Gia Lai: Chung tay phủ xanh vùng biên hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới
VHO - Trong 2 ngày 5 và 6.6, nhiều hoạt động trồng cây xanh đã được triển khai tại các xã biên giới Ia Nan, Ia O và Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026. Hàng trăm cây xanh được trồng mới tại các trường học và cơ quan trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Theo đó, tại xã Ia Nan, Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với UBND xã tổ chức Lễ ra quân trồng cây phân tán năm 2026 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan.
Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã trồng 400 cây xanh gồm bàng Đài Loan, phượng vĩ, dầu và hồng lộc trong khuôn viên nhà trường. Những hàng cây mới được vun trồng sẽ góp phần tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan và mang đến không gian học tập gần gũi với thiên nhiên cho ngôi trường đang được xây dựng nơi vùng biên.
Cùng ngày, Đồn Biên phòng Ia O phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và cán bộ địa phương đã tham gia trồng hơn 200 cây gỗ hương tại khu vực phía trước Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia O đang được xây dựng.
Các loại cây được lựa chọn phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương, vừa tạo bóng mát, cải thiện cảnh quan, vừa góp phần hình thành môi trường học tập xanh, thân thiện cho học sinh vùng biên.

Khi các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, những hàng cây hôm nay sẽ trở thành những mảng xanh tươi tốt, đồng hành cùng các em học sinh trên hành trình học tập và trưởng thành.
Không chỉ tại Ia Nan và Ia O, phong trào trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới cũng được lan tỏa rộng khắp trên địa bàn vùng biên. Ngày 6.6, UBND xã Ia Krêl tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 tại Cơ sở II Công an xã (làng NgoLe).
Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng 55 cây xanh gồm 30 cây hoàng nam và 25 cây sao đen trong khuôn viên đơn vị.
Những mầm xanh được vun trồng không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan mà còn tạo thêm không gian xanh, hướng tới xây dựng môi trường làm việc và sinh hoạt ngày càng trong lành, thân thiện.

Lãnh đạo các địa phương cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, nhà trường và tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt phương châm “trồng cây nào, sống cây đó”; tăng cường chăm sóc, bảo vệ và theo dõi quá trình sinh trưởng của cây sau khi trồng, bảo đảm tỷ lệ sống cao và phát huy hiệu quả lâu dài.
Việc tổ chức các hoạt động trồng cây không chỉ dừng lại ở ý nghĩa hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới hay phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về vai trò của cây xanh đối với đời sống con người.
Mỗi cây xanh được vun trồng hôm nay chính là một hành động thiết thực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Những hàng cây đang bén rễ trên vùng đất biên giới không chỉ tô điểm thêm sắc xanh cho các trường học, cơ quan và công trình công cộng mà còn thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành và người dân trong việc chung tay gìn giữ môi trường sống.
Từ những mầm xanh được vun trồng bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng ấy, một diện mạo vùng biên xanh hơn, đẹp hơn và bền vững hơn đang từng ngày được hình thành.

RSS