Hàng viện trợ đến thẳng tâm dịch Ebola ở Congo
VHO - Các nhân viên cứu trợ hôm 28.5 đã khẩn trương đưa vật tư đến khu vực trung tâm của đợt bùng phát một loại virus Ebola hiếm gặp ở Congo, trong bối cảnh y tế đang quá tải và thiếu vật tư, thiết bị.

Một máy bay vận tải màu trắng chở hàng viện trợ do Liên minh châu Âu tài trợ đã chuyển khẩu trang, găng tay, ủng và thuốc đến thị trấn Bunia ở phía đông bắc - trung tâm của đợt bùng phát tại tỉnh Ituri của Congo. Các xe nâng mang biểu tượng Liên Hợp Quốc đã đưa nhiều thùng hàng lên xe tải.
Nhân viên y tế Congo, với nguồn lực hạn chế, đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát do virus Bundibugyo gây ra. Đây là một dạng Ebola chưa có phương pháp điều trị hoặc vaccine được phê duyệt. Ở một số khu vực, các bác sĩ thậm chí phải sử dụng khẩu trang y tế đã hết hạn khi điều trị cho các bệnh nhân nghi nhiễm.
Ông Jérôme Kouachi, trưởng bộ phận ứng phó khẩn cấp của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Congo cho biết, viện trợ do Liên minh châu Âu tài trợ dự kiến sẽ được chuyển đến theo từng đợt trong 8 ngày tới.
Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đang trên đường đến Congo để trực tiếp quan sát công tác ứng phó. WHO đã tuyên bố đợt bùng phát này là tình trạng y tế khẩn cấp gây quan ngại quốc tế, với hi vọng thúc đẩy việc tăng cường viện trợ.
Mỹ hôm 28.5 cho biết, sẽ tăng thêm 80 triệu USD viện trợ cho Congo và Uganda, nâng tổng cam kết lên hơn 112 triệu USD kể từ khi dịch bùng phát.
Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh khoản tiền bổ sung này sẽ được dùng để mua thiết bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên y tế, bộ xét nghiệm Ebola, hỗ trợ sàng lọc y tế tại sân bay và truy vết tiếp xúc.
Theo Tiến sĩ Jean Kaseya, Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi, vào đầu tuần này, CDC Africa đã huy động được gần 500 triệu USD cam kết tài trợ cho phản ứng khẩn cấp tại châu Phi.
Tuy nhiên, đến chiều ngày 28.5, con số đã giảm xuống còn 290 triệu USD do các đối tác rút lại hoặc cắt giảm cam kết.
CDC Africa hi vọng sẽ sớm có phương pháp điều trị và vắc-xin cho virus Bundibugyo vào cuối năm nay. Hiện đã có một số ứng viên vắc-xin đang được phát triển.
Chính phủ Congo đã xác nhận hơn 1.000 ca nghi nhiễm, với ít nhất 220 ca tử vong kể từ khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15.5. Tuy nhiên, virus đã lây lan liên tục trong nhiều tuần. WHO nghi ngờ quy mô thực tế lớn hơn nhiều so với số liệu được báo cáo.
Virus cũng đã lan sang nước láng giềng Uganda, nơi đã ghi nhận 7 ca nhiễm và 1 ca tử vong.
Vào ngày 27.5, Chính phủ Congo xác nhận bệnh nhân đầu tiên khỏi bệnh sau khi nhiễm virus đã rời khỏi cơ sở y tế.
“Chúng tôi đang cố gắng bắt kịp. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian”, Bộ trưởng Ngoại giao Congo Thérèse Kayikwamba Wagner nói đầu tuần này.
Các cơ quan nhân đạo cho biết, công tác ứng phó tại hiện trường vẫn đang bị cản trở bởi nhiều thách thức, bao gồm thủ tục hải quan rườm rà, thiếu kho lưu trữ, đường sá kém chất lượng và hệ thống viễn thông yếu.

RSS