Hà Nội: Nhiều trường cho học sinh học trực tuyến
VHO - Sáng nay, 7.10.2025, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập nặng, gây khó khăn cho việc đi lại. Theo Thông báo số 3 ngày 6.10 của Sở GD&ĐT Hà Nội, nhiều trường học đã linh hoạt chuyển sang học trực tuyến, đảm bảo an toàn cho học sinh.
Các trường linh hoạt chuyển sang học trực tuyến
Cơn mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo) kéo dài từ đêm 6.10 đến sáng 7.10 khiến nhiều tuyến đường Hà Nội ngập úng trở lại, sau chưa đầy 1 tuần kể từ khi hứng chịu trận ngập lịch sử do hoàn lưu bão số 10.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 150 mm, dẫn đến ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường nội thành như Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, và các khu vực thấp trũng ở phường Hoàng Liệt , phường Đại Kim hay phường Yên Hòa. Với mực nước ngập từ 20-40 cm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đưa đón học sinh.

Theo Thông báo số 3 ngày 6.10.2025 của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường học được yêu cầu “theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh”. Thông báo này được ban hành sau khi học sinh toàn thành phố đã nghỉ học trực tiếp ngày 6.10 để ứng phó bão, và nay tiếp tục linh hoạt tùy theo tình hình địa phương.
Hàng loạt trường đã nhanh chóng triển khai học trực tuyến từ sáng sớm 7.10. Trường THCS Thái Thịnh gửi thông báo toàn bộ lớp chuyển sang học online để tránh nguy hiểm cho học sinh khi đến trường. Tương tự, hệ thống Trường Newton và Trường Nguyễn Siêu đã kích hoạt phương án dạy trực tuyến quen thuộc. Thậm chí, Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, vốn nổi tiếng với kỷ luật nghiêm ngặt, cũng cho phép học sinh học trực tuyến trong buổi sáng 7.10, ưu tiên an toàn trước tiến độ học tập.
Thầy Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh cho biết, căn cứ tình hình thực tế và diễn biến không thuận lợi của thời tiết, mưa giông, sớm chớp,… và kinh nghiệm ở khu vực, các cung đường vào trường dễ ngập, Nhà trường quyết định chuyển trạng thái học trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
Tuy nhiên, nhiều trường như trường THCS Hà Đông cho học sinh nghỉ học hôm nay và sẽ học bù vào thứ 7, chủ nhật.

Trước đó, chiều 6.10, nhiều trường đã dự kiến quay lại học trực tiếp, nhưng mưa lớn kéo dài từ đêm 6.10 đã buộc phải điều chỉnh khẩn cấp.
Các trường cho biết việc học online được triển khai khẩn trương nhưng không quá khó khăn, bởi hầu hết giáo viên và học sinh đều đã quen với hình thức này từ thời kỳ dịch COVID-19. Các trường sử dụng hệ thống sẵn có, với giáo viên hướng dẫn học sinh qua tài liệu số và bài giảng trực tiếp.
Thông báo của Sở GD&ĐT nhấn mạnh: “Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên”. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh phản ánh bất tiện khi phải sắp xếp lại lịch làm việc, hỗ trợ con kết nối thiết bị, đặc biệt với học sinh tiểu học. Một phụ huynh tại phường Đại Kim chia sẻ trên mạng xã hội: “Mưa to quá, học online là đúng rồi, nhưng phải ở nhà trông con cả ngày cũng mệt”.
Dự kiến, nếu mưa giảm từ chiều 7.10, một số trường ở khu vực ít ngập có thể quay lại học trực tiếp, nhưng các phường thấp trũng vẫn ưu tiên trực tuyến.
Phép thử cho hệ thống dạy học linh hoạt
Tình trạng ngập lụt tại Hà Nội không chỉ ảnh hưởng đến giao thông mà còn là thách thức cho hệ thống giáo dục trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã áp dụng từ 1.7.2025. Với việc xóa bỏ cấp quận/huyện, các phường mới nay trực thuộc thành phố, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Sở GD&ĐT, UBND phường mới và các trường.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội báo cáo 17 phường, xã ven sông Bùi và sông Tích (như xã Xuân Mai, xã Phú Nghĩa) có nguy cơ ngập sâu hơn, ảnh hưởng đến an toàn học đường.

Chính quyền thành phố đang triển khai các biện pháp khẩn cấp: Công ty Thoát nước Hà Nội vận hành hết công suất các trạm bơm tại Yên Sở, Cầu Bươu, và Cổ Nhuế để hạ mực nước. Đồng thời, Sở GD&ĐT tiếp tục theo dõi, yêu cầu các trường báo cáo tình hình để điều chỉnh kịp thời. “Trước các diễn biến của thiên tai, bão lũ, thủ trưởng các cơ sở giáo dục cần thường xuyên theo dõi tình hình, kịp thời điều chỉnh kế hoạch tổ chức dạy học linh hoạt”, Thông báo số 3 nêu rõ.
Về dài hạn, mô hình 2 cấp giúp tinh gọn bộ máy, nhưng cũng đòi hỏi tăng cường chuyển đổi số trong giáo dục. Các chuyên gia từ Bộ GD&ĐT nhấn mạnh nhu cầu xây dựng ngân hàng tài liệu trực tuyến và đào tạo giáo viên để ứng phó các sự kiện thời tiết bất thường thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu. Trong năm 2025, thiên tai đã diễn biến cực đoan hơn trung bình nhiều năm, với mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại 65 điểm ở Hà Nội chỉ trong các đợt bão gần đây.
Sự linh hoạt của các trường Hà Nội trong ngày 7.10 không chỉ đảm bảo an toàn cho học sinh mà còn thể hiện sự thích nghi nhanh chóng với thay đổi hành chính và thời tiết. Khi mưa giảm, học sinh sẽ sớm trở lại lớp học trực tiếp, nhưng bài học từ những ngày này sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giáo dục Thủ đô.