch. Nhiều du khách cũng có ý kiến rằng, dù đã ý thức tìm thùng rác công cộng để bỏ nhưng hầu như lúc nào cũng thấy đầy ắp, không thể nhét thêm rác vào…
UBND phường Hội An cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tình trạng trên, địa phương đã kiểm tra thực tế và khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường thu gom, vận chuyển rác, nỗ lực khắc phục tình trạng rác thải phát sinh tại khu vực phố cổ. Cụ thể, bổ sung thêm các xe tăng cường thu gom rác tại các thùng rác công cộng trong khung giờ từ 16h-17h, góp phần hạn chế tình trạng ùn ứ rác vào thời điểm du khách đổ vào phố cổ tham quan.
Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An tăng cường lực lượng trực, kịp thời quét dọn, thu gom và vận chuyển rác thải, không để xảy ra tình trạng tồn đọng kéo dài. Đồng thời, bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Công ty nhằm kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế phát sinh.
Lực lượng văn minh đô thị phường Hội An bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo trật tự đô thị cũng chủ động chung tay thu gom rác khi phát hiện trên các tuyến phố, đồng thời hướng dẫn người dân và du khách bỏ rác đúng nơi quy định. Sau hơn một tuần triển khai các giải pháp tăng cường, công tác vệ sinh môi trường tại khu vực phố cổ đã có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng rác tồn đọng tại các thùng rác công cộng vào giờ cao điểm cơ bản được khắc phục, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải kịp thời, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường phố cổ xanh - sạch - đẹp hơn trong mắt du khách và người dân.
Ngoài hoạt động thu gom rác thải theo dịch vụ công ích, UBND phường Hội An cũng ký hợp đồng với Công ty cổ phần Công trình công cộng Hội An để tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn.
Tuy nhiên, trên thực tế vào mùa cao điểm du lịch, mỗi ngày phố cổ Hội An đón hơn 1.000 lượt du khách tham quan, phố cổ phải đối mặt với áp lực môi trường lớn, lượng rác thải phát sinh rất nhiều, dẫn đến tình trạng không thu gom, vận chuyển kịp. Dự kiến thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp nhận 70 thùng rác công cộng để bổ sung, thay thế các thùng rác đã xuống cấp tại khu vực phố cổ nhằm nâng cao năng lực thu gom rác.
Tuyên truyền, lan tỏa lối sống xanh từ cộng đồng
Nhiều năm qua, Hội An phải đối mặt với vấn đề quá tải rác thải, trong khi đó hạ tầng xử lý, phân loại, thu gom vẫn chưa đầu tư đồng bộ, hầu hết rác thải sinh hoạt được xử lý bằng chôn lấp. Áp lực từ việc quá tải du khách, tác động tiêu cực từ du lịch dẫn đến ô nhiễm môi trường sống do chất thải, khói bụi, cũng là thách thức lớn khiến di sản Hội An đối diện với nguy cơ về sức ép môi trường.
Theo UBND phường Hội An, công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại khu vực phố cổ luôn được địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên nhằm giữ gìn cảnh quan đô thị, bảo tồn giá trị di sản và xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch văn minh, thân thiện. Giữ gìn hình ảnh phố cổ Hội An luôn xanh, sạch, đẹp, văn minh là trách nhiệm của mỗi người dân, du khách và các lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn.
Bên cạnh những giải pháp tăng cường địa phương cũng sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, các hộ kinh doanh, cơ sở dịch vụ trong khu vực phố cổ nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện đúng quy định về thời gian và địa điểm tập kết rác, không bỏ rác thải sinh hoạt vào các thùng rác công cộng phục vụ du khách. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở du khách thực hiện nếp sống văn minh, bỏ rác đúng nơi quy định nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và nâng cao chất lượng môi trường du lịch.
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ phường cũng phát động phong trào “Người Hội An sống xanh - hành động đẹp - ứng xử văn minh” thu hút sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phối hợp các tổ chức chính trị, đoàn thể, khu dân cư, cơ sở tôn giáo, hội quán người Việt gốc Hoa ký kết chương trình hành động năm 2026, phát động mô hình giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần.
Từ ngày 12.7, Ủy ban MTTQ phường Hội An đã tổ chức ra quân duy trì hoạt động môi trường “Ngày Chủ nhật xanh” trở thành việc làm thường xuyên, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một thành phố Đà Nẵng xanh - sạch - đẹp”, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong việc xây dựng phường Hội An ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh - phát triển bền vững. Cộng đồng cùng tham gia các hoạt động như quét dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, phân loại rác thải đúng quy định, chăm sóc và trồng thêm cây xanh, xóa các điểm rác tự phát, giữ gìn cảnh quan khu dân cư xanh - sạch - đẹp. Phong trào sống xanh được phát động, lan tỏa từ cộng đồng bằng những hành động cụ thể sẽ góp phần bảo vệ môi trường bền vững.

RSS