Mọi hành vi tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài sẽ bị xử lý hình sự
VHO - Đề thi là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Tối mật". Mọi hành vi tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài sẽ bị xử lý hình sự - Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) - Bộ Công an đã khuyến cáo tại Hội nghị Tập huấn công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tổ chức ngày 10.4.2026 tại Hà Nội.
Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) - Bộ Công an cho biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một sự kiện giáo dục quy mô lớn với ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt. Đồng thời, kỳ thi cũng luôn tiềm ẩn các nguy cơ tiêu cực, gian lận, thậm chí là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự nói chung, an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên lĩnh vực giáo dục đào tạo nói riêng.

Kết quả kỳ thi không chỉ đánh giá chất lượng dạy và học, xét tốt nghiệp mà còn là cơ sở quan trọng để tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một bộ phận phụ huynh, thí sinh có tư tưởng tiêu cực, gian lận, tìm mọi cách để có kết quả thi cao nhằm được xét tuyển vào các trường đại học. Một bộ phận nhỏ cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi còn có tư tưởng chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm dẫn đến sai sót trong việc thực hiện nhiệm vụ, trong đó có trường hợp vi phạm quy chế.
Ông Nguyễn Anh Tuấn cung cấp, trong kỳ thi năm 2025, vẫn có 39 trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động bị đình chỉ thi. Đặc biệt, có 2 trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi ra bên ngoài nhưng chỉ bị phát hiện khi hình ảnh đề thi đã lan truyền trên mạng internet. Ngoài ra, trong những năm qua, dư luận tiếp tục phản ánh nghi vấn một số địa phương có điểm thi cao bất thường so với mặt bằng chung, có sự buông lỏng trong quá trình tổ chức thi.
Kỳ thi năm nay diễn ra trên phạm vi toàn quốc với gần 2.500 điểm thi, trong cùng một thời điểm với sự tham gia của khoảng 1,1 triệu thí sinh, 120.000 cán bộ giáo viên và nhiều cơ quan ban ngành có liên quan. Trong đó riêng lực lượng công an có khoảng 15.000 cán bộ chiến sĩ tham gia phối hợp tất cả các khâu từ công tác chuẩn bị, đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi cho đến các khâu bảo đảm an ninh ra đề thi, in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, coi thi, chấm thi.
Nguy cơ gian lận bằng các thiết bị công nghệ cao tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là việc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện các hành vi gian lận. Trên internet, mạng xã hội như Zalo, Facebook, YouTube, TikTok... tình trạng mua bán các thiết bị công nghệ cao diễn ra tràn lan và công khai. Các thiết bị ngày càng tinh vi, khó phát hiện như tai nghe siêu nhỏ, kích thước nhỏ như hạt đậu được nhét sâu vào trong màng nhĩ; các thiết bị ghi hình được ngụy trang dưới dạng cúc áo, gọng kính, nhẫn, mặt đồng hồ hoặc ngụy trang dưới vỏ hộp sữa, máy tính bỏ túi.
Đáng chú ý, các thiết bị hiện nay có khả năng tự động kết nối và không cần thao tác vật lý của người dùng, có khả năng truyền hình ảnh đề thi và nhận đáp án bằng giọng nói chỉ trong vài giây thông qua hạ tầng mạng di động. Trong kỳ thi năm 2025, lực lượng công an đã xác định 2 trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động chụp ảnh đề thi gửi lên các ứng dụng AI như ChatGPT để giải bài. A03 đã phối hợp Công an Hà Nội, Công an Lâm Đồng nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp này.
Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, dù không mong muốn phải xử lý học sinh, lực lượng Công an vẫn kiên quyết ngăn chặn các hành vi vi phạm nghiêm trọng để bảo đảm thượng tôn pháp luật. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh và trách nhiệm của phụ huynh. Việc nhanh chóng làm rõ các vụ việc đã khẳng định tính nghiêm minh của kỳ thi, củng cố niềm tin cho phụ huynh và toàn xã hội.
Đại diện A03 nhấn mạnh, đề thi là tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Tối mật". Mọi hành vi tiết lộ đề thi trong thời gian làm bài sẽ bị xử lý hình sự. Vì vậy, mọi thí sinh phải tuân thủ các quy định của Quy chế thi, tuyệt đối không vi phạm, không gian lận để tránh các hậu quả đáng tiếc.

RSS