Hà Nội:

Hai người mắc liên cầu lợn, nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng

Q.HOA

VHO - Hà Nội vừa ghi nhận hai trường hợp mắc bệnh liên cầu lợn. Ngoài ra, trong tuần qua (từ ngày 31.5 đến 6.6), trên địa bàn thành phố ghi nhận 34 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 13 trường hợp so với tuần trước.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trường hợp mắc liên cầu lợn thứ nhất là bệnh nhân nam (83 tuổi, địa chỉ quận Hà Đông) khởi phát bệnh ngày 20.5 với triệu chứng sốt cao, đau đầu.

Bệnh nhân được nhập Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 21.5 trong tình trạng sốt cao, cứng gáy, rối loạn ý thức, xét nghiệm cấy máu cho kết quả dương tính với liên cầu lợn (Streptococcus Suis). Tiền sử dịch tễ cách 5 ngày trước vào viện, bệnh nhân có ăn tiết canh tại đám cỗ ở Nam Định.

 Hai người mắc liên cầu lợn, nhiều bệnh truyền nhiễm gia tăng - ảnh 1
Kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam (56 tuổi, địa chỉ huyện Ứng Hòa) khởi phát bệnh ngày 30.5 với triệu chứng sốt cao kèm theo cơn rét run. Ngày 31.5 bệnh nhân xuất hiện đau đầu nhiều, buồn nôn, nôn khan, điếc đột ngột, nhập Bệnh viện Quân Y 103, xét nghiệm nuôi cấy dịch não tủy dương tính với liên cầu lợn (Streptococcus Suis).

Tiền sử dịch tễ gia đình không chăn nuôi lợn, trong vòng 2 tuần trước khởi phát bệnh nhân không ăn tiết canh lợn, không tham gia giết mổ lợn. Hiện 2 bệnh nhân vấn đang được điều trị. 

Về bệnh sốt xuất huyết, từ đầu năm đến nay Hà Nội ghi nhận 745 trường hợp, 0 tử vong; tăng so với cùng kỳ 2023 (360 người mắc/0 tử vong). Hiện nay, điều kiện thời tiết mùa hè kèm mưa nhiều thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh, dự báo số ca mắc có thể gia tăng trong thời gian tới.

Cùng với sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng và ho gà cũng ghi nhận gia tăng trong tuần. Cụ thể, bệnh tay chân miệng ghi nhận 80 trường hợp mắc, tăng 8 trường hợp so với tuần trước (72 trường hợp). Cộng dồn đến nay là 1.472 trường hợp; tăng so với cùng kỳ 2023 (764người mắc).

Bệnh ho gà ghi nhận 18 trường hợp, tăng hai trường hợp so với tuần trước (16 người mắc). Các ca bệnh rải rác, chủ yếu ở trẻ nhỏ chưa đến tuổi tiêm chủng vắc xin hoặc chưa được tiêm đầy đủ.

Các dịch bệnh khác như: uốn ván, não mô cầu, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản không ghi nhận trong tuần.

Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch, đồng thời tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết (15.6) năm 2024. Ngành y tế tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật tình hình dịch bệnh để kịp thời đề xuất các biện pháp phòng chống dịch kịp thời. Tổ chức giám sát, điều tra, xử lý dịch với ca bệnh, ổ dịch phát hiện tại cộng đồng và các cơ sở y tế được phân cấp.

Trong tuần tới, trung tâm y tế các quận huyện thị xã đẩy mạnh triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2024, tham mưu UBND tổ chức phát động hưởng ứng cấp các quận, huyện, thị xã. Chủ động triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy trên địa bàn, nhất là tại các khu vực nguy cơ cao, khu vực ổ dịch cũ diễn biến phức tạp.

Chủ động giám sát các chỉ số bọ gậy, muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết tại các khu vực xuất hiện ca bệnh, ổ dịch, các khu vực nguy cơ cao, từ đó triển khai các hoạt động đáp ứng phù hợp và kịp thời.

Thực hiện giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại cộng đồng và các cơ sở khám chữa bệnh được phân cấp nhằm nắm bắt tình hình dịch bệnh và tổ chức điều tra, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch, không để dịch bùng phát rộng.