Gia Lai “chạy nước rút” cho kì thi tốt nghiệp THPT 2026

PHAN HIẾU

VHO - Với hơn 37.000 học sinh lớp 12, các sĩ tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” của kì ôn tập. Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cũng được chính quyền và các cấp ngành đặc biệt quan tâm, bởi đây là kì thi đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Gia Lai “chạy nước rút” cho kì thi tốt nghiệp THPT 2026 - ảnh 1
Các học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn “chạy nước rút” ôn tập hướng đến kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Tại Trường THPT Ya Ly, xã Ia Ly, nơi có đông học sinh dân tộc thiểu số, những buổi ôn tập miễn phí sau giờ học chính khóa vẫn được duy trì đều đặn.
Sau khi kết thúc học kì II, nhà trường tiếp tục tổ chức các lớp phụ đạo, hướng dẫn học sinh hệ thống lại kiến thức, luyện tập các dạng đề và giải đáp những nội dung còn vướng mắc. Nhờ đó, nhiều em đã tự tin hơn trong quá trình ôn luyện.

Em Rơ Châm Tươi, lớp 12, Trường THPT Ya Ly cho biết: Chúng em không có điều kiện học thêm bên ngoài, nên được thầy cô trong trường dạy và ôn tập miễn phí. Thầy cô cũng dành nhiều thời gian hướng dẫn bài cho học sinh và nếu chưa hiểu, chúng em có thể hỏi trực tiếp ngay tại buổi ôn tập để thầy cô giải đáp.

Tại khu nội trú của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Gia Lai, không khí ôn thi cũng diễn ra khẩn trương. Trong phòng học, các em tranh thủ rà soát lại kiến thức, khắc phục những hạn chế đã được nhận diện từ đợt thi thử trước đó.

Đối với em Rơ Châm Lan Ái, học sinh lớp 12E, kết quả từ các kì thi thử là cơ sở quan trọng để nhận diện những nội dung còn yếu, từ đó xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp.

“Qua những bài thi thử em biết năng lực của mình đang hạn chế ở đâu để cố gắng trau dồi và bồi đắp lỗ hổng. Em chọn thị khối C ngành Sư phạm Địa lí, mong những hành trang đã chuẩn bị đủ để đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Huế và kì thi tốt nghiệp năm nay”, em Rơ Châm Lan Ái chia sẻ.

Tại Trường THPT số 2 Trần Cao Vân, xã Ia Ko, công tác ôn tập được triển khai linh hoạt thông qua nhiều hình thức như luyện đề, chữa bài, sử dụng tài liệu trực tuyến và các bài kiểm tra đánh giá năng lực. Nhà trường cũng tổ chức các lớp phụ đạo ngoài giờ học chính khóa để học sinh có thêm thời gian củng cố kiến thức.

Gia Lai “chạy nước rút” cho kì thi tốt nghiệp THPT 2026 - ảnh 2
Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm hỏi, động viên thí sinh dân tộc thiểu số tham gia kì thi (Ảnh: Hoàng Vũ)

Theo thầy Bùi Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường THPT số 2 Trần Cao Vân, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với năng lực từng nhóm học sinh,  giáo viên còn thường xuyên theo dõi, hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện.

Theo thầy Vinh, nhà trường hỗ trợ 100% học sinh lớp 12 các tài liệu và bài kiểm tra trực tuyến. “Chúng tôi sử dụng phần mềm K12 giao học sinh làm, trong quá trình làm chưa rõ thì học sinh trao đổi lại với giáo viên”, thầy Vinh nói và cho hay, với học sinh qua các lần thi thử nếu có kết quả chưa tốt, nhà trường lập 13 lớp ôn thi trực tiếp để giúp học sinh nắm vững kiến thức để tiếp cận kì thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12.6, trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ có với hơn 37.000 thí sinh đăng kí tham dự. Đến thời điểm này, các điểm thi đang khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, rà soát các điều kiện phục vụ kì thi. Hội đồng thi của tỉnh bố trí 91 điểm thi với 1.650 phòng thi cùng hệ thống phòng chờ và phòng thi dự phòng.

Kiểm tra công tác chuẩn bị kì thi tại một số điểm thi trên địa bàn tỉnh, ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - Trưởng Ban Chỉ đạo kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh nhấn mạnh đây là kì thi đầu tiên, có ý nghĩa quan trọng sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

“Các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp rà soát, kiểm tra toàn diện các điều kiện phục vụ kỳ thi, bảo đảm kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế”, ông Giang yêu cầu và đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các phương án ứng phó, không để xảy ra bị động, lúng túng trước các tình huống bất ngờ xảy ra.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy chế thi đến học sinh, nhất là những quy định về vật dụng cấm mang vào phòng thi, nhằm hạn chế tối đa các trường hợp vi phạm quy chế.