Ghép tế bào gốc tự thân - thêm cơ hội sống cho người bệnh đau tủy xương ngay tại miền Trung
VHO - Bệnh viện Đà Nẵng vừa thực hiện thành công ca ghép tế bào gốc tự thân cho người bệnh mắc đa u tủy xương - một bệnh lý ung thư huyết học nguy hiểm.
Đây là dấu mốc quan trọng cho thấy bệnh viện đã làm chủ được kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân, giúp người dân khu vực miền Trung có thể tiếp cận điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm gánh nặng phải chuyển viện xa đến Hà Nội hoặc TP.HCM.
Bệnh nhân là Hà Thị A.T. (sinh năm 1978, trú huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), nhập viện trong tình trạng đau nhức toàn thân, không thể tự đi lại, có khối u vùng xương đòn lấn chiếm vùng cổ.
Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc đa u tủy xương – một thể ung thư trong hệ tạo máu. Sau khi điều trị hóa trị đạt lui bệnh, bệnh nhân A.T. được chỉ định thực hiện ghép tế bào gốc tự thân.
Bệnh nhân được chuyển đến khu ghép – nơi cách ly vô khuẩn tuyệt đối tại Trung tâm Ghép tạng và Cấy ghép tế bào gốc thuộc Bệnh viện Đà Nẵng. Ca ghép được tiến hành thuận lợi, người bệnh phục hồi tốt, sức khỏe ổn định và hiện đã có thể sinh hoạt bình thường.

Trước đó, vào cuối tháng 3, Bệnh viện Đà Nẵng cũng đã ghép thành công tế bào gốc tự thân cho bà Hồ Thị N. (sinh năm 1973, trú tại TP Quảng Ngãi). Bệnh nhân được chẩn đoán mắc đa u tủy xương giai đoạn 3 và đã điều trị hóa trị 4 đợt, mỗi đợt kéo dài 3 tuần. Sau khi đạt lui bệnh hoàn toàn, người bệnh được chỉ định ghép tủy bằng phương pháp ghép tế bào gốc tự thân.
Tế bào gốc của người bệnh được lấy ra bằng kỹ thuật gạn tách và sau đó truyền ngược trở lại cơ thể qua đường truyền tĩnh mạch. Sau gần 20 ngày điều trị, bệnh nhân phục hồi nhanh, đi lại bình thường và được xuất viện.
Theo TS.BS Trần Thị Thanh Hương (Khoa Nội Thần kinh - Cơ xương khớp - Huyết học lâm sàng, Bệnh viện Đà Nẵng), đa u tủy xương là bệnh lý ác tính trong hệ tạo máu, thường gặp ở người trung niên và cao tuổi. Bệnh diễn biến âm thầm, đến khi phát hiện thường đã ở giai đoạn muộn với các biểu hiện như đau nhức xương, thiếu máu, suy thận, gãy xương, nhiễm trùng kéo dài...
Trong các phương pháp điều trị hiện nay, ghép tế bào gốc tự thân được đánh giá là một trong những lựa chọn hiệu quả nhất cho bệnh nhân đa u tủy xương. Phương pháp này sử dụng chính tế bào gốc của người bệnh để tái lập lại hệ thống sinh máu sau khi được hóa trị liều cao, từ đó giúp phục hồi nhanh và giảm các biến chứng đe dọa tính mạng.
Thông thường, người bệnh có thể phục hồi và ra viện sau 2-3 tuần kể từ thời điểm ghép. Đây là bước tiến quan trọng trong điều trị bệnh lý ác tính về máu, giúp bệnh nhân có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.

Trước đây, người bệnh tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên thường phải chuyển tuyến ra Hà Nội hoặc TP.HCM để thực hiện kỹ thuật ghép tế bào gốc, gây tốn kém và khó khăn cho quá trình điều trị kéo dài.
Tuy nhiên, từ năm 2023, Bệnh viện Đà Nẵng đã chính thức triển khai kỹ thuật ghép tế bào gốc tự thân trong điều trị thường quy, tạo điều kiện cho người bệnh được chăm sóc y tế chuyên sâu ngay tại địa phương.
Hiện kỹ thuật này đang mở ra cơ hội điều trị không chỉ cho bệnh nhân mắc đa u tủy xương mà còn cho nhiều bệnh lý huyết học ác tính khác như ung thư hạch, hội chứng tăng sinh tủy, bệnh bạch cầu, bệnh Hodgkin...
Thành công này đánh dấu một bước phát triển đáng kể của y học miền Trung, giúp nâng cao chất lượng điều trị và cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh ngay tại quê nhà.