El Nino trở lại, châu Á đối mặt với thời tiết cực đoan

THÙY CHI

VHO - Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng El Nino năm nay có cường độ mạnh, đe dọa gây nắng nóng kỷ lục tại Ấn Độ, mưa lũ ở Trung Quốc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nông nghiệp Đông Nam Á.

El Nino trở lại, châu Á đối mặt với thời tiết cực đoan - ảnh 1
Công nhân chuyển khối đá lạnh vào kho chứa trong khu chợ đồ tươi sống ở Bangkok năm 2023. Ảnh: AF

Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về khí tượng thủy văn, El Nino năm nay có 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và 90% khả năng xuất hiện trước tháng 11.

Hiện tượng nước biển ấm lên bất thường ở khu vực trung và đông Thái Bình Dương được dự báo sẽ gây biến động thời tiết trên phạm vi toàn cầu, trong đó châu Á là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại Trung Quốc, Trung tâm Khí hậu Quốc gia nhận định tác động của El Nino sẽ đạt đỉnh vào mùa thu và đông, khiến miền nam nước này mưa nhiều hơn trong khi nhiệt độ tăng trên diện rộng. Theo hãng tin Tân Hoa Xã, lượng mưa tại một số khu vực được dự báo cao hơn mức trung bình 20%.

Đáng chú ý, tỉnh Thanh Hải nằm trên cao nguyên Thanh Tạng đã cảnh báo tác động của El Nino sẽ "khó lường và cực đoan". Bộ Tài nguyên Nước Trung Quốc cũng đánh giá tình hình kiểm soát lũ năm nay là "nghiêm trọng và phức tạp", khi nhiều địa phương miền nam, miền đông có thể hứng lượng mưa vượt quá 200mm chỉ trong một tuần.

El Nino trở lại, châu Á đối mặt với thời tiết cực đoan - ảnh 2
Tình nguyện viên rót nước đường cho người dân chống nóng ở Amritsar, Ấn Độ. Ảnh: AFP

Tại Đông Nam Á, giáo sư Justin Sentian, chuyên gia về biến đổi khí hậu thuộc Đại học Malaysia Sabah, nhận định El Nino có nguy cơ gây nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng, cháy rừng và ô nhiễm không khí. Các quốc gia như Malaysia, Singapore, Indonesia, Thái Lan và Philippines dễ bị tổn thương nhất do mất nguồn ẩm quan trọng khi các luồng gió bị đảo chiều.

Nông nghiệp và thủy điện cũng được dự báo là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi dịch bệnh nhiệt đới như sốt xuất huyết, sốt rét có nguy cơ bùng phát. Ngành du lịch cũng không nằm ngoài vòng xoáy, khi các điểm đến nổi tiếng từ Bangkok đến Đà Nẵng có thể hứng nhiệt độ ban ngày vượt 40 độ C, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động tham quan ngoài trời.

Tại Ấn Độ, El Nino được dự báo sẽ khiến nắng nóng trở nên gay gắt hơn và làm suy yếu mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 6. Đợt nắng nóng kéo dài nhiều tuần qua đã làm hư hại lúa mì và cải dầu, nếu mùa mưa đến muộn sẽ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh lương thực.

Thành phố Mumbai, trung tâm tài chính và điện ảnh với hơn 22 triệu dân, đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng nước khi các hồ chứa chỉ còn đủ dùng cho khoảng 45 ngày. Chuyên gia nông nghiệp Ấn Độ Devender Sharma nhận định: "Năm 2026 sẽ là phép thử với Ấn Độ", đồng thời cho rằng tác động của El Nino sẽ biểu hiện rõ nhất vào tháng 7 hoặc tháng 8.