Giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Gia Lai nâng cao nhờ vào các chính sách

PHAN HIẾU

VHO - Các chính sách về giáo dục cho vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa đã mang lại những hiệu quả rõ rệt tại tỉnh Gia Lai. Nhiều học sinh được hỗ trợ kịp thời về ăn, ở, chi phí học tập, đi lại, đã giúp tỷ lệ học sinh đến trường tăng, tình trạng bỏ học giảm. Nhiều chính sách ưu đãi dành cho đội ngũ giáo viên cũng đã giúp họ yên tâm bám trường, bám lớp. Nhờ đó, công tác dạy và học được tốt hơn, chất lượng giáo dục được nâng cao.

Giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Gia Lai nâng cao nhờ vào các chính sách - ảnh 1
Nhờ sự quan tâm đúng đắn của Đảng, Nhà nước, học sinh Trường TH Trần Phú thuộc xã biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai được tiếp cận chương trình giáo dục từ máy tính

Đây cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Em Siu Thuý, lớp 6A, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ tỉnh Gia Lai (xã Chư Đăng Ya huyện Chư Pảh cũ) cho biết, 5 năm liền thời tiểu học em đều đạt kết quả xuất sắc. Nhờ nền tảng kiến thức vững vàng, em không gặp khó khăn trong việc tiếp cận kiến thức ở môi trường học THCS. Đó là chưa kể, ở môi trường bán trú, em được thầy cô tận tình dạy bảo, nên bản thân càng tự tin, cố gắng học tốt.

Em Siu Thuý cũng bày tỏ, thầy cô ở trường rất nhiệt tình và quan tâm tới đến chúng em. Trong thời tới, chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập tốt hơn, để không phụ lòng bố mẹ và thầy cô giáo.

Cùng với sự nâng cấp toàn diện về cơ sở vật chất trường, lớp, chất lượng dạy học ở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai được nâng cao rõ rệt. Em Rmah H’ý, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học – THCS Chư Đăng Ya cho biết: “Bản thân luôn nhận được sự đồng hành của thầy cô, nhà trường trong quá trình học tập.

Không chỉ giảng bài dễ hiểu, tận tình kèm cặp, thầy cô còn thường xuyên quan tâm, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình để có những động viên, hỗ trợ kịp thời. Từ đó, giúp em học càng ngày càng tiến bộ”.

Giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Gia Lai nâng cao nhờ vào các chính sách - ảnh 2
Học sinh có điều kiện đến trường, thầy cô yên tâm gắn bó với lớp học

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Chư Đăng Ya cho biết, trường có 90% trong tổng số gần 500 học sinh là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là con em người Jarai. Nhờ các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước dành cho cả học sinh và giáo viên ở vùng 3, chất lượng dạy và học của nhà trường ngày càng được nâng cao.

Theo Hiệu trưởng Trường Tiểu học – THCS Chư Đăng Ya, từ các chính sách và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên người dân yên tâm gửi con em cho trường.

Nhận thức của phụ huynh ngày càng thay đổi tích cực; dù còn nhiều khó khăn, các gia đình vẫn cố gắng bảo đảm cho con em đến lớp đầy đủ.

Nhà trường tin tưởng, với nền tảng đó, trình độ dân trí trong cộng đồng sẽ tiếp tục được nâng cao, góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.

Theo ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch UBND xã Gào, nơi có 65% dân số là người dân tộc thiểu số, thành công của các chính sách giáo dục đối với vùng dân tộc thiểu số trong nhiều năm đã góp phần nâng cao trình độ dân trí. Qua đó, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng hiệu quả, đời sống của bà con được cải thiện rõ rệt.

Giáo dục vùng dân tộc thiểu số ở Gia Lai nâng cao nhờ vào các chính sách - ảnh 3
Những chính sách đúng đã tạo chuyển biến mạnh mẽ cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số tại tỉnh Gia Lai

Đáng chú ý, số lượng con em các buôn làng trúng tuyển và theo học tại các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng tăng. Từ đó, từng bước hình thành đội ngũ lao động có trình độ cao, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

“Sự quan tâm đến giáo dục của Đảng, Nhà nước ta rất đúng đắn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Trình độ dân trí càng ngày được nâng cao rõ rệt, các cháu học đại học rất nhiều. Về phía địa phương, chúng tôi đã chủ động xây dựng nguồn nhân lực tại chỗ, tiếp nhận các cháu học đại học trở về công tác, từng bước hình thành đội ngũ cán bộ kế cận, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài", Chủ tịch UBND xã Gào chia sẻ.