Gần 200 y bác sĩ xuyên đêm thực hiện 6 ca ghép mô, tạng từ một người hiến chết não

S.THÙY

VHO - Ngày 29.4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công 6 ca ghép mô, tạng từ một người hiến chết não, mang lại cơ hội sống và hồi phục cho các bệnh nhân mắc bệnh lý nặng.

Gần 200 y bác sĩ xuyên đêm thực hiện 6 ca ghép mô, tạng từ một người hiến chết não - ảnh 1
Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tri ân, mặc niệm bệnh nhân hiến tạng trước ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Đây được xem là một trong những ca ghép đa tạng có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trình độ chuyên môn cao cùng giá trị nhân văn sâu sắc của nghĩa cử hiến mô, tạng cứu người.

Trước đó, ngày 15.4, Trung tâm Ghép tạng tiếp nhận nguyện vọng hiến tạng từ gia đình bệnh nhân M.Đ.T (44 tuổi, trú tại Huế).

Người bệnh nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng do tai nạn, hôn mê sâu và tiên lượng xấu. Dù được điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng không cải thiện.

Đến ngày 16.4, sau khi Hội đồng chuyên môn xác nhận bệnh nhân đã chết não, Hội đồng ghép tạng của Bệnh viện Trung ương Huế khẩn trương phối hợp với Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để lựa chọn những người nhận phù hợp nhất trong danh sách chờ ghép.

Gần 200 y bác sĩ xuyên đêm thực hiện 6 ca ghép mô, tạng từ một người hiến chết não - ảnh 2
Các y, bác sĩ thực hiện ca ghép thận từ người hiến chết não. Ảnh: BVCC

Vào tối cùng ngày, các cuộc phẫu thuật được triển khai đồng thời tại 5 phòng mổ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.

Gần 200 cán bộ y tế thuộc nhiều chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng đã làm việc xuyên đêm với tinh thần khẩn trương, chính xác cao.

Hiện các bệnh nhân được ghép tạng sức khỏe tiến triển tốt. Bệnh nhân P.M.D (41 tuổi, trú tại Huế) được ghép tim đã tỉnh táo, ăn uống bình thường, chức năng tim ổn định, phân suất tống máu EF trên 60%.

Bệnh nhân T.M.S (64 tuổi, quê Lâm Đồng) được ghép gan đã phục hồi tốt, chức năng, chức năng gan cải thiện rõ rệt, bilirubin máu trở về mức bình thường.

Gần 200 y bác sĩ xuyên đêm thực hiện 6 ca ghép mô, tạng từ một người hiến chết não - ảnh 3
Các bệnh nhân được theo dõi, chăm sóc sau ca phẫu thuật ghép tạng. Ảnh: BVCC

Hai bệnh nhân ghép thận là N.M.C (30 tuổi, quê Quảng Trị) và T.V.P (35 tuổi, quê Đà Nẵng) đều tỉnh táo, chỉ số creatinin cải thiện, lượng nước tiểu ổn định từ 2,5–3,5 lít/24 giờ.

Ngoài ra, hai bệnh nhân lớn tuổi ở Nghệ An và Quảng Trị từng mất thị lực hoàn toàn do loét giác mạc cũng đã được ghép mô và phục hồi một phần thị giác, hiện đã được xuất viện.

Đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, chỉ trong vòng một tuần, đơn vị đã thực hiện thành công tổng cộng 14 ca ghép mô, tạng, gồm: 1 ca ghép tim, 1 ca ghép gan, 10 ca ghép thận (trong đó có 2 ca từ nguồn tạng hiến chết não) và 2 ca ghép giác mạc.