Gia Lai: Chung tay thu hoạch lúa, giảm thiệt hại cho người dân sau mưa lớn
VHO - Những ngày này, trên các cánh đồng lúa ở xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai, cán bộ, dân quân, đoàn viên và người dân cùng lội ruộng, khẩn trương thu gom từng bông lúa bị mưa lớn quật ngã. Giữa những thửa ruộng ngổn ngang sau thiên tai, sự chung sức của cộng đồng giúp bà con vơi bớt khó khăn, tận dụng những gì còn có thể thu hoạch.

Ngày 14.9, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng xuống đồng hỗ trợ các hộ dân có diện tích lúa bị ngã đổ sau những trận mưa lớn kéo dài.
Công việc được triển khai khẩn trương nhằm tranh thủ thời gian, thu gom số lúa chưa bị hư hỏng hoàn toàn, hạn chế thêm thiệt hại cho người sản xuất.
Trong 3 ngày qua, khoảng 50 người gồm lực lượng dân quân, cán bộ thôn, đoàn viên và người dân địa phương đã trực tiếp có mặt tại các khu vực sản xuất bị ảnh hưởng. Không kể nắng mưa, mọi người phân công nhau từ cắt, bó đến vận chuyển lúa lên bờ, cố gắng gom lại từng bó lúa sau những ngày mưa gió.
Công việc tưởng đơn giản nhưng thực tế gặp không ít khó khăn. Nhiều thửa ruộng có lúa nằm rạp sát mặt đất, thân cây đan vào nhau; một số khu vực vẫn còn sũng nước, khiến việc di chuyển rất vất vả.
Máy móc gần như không thể tiếp cận, toàn bộ quá trình phải thực hiện thủ công bằng liềm. Sau khi cắt, từng nắm lúa được bó lại rồi đưa lên bờ bằng sức người.


Trong điều kiện phần lớn diện tích đã bị ảnh hưởng nặng, việc hỗ trợ thu hoạch không chỉ giúp giảm công sức cho các gia đình mà còn góp phần tận dụng phần sản lượng còn lại. Với nhiều hộ dân, từng bó lúa được đưa lên bờ lúc này đều đáng quý, bởi đó là thành quả của cả vụ sản xuất và nguồn thu nhập phục vụ cuộc sống gia đình.
Ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao cho biết, những trận mưa lớn trong những ngày đầu tháng 9, cùng với tình trạng nước sông Ayun dâng cao kéo dài, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.
Trước thực tế đó, địa phương chủ động huy động các lực lượng cùng người dân tranh thủ thu hoạch phần diện tích còn khả năng cứu vãn. Tuy nhiên, do nhiều khu vực bị ngập sâu, lúa ngã đổ trong thời gian dài nên thiệt hại rất lớn.

Cùng với việc tổ chức hỗ trợ ngoài đồng, chính quyền xã đã thông báo đến các thôn, làng, đề nghị những hộ có nhu cầu trợ giúp thu hoạch lúa chủ động báo với địa phương. Trên cơ sở đó, lực lượng sẽ được bố trí phù hợp, ưu tiên những diện tích có nguy cơ tiếp tục hư hỏng nếu không thu gom kịp thời.
Theo thống kê, mưa lớn và nước sông Ayun dâng cao đã khiến khoảng 175ha cây trồng của 328 hộ dân tại xã Ia Hiao bị ngập, trong đó diện tích lúa khoảng 108ha. Nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng, có diện tích gần như mất trắng sau thiên tai.
Hiện xã Ia Hiao đang tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại của từng hộ, từng loại cây trồng để có cơ sở báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét phương án hỗ trợ.
Trong lúc chờ những giải pháp khắc phục lâu dài, sự góp sức kịp thời trên những cánh đồng đang giúp người dân giảm bớt phần nào nhọc nhằn, đồng thời tiếp thêm động lực để bà con từng bước khôi phục sản xuất sau thiên tai.

RSS