Hiệu quả từ Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”

NAM GIANG

VHO - Không chỉ lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên, nhiều người ở tuổi 60, 70 vẫn đều đặn đến các câu lạc bộ (CLB) tiếng Anh cộng đồng (thuộc Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh) để tham gia học tập, nâng cao kiến thức. Từ đây, phong trào học tiếng Anh được lan tỏa rộng khắp với nhiều mô hình, hoạt động thiết thực, hấp dẫn.

Hiệu quả từ Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”  - ảnh 1
Người dân tích cực tham gia các CLB tiếng Anh

Đều đặn vào chiều thứ Sáu hằng tuần, các thành viên CLB tiếng Anh của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nha Trang lại đến với lớp học, chăm chú lắng nghe, học những từ mới từ những tình nguyện viên hướng dẫn.

Bà Trịnh Thị Lên tuy đã 64 tuổi, nhưng tuần nào bà cũng đến với CLB để được học tiếng Anh.

Bà Lên cho biết, thường ngày bà buôn bán ở chợ Xóm Mới. Công việc thường xuyên gặp các vị khách là người nước ngoài tới mua hàng. Nhưng vì không biết tiếng Anh nên việc giao tiếp, trao đổi mua bán gặp nhiều khó khăn.

Thế nhưng, từ ngày bà tham gia CLB tiếng Anh, được trang bị những kiến thức cơ bản nên giờ đây bà rất tự tin trong giao tiếp, trao đổi, mua bán với khách nước ngoài. Ngoài ra, hằng ngày bà còn giao lưu, trao đổi vốn ngôn ngữ với các con, cháu, tạo nên bầu không khí học tập sôi nổi trong gia đình.

Ở tuổi 71, ông Nguyễn Huy Tưởng (phường Nha Trang) cũng đều đặn đến với CLB tiếng Anh để học tập.

Ông Tưởng chia sẻ, lúc ông còn trẻ đã được học tiếng Anh nhưng thời điểm đó học xong không sử dụng, giao tiếp nên kiến thức mai một dần, rất ngại khi giao tiếp hoặc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hằng ngày.

Từ khi tham gia lớp học tiếng Anh vào chiều thứ Sáu hằng tuần, ông tự tin đọc và dịch từ, giao lưu cơ bản với các bạn học trong lớp, mạnh dạn giao tiếp với người nước ngoài.

Hiệu quả từ Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”  - ảnh 2
Sau 3 năm hoạt động, Chương trình đã thành lập được 770 CLB tiếng Anh với khoảng 37.000 thành viên sinh hoạt đều đặn

“Học nữa, học mãi, học không bao giờ là thừa. Đặc biệt Khánh Hòa là nơi có đông du khách nước ngoài đến du lịch, làm việc. Do đó, khi học tiếng Anh, tôi có thể giao tiếp, hướng dẫn cho khách và phục vụ cho kinh doanh hằng ngày với người nước ngoài, tạo thêm thu nhập”, ông Tưởng chia sẻ.

Ở CLB tiếng Anh chợ Đầm cũng khá sôi nổi và đem lại nhiều bổ ích, thú vị. Các thành viên của CLB phần lớn là tiểu thương kinh doanh, buôn bán ở chợ Đầm.

Từ một người gần như chưa biết tiếng Anh, chỉ sau một thời gian ngắn tham gia CLB, bà Võ Thị Diệu (43 tuổi, kinh doanh hàng mỹ nghệ lưu niệm) đã có vốn từ khá tốt, dễ dàng hơn khi giao tiếp với khách nước ngoài, nhờ đó, công việc bán hàng thuận lợi hơn.

Bà Diệu chia sẻ: “Trước đây, khi bán hàng cho khách nước ngoài, tôi bấm giá tiền trên máy tính cầm tay cho khách xem, rồi dùng Google tra từ, dịch nghĩa để trao đổi với khách. Với cách làm vậy, tôi cũng chưa hiểu hết ý khách hàng muốn nói gì, trả giá thế nào và bất tiện trong giao tiếp.

