Quảng Ngãi:

Gò Tràm quy tập 5 hài cốt, Sa Thầy hé lộ thông tin 2 liệt sĩ

NHƯ ĐỒNG - NGỌC HOÀ

VHO - Từ Gò Tràm (xã Nghĩa Giang) đến Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy, những dấu tích còn lại sau chiến tranh đang tiếp tục mở ra manh mối quý giá trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ tại Quảng Ngãi.

Gò Tràm quy tập 5 hài cốt, Sa Thầy hé lộ thông tin 2 liệt sĩ - ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm

Sáng 28.8, UBND xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi) cho biết, lực lượng chức năng vừa quy tập 5 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Tràm, thôn An Sơn, cùng nhiều di vật còn sót lại sau chiến tranh.

Theo thông tin về khu vực Gò Tràm được người dân và các nhân chứng lịch sử cung cấp, nơi đây từng có các hầm trú ẩn của bộ đội trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Nghĩa Giang đã tiến hành xác minh, khoanh vùng và tổ chức tìm kiếm.

Gò Tràm quy tập 5 hài cốt, Sa Thầy hé lộ thông tin 2 liệt sĩ - ảnh 2
Các di vật được tìm thấy cùng hài cốt liệt sĩ

Ngày 20.8, tại khu vực hai hầm trú ẩn, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ cùng các di vật như nút áo, cây bút, muỗng và dép cao su.

Mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày 24.8, lực lượng chức năng phát hiện thêm 3 hài cốt liệt sĩ tại vị trí cách khu vực hầm trú ẩn khoảng 300m. Đến ngày 27.8, thêm một hài cốt được tìm thấy, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Gò Tràm lên 5.

Gò Tràm quy tập 5 hài cốt, Sa Thầy hé lộ thông tin 2 liệt sĩ - ảnh 3
Hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập tại Gò Tràm

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Gò Tràm được triển khai với sự phối hợp của lực lượng quân sự địa phương, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân. Những thông tin từ nhân chứng, cựu chiến binh và người dân địa phương tiếp tục là nguồn tư liệu quan trọng giúp khoanh vùng, tìm kiếm các phần mộ còn thất lạc.

Trong "Chiến dịch 500 ngày đêm” tăng cường tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, một manh mối đáng chú ý cũng vừa được phát hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy.

Gò Tràm quy tập 5 hài cốt, Sa Thầy hé lộ thông tin 2 liệt sĩ - ảnh 4
Mảnh giấy ghi thông tin được phát hiện trong quá trình khai quật mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Sa Thầy

Tổ lấy mẫu số 10 phát hiện hai mảnh giấy có ghi thông tin tại hai phần mộ liệt sĩ. Các mảnh giấy có kích thước khoảng 5 x 10cm, được bọc trong túi ni lông và được tìm thấy trong quá trình khai quật.

Tại mộ số 1147, hàng 3, khu 23, lô 23, mảnh giấy ghi: “Số 6 Đăng - Q - Hùng, 11-2-1966 Hùng Vương, Đoan Hùng, Phú Thọ”.

Trong khi đó, tại mộ số 1148, hàng 3, khu 23, lô 23, mảnh giấy thứ hai ghi: “Số 7 N-V-Lượng, 28-5-66. Minh Đức, Vĩnh Tường, 17 V-Phú”.

Gò Tràm quy tập 5 hài cốt, Sa Thầy hé lộ thông tin 2 liệt sĩ - ảnh 5
Các mảnh giấy được bảo quản để phục vụ xác minh, đối chiếu thông tin về liệt sĩ

Hai mảnh giấy cùng các thông tin, di vật liên quan đã được lực lượng chức năng ghi nhận, bảo quản để phục vụ công tác xác minh, đối chiếu, qua đó góp phần tìm lại danh tính cho những người đã hy sinh.

Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các cựu chiến binh, đồng đội, thân nhân liệt sĩ và những người biết thông tin liên quan đến nội dung trên cung cấp cho cơ quan chức năng qua số điện thoại 0397.007.500.

Tính đến ngày 28.8.2026, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã tìm kiếm, quy tập được 37 hài cốt liệt sĩ, trong đó 21 hài cốt được tìm kiếm, quy tập trong nước và 16 hài cốt được tìm kiếm, quy tập tại Lào và Campuchia.

Sau hơn 3 tháng triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm”, lực lượng chức năng đã khai quật hơn 9.500 phần mộ để lấy mẫu, trên tổng số 13.656 phần mộ tại 113 nghĩa trang.

Gần 6.600 mẫu sinh phẩm đã được thu thập; trong đó 3.348 mẫu được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để phục vụ giám định ADN.