Gia Lai: Chung sức vun đắp cuộc sống phụ nữ nơi biên cương

NHƯ TRANG

VHO - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa phối hợp với Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, nhằm tiếp tục huy động nguồn lực chăm lo, hỗ trợ phụ nữ vùng biên giới phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và xây dựng khu vực biên cương ngày càng vững mạnh.

Gia Lai: Chung sức vun đắp cuộc sống phụ nữ nơi biên cương - ảnh 1
Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026 - 2030

Những năm qua, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trở thành cầu nối gắn kết hiệu quả giữa Hội LHPN tỉnh Gia Lai và Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, hỗ trợ sinh kế, trao tặng học bổng và xây dựng những mái ấm nghĩa tình, chương trình đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên phụ nữ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Không chỉ giúp nhiều hộ dân từng bước vươn lên thoát nghèo, những hoạt động ý nghĩa ấy còn giúp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước thêm bền chặt và vững chắc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2026 - 2030, hai đơn vị thống nhất triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh biên giới và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc”, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai: Chung sức vun đắp cuộc sống phụ nữ nơi biên cương - ảnh 2
Trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với đó, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an” sẽ tiếp tục được triển khai sâu rộng, hướng tới xây dựng những gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, lấy các giá trị “an toàn - an tâm - an sinh” làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình giai đoạn này là việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số trong hội viên phụ nữ khu vực biên giới.

Hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, tổ chức các lớp xóa mù chữ, nâng cao kỹ năng số, đồng thời thí điểm mô hình Câu lạc bộ “Phụ nữ số”, giúp hội viên tiếp cận công nghệ, sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong học tập, sản xuất, kinh doanh và đời sống hằng ngày.

Mục tiêu đặt ra là 100% cán bộ Hội và ít nhất 30% hội viên phụ nữ tại các xã biên giới cài đặt, sử dụng hiệu quả Ứng dụng “Phụ nữ Việt Nam”.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” sẽ được triển khai gắn với các mô hình sinh kế xanh, kinh tế tuần hoàn, giúp nâng cao thu nhập, tạo việc làm và phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.

Đồng thời, hai đơn vị sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới.

Gia Lai: Chung sức vun đắp cuộc sống phụ nữ nơi biên cương - ảnh 3
Lãnh đạo hai đơn vị trao học bổng tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Rơ Mah Tuân - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, chương trình phối hợp có ý nghĩa đặc biệt trong việc chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, gắn bó với quê hương và cùng chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh nơi phên dậu Tổ quốc.

Theo Đại tá Rơ Mah Tuân, trong giai đoạn 2026 - 2030, hai đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền biên giới quốc gia; đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ, trẻ em, gia đình chính sách và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới.

Ngay sau lễ ký kết, Hội LHPN tỉnh Gia Lai đã trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 căn “Mái ấm tình thương”, trị giá 60 triệu đồng/căn dành cho hội viên phụ nữ nghèo tại các xã, phường khu vực biên giới.

Những phần quà thiết thực sẽ góp phần sẻ chia khó khăn trước mắt đồng thời tiếp thêm động lực để các em học sinh, hội viên phụ nữ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần xây dựng vùng biên ngày càng phát triển, giàu đẹp và bình yên.

Với sự chung sức của các cấp Hội Phụ nữ và lực lượng Bộ đội Biên phòng, chương trình được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia đến từng thôn làng nơi biên cương.

Những công trình, phần việc và mô hình thiết thực sẽ từng bước nâng cao đời sống người dân, vun đắp niềm tin, thắp lên khát vọng vươn lên, để vùng biên không chỉ là phên dậu vững chắc của Tổ quốc mà còn là miền đất của sự phát triển, nghĩa tình và hy vọng.