Quảng Ngãi:
Hai vụ trẻ nhỏ bị chó tấn công liên tiếp, cảnh báo nguy cơ tai nạn từ vật nuôi trong gia đình
VHO - Chỉ trong hai tuần, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp tiếp nhận các trường hợp trẻ nhỏ bị chó nuôi tấn công gây thương tích vùng đầu, mặt.

Trưa ngày 17.5, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi nhỏ tuổi bị chó nhà tấn công gây thương tích nghiêm trọng vùng đầu và mặt. Nạn nhân là bé trai 19 tháng tuổi, trú tại xã Đình Cương, nhập viện trong tình trạng nhiều vết rách sâu ở vùng đầu và má, chảy nhiều máu.
Chó dại cắn liên tiếp 5 người, 3 nạn nhân là trẻ em
Ngay khi tiếp nhận, các y bác sĩ đã khẩn trương tiến hành sơ cứu, băng ép cầm máu, xử lý vết thương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho bệnh nhi. Sau đó, bé được chuyển sang phòng mổ để khâu và xử lý tổn thương.
Hiện bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Liên chuyên khoa.
Theo thông tin từ gia đình, vụ việc xảy ra trong lúc cháu bé đi vệ sinh thì bất ngờ bị hai con chó nuôi trong nhà, đang tranh thức ăn, lao vào cắn vào vùng đầu và má. Do sự việc diễn ra quá nhanh, người lớn không kịp can ngăn. Các con vật chưa được tiêm phòng dại do gia đình chủ quan cho rằng chó nuôi trong nhà “hiền” và không nguy hiểm.
Trước đó, chiều 9.5, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh đã cấp cứu một bệnh nhi 5 tuổi bị chó tấn công vùng đầu, gây vết thương dài khoảng 25cm, sâu, lộ xương sọ và mất nhiều máu.

Theo bác sĩ Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ngãi, thời điểm hiện nay đang vào mùa nắng nóng, cũng là giai đoạn nguy cơ bệnh dại gia tăng. Nhiều gia đình vẫn có tâm lý chủ quan với vật nuôi trong nhà, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho trẻ nhỏ.
Khuyến cáo được đưa ra là tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi một mình với chó, mèo; không để trẻ tiếp cận vật nuôi khi đang ăn, ngủ hoặc có biểu hiện kích động; luôn có người lớn giám sát khi trẻ tiếp xúc với vật nuôi. Đồng thời, cần tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh dại và phòng tránh các tai nạn đáng tiếc.
Khi xảy ra tình huống bị động vật cắn hoặc cào, cần rửa ngay vết thương dưới vòi nước sạch, đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí và tiêm phòng kịp thời.
Việc theo dõi tình trạng vật nuôi sau sự cố cũng được nhấn mạnh nhằm phục vụ đánh giá nguy cơ bệnh dại và xử trí y tế phù hợp.

RSS