Học phí đại học năm học 2026-2027: Một số trường dự kiến tăng

VHO - Năm học 2026–2027, học phí tại một số trường đại học dự kiến được điều chỉnh tăng nhẹ theo lộ trình tự chủ, khiến nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm, cân nhắc kỹ hơn bài toán tài chính trước mùa tuyển sinh sắp tới.

Theo quy định của Chính phủ, mức học phí đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên được áp dụng theo khung trần cho từng nhóm ngành, trong đó trần học phí năm học 2026–2027 đã được xác định trong các văn bản pháp lý hiện hành.

Học phí đại học năm học 2026-2027: Một số trường dự kiến tăng  - ảnh 1
Năm học 2026–2027, học phí tại một số trường đại học dự kiến được điều chỉnh tăng nhẹ theo lộ trình tự chủ. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Anh Huy

Đối với các trường thực hiện tự chủ, học phí được xây dựng trên cơ sở bảo đảm chất lượng đào tạo, song phải công khai, minh bạch và chịu sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước.

Tại TP.HCM, Trường Đại học Bách khoa cho biết học phí chương trình chuẩn năm học 2026–2027 dự kiến tăng nhẹ so với năm học trước. Trong khi đó, các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc định hướng quốc tế tiếp tục được giữ ở mức tương đương giai đoạn 2025–2026.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cũng thông tin một số chương trình quốc tế duy trì mức học phí ổn định, song các chương trình đại trà có thể điều chỉnh theo lộ trình chung.

Ở khu vực phía Bắc, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cùng một số cơ sở đào tạo lớn tại Hà Nội đã công bố mức học phí dự kiến cho các khóa tuyển sinh mới. Theo đó, học phí năm học 2026–2027 được xây dựng theo lộ trình tăng dần, gắn với chương trình đào tạo mới và mức độ tự chủ tài chính.

Đối với các trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, học phí năm học 2026–2027 của nhiều chương trình đã được công bố trong đề án tuyển sinh.

Trong khi đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết năm học 2026–2027 dự kiến tăng học phí, với mức dao động từ 1,91 đến 4 triệu đồng/tháng, cao hơn so với mức 1,71–3,8 triệu đồng/tháng của năm học trước.

Theo lộ trình, mức tăng học phí các năm tiếp theo không quá 10% so với năm học liền kề. Trong đó, nhóm ngành có mức học phí dự kiến cao nhất, khoảng 4 triệu đồng/tháng, gồm: Khoa học máy tính và thông tin, Khoa học dữ liệu, Công nghệ bán dẫn, Kỹ thuật điện tử và tin học, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa dược, Sinh học, Công nghệ sinh học, Khoa học và công nghệ thực phẩm.

Một số ngành có mức học phí dự kiến 3,5 triệu đồng/tháng như: Công nghệ kỹ thuật môi trường; mức 3 triệu đồng/tháng áp dụng cho các ngành Toán – Tin, Vật lý học, Khoa học vật liệu, Công nghệ kỹ thuật hạt nhân, Quản lý đất đai, Quản lý đô thị và bất động sản, Khoa học môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường.

Ngành Toán học có mức dự kiến 2,09 triệu đồng/tháng, trong khi ngành Môi trường, sức khỏe và an toàn có mức thấp nhất, khoảng 1,91 triệu đồng/tháng. Bảy ngành còn lại của trường dự kiến thu ở mức 1,93 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh các trường điều chỉnh tăng học phí, một số cơ sở đào tạo vẫn giữ ổn định mức thu. Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết sẽ không tăng học phí trong ba năm đầu đối với sinh viên trúng tuyển khóa 2025–2026. Với lộ trình này, mức học phí năm học 2026–2027 của nhóm sinh viên thuộc khóa tuyển sinh nói trên vẫn được giữ nguyên.

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM cũng công bố giữ ổn định học phí đối với sinh viên trúng tuyển năm 2026 trong toàn bộ khóa học.

Trong bối cảnh chi phí đào tạo ngày càng gia tăng, việc điều chỉnh học phí được xem là phù hợp với lộ trình tự chủ của các trường đại học.

Tuy nhiên, để thí sinh và phụ huynh chủ động lựa chọn trong mùa tuyển sinh sắp tới, các cơ sở giáo dục được kỳ vọng sẽ công bố sớm, minh bạch mức học phí, đồng thời mở rộng chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm bảo đảm cơ hội học tập cho người học, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2026–2027.

 

 

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc