Hà Nội liên tiếp xảy ra cháy lớn, người dân cần cảnh giác với “bà hỏa“
VHO - Thời gian gần đây, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn tại khu dân cư, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Người dân cần nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa nguy cơ hỏa hoạn.

Liên tiếp xảy ra những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng
Tuần qua, trên địa bàn Hà Nội xảy ra nhiều vụ cháy lớn, trong đó đặc biệt nghiêm trọng là vụ hỏa hoạn tại căn nhà 7 tầng, số 84 phố Lê Lợi, quận Hà Đông.
Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm ngày 8.1, bùng phát từ tầng 1, khu vực kinh doanh đồ điện dân dụng, rồi lan nhanh lên các tầng trên.
Thời điểm xảy ra cháy, ông L.T.T. (sinh năm 1960), chủ ngôi nhà, trong lúc hoảng loạn đã nhảy từ tầng cao xuống và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, nạn nhân đã tử vong vào chiều cùng ngày.
Vụ cháy cũng khiến mẹ ông T. (89 tuổi) và con gái ông (27 tuổi) tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên ba người trong cùng một gia đình.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 16 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, chống cháy lan và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức di tản người dân trong khu vực để bảo đảm an toàn.
Trước đó một ngày, rạng sáng 7.1, một vụ cháy khác xảy ra tại căn nhà trọ cao 3 tầng trong ngõ 82 phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.
Đám cháy được xác định bắt nguồn từ khu vực bếp và để xe ở tầng 1. Mặc dù ngọn lửa được khống chế kịp thời, nhưng khói và khí độc đã lan nhanh lên các tầng trên, khiến 15 người bị thương, chủ yếu do ngạt khói. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện E để kiểm tra và điều trị, trong đó có hai trường hợp bị bỏng nặng phải thở máy.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà có khoảng 15 người sinh sống, phần lớn là sinh viên và lao động thuê trọ. Một số người phải thoát nạn bằng thang dây trong điều kiện khói dày đặc.

Trong tháng 12.2025, trên địa bàn Hà Nội cũng đã xảy ra một số vụ cháy lớn gây chú ý. Sáng 1.12.2025, một đám cháy bùng phát tại khu hành chính của Nhà máy Bia Hà Nội Habeco trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét và ảnh hưởng tới giao thông khu vực. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và khống chế ngọn lửa, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Vào rạng sáng 23.12.2025, tại Chợ Xanh Định Công (phường Phương Liệt), một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra trong khu chợ dân sinh, thiêu rụi nhiều gian hàng kinh doanh, đặc biệt là quần áo và vải vóc phục vụ mùa mua sắm cuối năm.

Cảnh giác, chủ động phòng ngừa cháy nổ
Việc liên tiếp xảy ra các vụ cháy lớn trong thời gian ngắn cho thấy nguy cơ mất an toàn PCCC vẫn ở mức cao, đặc biệt tại nhà ở kết hợp kinh doanh và các khu nhà trọ trong khu dân cư đông đúc.
Trước tình hình này, người dân, cơ quan và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức phòng cháy, chủ động thực hiện các biện pháp an toàn.
Các hộ gia đình cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống điện, sử dụng thiết bị bảo vệ phù hợp, không sạc pin, xe điện qua đêm và không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn vượt khả năng chịu tải của hệ thống.
Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà; không nên để ô tô, xe máy trong nhà. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp… để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan.
Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, chắc chắn trên các vật không cháy. Chỉ đốt đèn, nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi… Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.
Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà có tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa thoát, xây dựng phương án, dụng cụ để thoát hiểm cho bản thân và gia đình khi cháy nổ xảy ra. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người khuyết tật thì phải có nhiều biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Mỗi gia đình nên xây dựng các phương án thoát nạn khi có cháy. Trang bị các thiết bị cảnh báo cháy sớm, dụng cụ trữ nước, xô, thùng để phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy, phổ biến cho mọi người trong gia đình biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy, phá dỡ để tạo lối thoát nạn.
Các cơ quan, doanh nghiệp cần tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn PCCC, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy và tổ chức diễn tập định kỳ để sẵn sàng xử lý khi xảy ra sự cố.
Cơ quan chức năng cũng lưu ý việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, nhất là trong các khung giờ cao điểm, nhằm hạn chế nguy cơ quá tải gây chập cháy. Trong bối cảnh thời tiết hanh khô, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, mỗi người dân cần chủ động phòng ngừa, coi an toàn PCCC là trách nhiệm của chính mình để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

RSS