Hiệu quả từ Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”  - ảnh 3
Tham gia các CLB tiếng Anh giúp các tiểu thương tự tin giao tiếp với người nước ngoài

Thế nhưng, từ ngày tham gia CLB tiếng Anh chợ Đầm, tôi thấy mình đã được trang bị vốn tiếng Anh cơ bản để phục vụ tốt cho việc kinh doanh, buôn bán”.

Sau 3 năm hoạt động, Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh đã thành lập được 770 CLB tiếng Anh, với khoảng 37.000 thành viên sinh hoạt đều đặn hằng tháng.

 Chương trình cũng vận động được 700 tình nguyện viên chuyên môn tham gia hoạt động dự án, trong đó hơn 300 tình nguyện viên là hạt nhân trực tiếp giảng dạy tại các CLB.

Qua đánh giá, có khoảng 84% số CLB hoạt động tốt, đều đặn và thường xuyên hằng tuần, như CLB tiếng Anh sinh viên Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa, Trường Đại học Thái Bình Dương, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, CLB tiếng Anh chợ Đầm, Nhà thờ Giáo xứ Cù Hin, Công an tỉnh…

Ngoài ra, các CLB tiếng Anh Online sinh hoạt đều đặn hàng tuần theo lịch cố định đã và đang đem lại nhiều lợi ích thiết thực. Cùng với đó, việc thành lập một số CLB tiếng Anh dành cho người yếu thế trong cộng đồng cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hiệu quả từ Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”  - ảnh 4
Đến nay, đã có gần 300.000 người dân được hưởng lợi từ Chương trình

Tiêu biểu như CLB tiếng Anh Mái ấm Thanh Tâm, CLB tiếng Anh trẻ em mồ côi, khuyết tật Tâm Đức... Đặc biệt, CLB tiếng Anh Bích Đầm đã được thành lập dựa trên nhu cầu và đề xuất trực tiếp của địa phương nhằm hướng tới chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho Du lịch bền vững và Du lịch xanh tại biển đảo đã được triển khai và gặt hái được nhiều kết quả thiết thực.

Với việc hoạt động năng nổ, tích cực, các CLB tiếng Anh đã và đang tạo ra nhiều điều bổ ích, lan tỏa phong trào học tiếng Anh trong cộng đồng.

Theo Ban Quản lý chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh, kết quả đánh giá mức độ cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản của thành viên các CLB đạt 97,95% có thể giao tiếp từ mức trung bình đến tốt, 3% chưa thực sự tự tin và chưa có đủ từ vựng để giao tiếp.

Qua đó cho thấy, Chương trình đã thực sự đi vào cuộc sống và lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp Nhân dân. Bằng chứng là rất nhiều người dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đã nhận thức rõ và biết đến lợi ích của Chương trình và chủ động tiếp cận với Ban quản lý Chương trình đề xuất tham gia chương trình ở các vai trò là thành viên CLB, tình nguyện viên, đại sứ chương trình, cũng như đề xuất mở thêm CLB tại đơn vị, địa phương.

Hiệu quả từ Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh”  - ảnh 5
Được trang bị những kiến thức cơ bản nên các thành viên CLB tiếng Anh rất tự tin trong giao tiếp

Đến nay, tổng số người dân được hưởng lợi từ chương trình là gần 300.000 người. Qua đó giúp khả năng nói tiếng Anh của người dân trên toàn tỉnh được nâng cao, góp phần tích cực vào công tác giáo dục, trao đổi văn hóa, người dân có thêm nhiều cơ hội giao tiếp với bạn bè quốc tế.

Có thể nói, Chương trình Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh đã thực sự xây dựng và phát triển được một mô hình phù hợp và hiệu quả, là nền tảng cơ bản và ổn định để có thể nhân rộng và phát triển ở các địa phương.

...Chương trình Người dân Khánh Hòa Nói tiếng Anh do tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Tập đoàn Vingroup triển khai từ năm 2022 với sự đồng hành của các đơn vị như Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Khánh Hòa, Trường Đại học VinUni và Hệ thống Giáo dục Vinschool…

Chương trình được triển khai trong 5 năm, nhằm giúp cho người dân địa phương có thể giao tiếp Tiếng Anh cơ bản, thúc đẩy phong trào nói tiếng Anh đi vào cuộc sống và phục vụ cho sự phát triển chung của tỉnh, hướng tới mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á.