Hà Nội: Tăng phí thu gom rác thải sinh hoạt từ quý III.2026
VHO - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định quy định giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng cho giai đoạn 2026 – 2027. Theo đó, từ quý III.2026, mức phí thu gom rác thải sinh hoạt của hộ gia đình tại các phường dao động từ 10.000 – 30.000 đồng/người/tháng, tại khu vực xã từ 8.000 – 17.000 đồng/người/tháng, tùy giai đoạn.
Quy định mới đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chính sách quản lý môi trường của Thủ đô – khi phí thu gom rác sẽ được tính toán dựa trên khối lượng rác thải phát sinh thực tế, thay vì thu khoán theo hộ như trước đây.

Áp dụng giá rác theo lượng thải thực tế
Theo ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), bảng giá mới được áp dụng cho toàn bộ cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất – kinh doanh – dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố.
Cụ thể, đối với hộ dân tại khu vực phường, đơn giá thu gom rác được tính theo khối lượng, với mức 242,4 đồng/kg trong quý I-II.2026; 384,6 đồng/kg trong quý III-IV.2026; 539,8 đồng/kg trong quý I-II.2027 và 771,1 đồng/kg trong quý III-IV.2027.
Tại khu vực xã, mức giá tương ứng là 276,37 đồng/kg; 345,4 đồng/kg; 443,1 đồng/kg và 579,4 đồng/kg.
Riêng khối cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh – dịch vụ, cụm công nghiệp, mức giá thu gom, vận chuyển và xử lý được áp dụng là 1.175 đồng/kg, tính trên khối lượng rác phát sinh thực tế.
Trong trường hợp chưa đủ điều kiện cân đo rác, thành phố cho phép tạm thu theo đầu người. Cụ thể, hộ dân tại phường đóng từ 10.000 – 30.000 đồng/người/tháng, hộ tại xã từ 8.000 – 17.000 đồng/người/tháng.
Các mức giá này chưa bao gồm thuế VAT và sẽ được điều chỉnh định kỳ, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Minh bạch chi phí – khuyến khích giảm phát thải
Theo ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đây là lần đầu tiên Hà Nội áp dụng cơ chế định giá dịch vụ môi trường theo quy định của Luật Giá năm 2023 và Nghị định 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Giá dịch vụ được xây dựng theo phương pháp “tính đúng, tính đủ” toàn bộ chi phí thực tế, bao gồm thu gom, vận chuyển, xử lý, khấu hao thiết bị, lương, bảo hộ lao động và quản lý vận hành. “Việc định giá như vậy giúp phản ánh trung thực chi phí môi trường, tạo công bằng giữa các nhóm đối tượng và khuyến khích người dân giảm lượng rác phát sinh”, ông Tấn nhấn mạnh.
Đặc biệt, cơ chế thu phí theo khối lượng rác sẽ tạo động lực trực tiếp cho mỗi hộ dân chủ động tiết kiệm, giảm nguồn thải và thực hiện phân loại rác tại nguồn. Người xả ít rác sẽ trả ít tiền, người phát sinh nhiều rác phải chịu chi phí cao hơn – đó cũng là nguyên tắc công bằng và tiến bộ mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đang áp dụng.
Đối với các doanh nghiệp môi trường đô thị, khung giá mới cũng là cơ sở để đầu tư công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất thu gom và hiệu quả xử lý, từng bước tiến tới mô hình kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực rác thải.

Chuyển biến trong quản lý rác thải đô thị
Song song với việc ban hành bảng giá mới, Hà Nội đang triển khai đồng bộ hóa hệ thống thu gom – vận chuyển – xử lý rác thải, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng phường, xã trong quản lý vệ sinh môi trường.
Các đơn vị cung ứng dịch vụ phải công khai lịch trình, tần suất thu gom và báo cáo định kỳ sản lượng rác xử lý để chính quyền và người dân giám sát. “Giá dịch vụ mới không chỉ điều chỉnh cách thu mà còn thay đổi tư duy quản lý. Mọi hoạt động phải minh bạch, có sự giám sát xã hội, qua đó nâng cao niềm tin và ý thức cộng đồng”, bà Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Quản lý Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cho biết.
Theo bà Thủy, việc xác định giá cụ thể giai đoạn 2026 – 2027 là bước đi quan trọng trong lộ trình cải thiện chất lượng môi trường đô thị Hà Nội, hướng tới một Thủ đô xanh – sạch – văn minh, phù hợp với xu thế quản lý rác thải hiện đại trên thế giới.
UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan – đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính – phối hợp cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm rõ quy định, thực hiện nghiêm việc chi trả theo khối lượng rác phát sinh.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, xử lý rác của các doanh nghiệp, đảm bảo không phát sinh tiêu cực, không thu sai mức giá quy định.
Thành phố cũng khuyến khích các đơn vị đầu tư công nghệ xử lý rác thân thiện môi trường như đốt rác phát điện, tái chế vật liệu hữu cơ, và ứng dụng công nghệ số trong quản lý vận hành.
Việc ban hành giá dịch vụ rác thải mới không chỉ là điều chỉnh kỹ thuật, mà còn là bước ngoặt trong tư duy phát triển đô thị – khi người dân trở thành chủ thể trong bảo vệ môi trường.
Khi ý thức phân loại và giảm phát thải được lan tỏa, lượng rác chôn lấp sẽ giảm, chi phí xử lý được tiết kiệm, và nguồn tài nguyên thứ cấp được tái sử dụng hiệu quả hơn.
Như vậy, từ một chính sách tài chính môi trường, Hà Nội đang tạo nền tảng cho một đô thị xanh – sạch – đáng sống, nơi từng cư dân đều có thể góp phần xây dựng Thủ đô bền vững bằng chính hành động nhỏ mỗi ngày.