Gia Lai chủ động ứng phó sạt lở, lũ quét
VHO - Mỗi mùa mưa bão, nếu như các xã vùng trũng ven sông, giáp biển tại Gia Lai thường xuyên đối diện nguy cơ ngập lụt, nước dâng, thì ở những xã miền núi, hiểm họa lớn nhất lại là lũ ống, lũ quét và sạt lở núi. Sự khác biệt về địa hình đã đặt ra yêu cầu mỗi địa phương phải có phương án ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.
Sẵn sàng di dời, sơ tán
Thôn Trà Cong, xã An Hòa (huyện miền núi An Lão cũ) nằm ngay dưới chân núi Gai. Trên đỉnh và sườn núi, hàng loạt tảng đá lớn nhỏ chồng chất, nguy cơ sạt lở khi mưa lớn kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Hoa, người dân thôn Trà Cong cho biết: Gia đình và nhiều người đã chứng kiến nhiều lần sạt lở, đất đá từ đỉnh núi tràn xuống khiến hệ thống đường giao thông bị hư hại, chia cắt. Mỗi lần mưa bão đến, người dân rất lo sợ, bởi có sạt lở một hòn đá xuống thì có thể kéo theo cả đống đá. Khi đó thì dân ở đây không biết chạy ngõ nào. Độ dốc cao, đá có thể lăn ra tận đường lớn luôn chứ đừng nói trong thôn”
Theo chính quyền địa phuong xã An Hòa, Trà Cong là 1 trong thôn 6 có nguy cơ sạt lở cao, có những điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Địa phương đã chuẩn bị sẵn phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi có cảnh báo sạt lở:
Phó Chủ tịch UBND xã An Hòa Phạm Thị Lệ Thùy chia sẻ: Trong trường hợp tùy theo mức độ rủi ro cảnh báo thiên tai, xã sẽ thực hiện theo từng phương án đã được phê duyệt để đảm bảo trong trường hợp nào thì di dời, sơ tán đến nơi an toàn cho người dân.
Song song với nguy cơ sạt lở, một số địa phương miền núi ở phía Đông tỉnh Gia Lai cũng có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét khi có mưa lớn. Điển hình là khu vực suối Nước Ói, thuộc thôn 1, xã An Toàn. Vào mùa mưa lũ, nước suối dâng cao, chảy xiết và đã gây ra một số vụ gây thiệt hại về người.
Để hạn chế rủi ro, trước mùa mưa bão, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng dân quân, an ninh thôn túc trực, kiên quyết không cho người dân qua lại khi nước dâng.
Anh Đinh Văn Bằng – Thôn trưởng thôn 1, xã An Toàn cho hay: Xã có đội dân quân thường trực, ở thôn thì có đội an ninh trật tự và một số thanh niên trực tại các con suối nguy hiểm. Tuyên truyền bà con chấp hành nghiêm phòng chống lụt bão, tuyệt đối không cho qua lại khi nước suối dâng cao.

Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn Nguyễn Văn Vân cho biết, do thường xuyên phải ứng phó thiên tai, với dân số chỉ khoảng 1.800 nhân khẩu, nhưng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão của xã huy động đến hơn 100 người cho công tác này, sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền xã An Toàn cũng xây dựng phương án di dời dân khi có cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ cao.
Theo ông Vân, xã đã xây dựng phương án chủ động, khi mà có bão xảy ra là cho lực lượng chốt chặn. Khi điều kiện đảm bảo thì cho nạo vét để bà con thông xe máy. Khi đất đá rơi xuống nhiều thì phải cần đến cơ giới, chúng tôi phải thuê, mướn một số doanh nghiệp lên dùng cơ giới múc, nạo vét giúp bà con để đảm bảo cho người và tài sản khi đi qua tuyến đường”
Chủ động ứng phó với bão lũ
Thực tế cho thấy, ở Gia Lai, công tác phòng chống thiên tai luôn được triển khai theo đặc thù từng vùng. Vùng ven sông Ba, sông Ayun hay quanh hồ Ayun Hạ chú trọng di dời dân khỏi vùng ngập, gia cố bờ kè, kiểm tra an toàn hồ đập. Khu vực giáp biển, hồ, sông lớn thì tập trung cảnh báo sớm, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Trong khi đó, ở các xã miền núi như An Hòa, An Toàn sẽ ưu tiên kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở và chuẩn bị sẵn sàng phương án di dời khẩn cấp. Ứng phó mưa bão ở Gia Lai vì thế không chỉ là đối phó với thời tiết cực đoan, mà còn là quản trị rủi ro dựa trên địa hình, thổ nhưỡng đặc thù từng vùng.
Đáng chú ý, trước diễn biến khó lường của cơn bão số 10 (Bualoi) trên Biển Đông, sáng 27.9, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị sở, ban, ngành, đơn vị thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và UBND các xã, phường chủ động ứng phó với bão.

Trong đó, đối với đất liền, tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng, tránh giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Rà soát, chủ động sơ tán người dân ra khỏi những nơi nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, nước chảy xiết không đảm bảo an toàn trước khi mưa, lũ ảnh hưởng.
Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.
Còn đối với tuyến biển, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị, chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.
Tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão (tốc độ di chuyển rất nhanh và cường độ rất mạnh) để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.