Gia Lai bố trí hơn 1.850 tỉ đồng xây nhà cho người dân vùng thiên tai

PHAN HIẾU

VHO - Sở NN&MT Gia Lai vừa đề xuất xây dựng 16 khu vực để di dời, ổn định chỗ ở cho 2.223 hộ dân đang sinh sống tại các khu dân cư nguy cơ cao chịu ảnh hưởng nặng nếu thiên tai xảy ra.

Gia Lai bố trí hơn 1.850 tỉ đồng xây nhà cho người dân vùng thiên tai - ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo tỉnh Gia Lai về phương án bố trí lại dân cư khu vực ven biển Đề Gi

Sở NN&MT tỉnh Gia Lai vừa có tờ trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở NN&MT tỉnh đề xuất xây dựng, bố trí 16 khu vực để di dời, định cư cho người dân đang sinh sống tại các khu dân cư nguy cơ cao chịu ảnh hưởng nặng nếu thiên tai xảy ra.

Cụ thể, tỉnh sẽ thực hiện 13 dự án tập trung và 3 phương án bố trí dân cư xen ghép để di dời, ổn định chỗ ở cho 2.223 hộ dân.

Trong đó, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có 9 khu vực gồm 8 dự án tập trung, 1 dự án xen ghép; phía Tây tỉnh có 7 khu vực với 5 dự án tập trung và 2 dự án xen ghép.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai hơn 1.840,5 tỉ đồng.

Bao gồm, đầu tư cơ sở hạ tầng gần 846 tỉ đồng; hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân hơn 258,8 tỉ đồng và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án nói trên với chi phí 735,7 tỉ đồng.

Trước đó, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai có buổi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các khu dân cư; đồng thời khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình, lựa chọn vị trí xây dựng các khu tái định cư cho người dân đảm bảo phòng tránh thiên tai tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông.

Gia Lai bố trí hơn 1.850 tỉ đồng xây nhà cho người dân vùng thiên tai - ảnh 3
Bão số 13 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Gia Lai

Dự kiến, xã Tuy Phước Đông sẽ xây dựng 3 khu tái định cư tại các khu vực Lộc Thượng, Kim Tây và Lương Bình với tổng diện tích khoảng 20 ha, đáp ứng nhu cầu ổn định chỗ ở cho khoảng 800 hộ dân.

Xã Tuy Phước sẽ triển khai khu tái định cư tại thôn Tân Thuận với diện tích gần 7 ha, đáp ứng nơi ở mới cho khoảng 300 hộ dân tại các khu vực ngập lụt.

Xã Tuy Phước Tây sẽ triển khai khu tái định cư tại thôn Ngọc Thạnh 1 với diện tích khoảng 2 ha, dự kiến bố trí chỗ ở an toàn cho 40 hộ dân.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, việc xây dựng các khu tái định cư là nhiệm vụ cấp bách nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng.

Gia Lai bố trí hơn 1.850 tỉ đồng xây nhà cho người dân vùng thiên tai - ảnh 4
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khảo sát quy hoạch khu tái định cư xã Tuy Phước Tây

Bên cạnh đó, việc xây dựng các khu tái định cư cần tính toán hợp lý hệ thống hạ tầng thiết yếu như điện, nước, đường giao thông, trường học… để người dân có thể sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Trước đó, bão số 13 cùng đợt mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng đối với hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Gia Lai (ước tính thiệt hại hơn 814 tỉ đồng).

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã đề xuất tổng kinh phí hơn 1.324 tỉ đồng để sửa chữa, khắc phục hư hỏng và đầu tư các hạng mục cấp bách nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tới.

Chi phí nói trên bao gồm thực hiện công tác đảm bảo giao thông bước 1 và sửa chữa các hạng mục hạ tầng bị ảnh hưởng dự kiến 515 tỉ đồng để; đầu tư xây dựng 12 cầu yếu có nguy cơ mất an toàn giao thông với tổng chi phí dự kiến 550 tỉ đồng; sửa chữa đường giao thông do các địa phương quản lý với kinh phí đề xuất hơn 259 tỉ đồng.