Gia Lai: Nỗ lực tìm kiếm 8 thuyền viên mất liên lạc trên biển
VHO - Nhiều ngày qua, thông tin về việc tàu cá BĐ 97258-TS cùng 8 thuyền viên mất liên lạc trên biển đã khiến gia đình, người thân và làng xóm không khỏi lo lắng. Trong khi gia đình cầu mong một phép màu, các lực lượng chức năng đang khẩn trương mở rộng phạm vi tìm kiếm với hy vọng đưa các ngư dân trở về an toàn.

Tàu cá BĐ 97258-TS do ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ kiêm thuyền trưởng, rời bến Cà Ná (Khánh Hòa) ngày 12.9. Đến 20 giờ 13 phút ngày 27.9, khi đang hoạt động tại vùng biển cách Đông Nam cảng Quy Nhơn khoảng 147 hải lý, con tàu bất ngờ mất tín hiệu giám sát hành trình và mọi nỗ lực liên lạc với 8 thuyền viên trên tàu đều không thành.
Tại nhà chủ tàu Huỳnh Văn Sơn, không khí trầm lắng, nặng trĩu âu lo. Bà con, hàng xóm đã đến chia sẻ, động viên. Chị Võ Thị Lúc, vợ anh Sơn, nghẹn ngào cho biết đây: Không phải lần đầu tàu gặp sự cố, nhưng lần này cảm giác lo sợ càng lớn hơn. Trên tàu, ngoài chồng chị, còn có 5 người thân khác bao gồm hai anh em ruột, một chú ruột, một em rể và một đứa cháu.
“Ngày mùng 5 (âm lịch) liên lạc với chồng tôi còn được, sáng ngày hôm sau tín hiệu không còn liên lạc được cho tới bây giờ”, chị Lúc rưng rưng nước mắt và nghẹn ngào, hiện tại chỉ cố gắng suy nghĩ đơn giản là thuyền bị sự cố và đang trên đường vào đất liền, chỉ cầu mong cho thuyền bình an vào được bờ để mọi người bớt lo lắng.

Nỗi đau không chỉ dừng lại ở đó. Bà Võ Thị Kim Chung (SN 1966), mẹ thuyền viên Nguyễn Quốc Hải, gần như gục ngã khi nghe tin. Gượng nước mắt, lau nhẹ trên gò má, bà Chung tâm sự: “Hải là trụ cột gia đình, vợ mới sinh, hai con còn nhỏ. Nó đi trên tàu đó, sang tới ngày thứ 3 không liên lạc được gia đình mới biết. Và em nó (em Hải), ngập ngừng nói tôi là mẹ ơi anh mất tích rồi. Cầu mong chính quyền địa phương và các cán bộ giúp gia đình nhanh tìm được con tôi cùng mọi người để về đoàn tụ với gia đình”.
Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch phường Hoài Nhơn Đông cho biết, địa phương cũng đã huy động lực lượng phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng, liên hệ các tàu cá gần vị trí mất liên lạc để thu thập thông tin.
Ông cũng đưa ra những nhận định hy vọng về nguyên nhân sự cố như sét đánh, trục trặc đường truyền internet hoặc hệ thống điện, đồng thời trấn an gia đình có khả năng thuyền viên đang sử dụng la bàn để định hướng, đi chậm vào đất liền.
Trước tình hình khẩn cấp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Tam Quan Nam thường xuyên theo dõi, xác minh thông tin và khẩn trương phát thông báo khẩn tới các tàu cá đang hoạt động gần khu vực để phối hợp tìm kiếm.

Đồng thời chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh hiệp đồng với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực IV, Vùng 4 Hải quân... nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm trên diện rộng, tăng khả năng phát hiện dấu vết con tàu.
Liên quan đến tàu cá mất liên lạc trên biển, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Phải coi tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Trong tình huống xấu nhất, phải nỗ lực cứu những gì còn có thể cứu được.
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai còn yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai ngay các giải pháp tìm kiếm, cứu nạn một cách khẩn trương, hiệu quả, xem đây là nhiệm vụ cấp bách. Đồng thời lưu ý cần xác định rõ đây là sự cố ngoài ý muốn, do đó cần đặt ra các kịch bản mất liên lạc với tàu cá để xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp theo từng tình huống cụ thể.
Chủ tịch Phạm Anh Tuấn cũng thống nhất với đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về thành lập Sở chỉ huy lâm thời theo dõi, chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn tàu cá BĐ-97258-TS và duy trì chế độ trực thường xuyên 24/7 để đảm bảo cập nhật liên tục, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.