15 thí sinh tranh tài tại chung kết hùng biện tiếng Nhật quốc tế

ĐỨC HOÀNG

VHO - 15 thí sinh xuất sắc từ các trường THCS, THPT và đại học trên cả nước tranh tài tại chung kết hùng biện tiếng Nhật quốc tế Cúp Kakegakuen lần thứ 16 - khu vực Việt Nam, diễn ra tại Đà Nẵng.

Ngày 28.8, vòng chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Nhật quốc tế cúp Kakegakuen lần thứ 16 - khu vực Việt Nam diễn ra tại Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng), quy tụ 15 thí sinh xuất sắc đến từ các trường THCS, THPT và đại học trên cả nước.

Với chủ đề “Điều em muốn gửi gắm đến tương lai”, cuộc thi tạo cơ hội để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực tiếng Nhật, đồng thời chia sẻ những câu chuyện, suy nghĩ và thông điệp có ý nghĩa với bản thân.

15 thí sinh tranh tài tại chung kết hùng biện tiếng Nhật quốc tế - ảnh 1
Vòng chung kết hùng biện tiếng Nhật quốc tế Cúp Kakegakuen lần thứ 16 - khu vực Việt Nam diễn ra tại Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc trực tuyến từ Nhật Bản, ông Otsuki Fumitsugu, Giám đốc Ban Giao lưu Quốc tế, Học viện Kake Gakuen cho biết cuộc thi được tổ chức liên tục từ năm 2011. Năm nay, cuộc thi có sự tham gia của thí sinh đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các thí sinh giành giải Nhất tại 10 khu vực sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết quốc tế, dự kiến diễn ra theo hình thức trực tuyến vào cuối tháng 11. Đại diện Việt Nam sẽ được xác định sau vòng chung kết khu vực.

Theo ban tổ chức, vòng sơ khảo khu vực Việt Nam năm nay nhận hơn 50 bài dự thi. 15 thí sinh xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết.

Với chủ đề “Điều em muốn gửi gắm đến tương lai”, thí sinh được lựa chọn một câu chuyện, giá trị hoặc thông điệp xuất phát từ trải nghiệm của bản thân để trình bày bằng tiếng Nhật. Từ những suy ngẫm về quá khứ và hiện tại, các em chia sẻ những giá trị muốn gìn giữ, lan tỏa tới tương lai trong bối cảnh xã hội không ngừng thay đổi.

Vì vậy, các phần thi không chỉ thể hiện năng lực ngoại ngữ mà còn cho thấy khả năng lập luận, phản biện, kỹ năng thuyết trình và cách người trẻ nhìn nhận những vấn đề của xã hội.

15 thí sinh tranh tài tại chung kết hùng biện tiếng Nhật quốc tế - ảnh 3
Ông Mori Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng phát biểu tại chương trình

Ông Mori Takero, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng đánh giá điểm đặc biệt của cuộc thi là sự tham gia của học sinh từ bậc THCS, THPT đến sinh viên đại học trên toàn quốc.

“Các em chính là những nhân tài được lựa chọn, những người sẽ tiếp nối hiện tại và dẫn dắt mối quan hệ hữu nghị Nhật Bản và Việt Nam trong tương lai”, ông Mori Takero chia sẻ.

Theo thầy Lương Minh Sâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Đông Á, ý nghĩa của một cuộc thi hùng biện không chỉ nằm ở việc sử dụng tiếng Nhật chính xác hay trình bày bài nói tốt, mà còn ở cơ hội để người trẻ suy nghĩ về điều mình muốn nói và giá trị muốn truyền cảm hứng tới cộng đồng.

“Tiếng Nhật không chỉ là một công cụ giao tiếp mà còn là cầu nối để các bạn trẻ Việt Nam chia sẻ suy nghĩ, văn hóa và góc nhìn của mình với bạn bè Nhật Bản và cộng đồng quốc tế”, thầy Sâm nói.

15 thí sinh tranh tài tại chung kết hùng biện tiếng Nhật quốc tế - ảnh 4
Các thí sinh tranh tài tại cuộc thi
15 thí sinh tranh tài tại chung kết hùng biện tiếng Nhật quốc tế - ảnh 5

Kết quả, em Trần Uyển Chi, học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng), giành giải Nhất, trở thành đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế vào tháng 11 tới.

Giải Nhì thuộc về em Nguyễn Ngọc Hân, sinh viên Trường Đại học Đông Á; giải Ba được trao cho em Mai Quốc Thái, học sinh Trường THCS Tân Phước (TP.HCM).

Cuộc thi hùng biện tiếng Nhật quốc tế Cúp Kakegakuen do Học viện Kake (Nhật Bản) tổ chức thường niên, hướng tới thúc đẩy giao lưu quốc tế, lan tỏa tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản, đồng thời tạo môi trường để học sinh, sinh viên rèn luyện khả năng hùng biện, tư duy phản biện và kỹ năng trình bày quan điểm.