Đường vào điểm du lịch vùng cao Thái Nguyên tan hoang sau mưa lũ
VHO - Mưa lớn khiến tuyến đường vào thôn Phiêng Phàng, xã Thượng Minh (Thái Nguyên) sạt lở nghiêm trọng, địa phương hiện đang khẩn trương khắc phục để sớm thông tuyến.
Sau trận mưa lớn đêm 29.6 đến rạng sáng 30.6, tuyến đường bê tông nối từ tỉnh lộ 258 đến thôn Phiêng Phàng, xã Thượng Minh (Thái Nguyên) xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông và ảnh hưởng việc đi lại của người dân.
Theo ghi nhận, cách thôn Phiêng Phàng khoảng 1km, một điểm sạt lở lớn làm mất một phần nền đường, đất đá từ taluy dương tràn xuống lấp phần mặt đường còn lại khiến các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển.
Không xa vị trí sạt lở, nước lũ cuốn theo đất đá vùi lấp hoàn toàn cống thoát nước làm một phần nền đường bê tông bị gãy tạo hàm ếch sâu, cắt đứt tuyến giao thông vào thôn.

Ông Triệu Thành Chu (thôn Phiêng Phàng) cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều giờ khiến nước suối đầu nguồn đổ về cuồn cuộn, cuốn theo những tảng đá lớn lấp kín cống thoát nước và làm hư hỏng nhiều đoạn đường.
Hiện người dân địa phương đang cùng chính quyền dọn đất đá, xử lý các vị trí sạt lở để sớm khôi phục việc đi lại, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất.
Ngay trong ngày 30.6, xã Thượng Minh đã huy động máy xúc, ô tô cùng lực lượng tại chỗ hót dọn đất đá, múc thêm phần taluy dương nhằm tạo lối đi tạm cho các phương tiện.
Theo bà Mã Thị Thương Oanh - Chủ tịch HĐND xã Thượng Minh, thôn Phiêng Phàng là điểm du lịch của xã với cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao.
Bà cho biết, dù điểm sạt lở nằm trên khu vực miền núi cách xa trung tâm xã, địa phương vẫn khẩn trương huy động nguồn lực xử lý tạm thời, dự kiến thông tuyến trong cùng ngày.

Về lâu dài, xã sẽ nghiên cứu bố trí nguồn lực để xử lý triệt để các vị trí hư hỏng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đồng thời phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.
Trận mưa lớn đêm 29.6 đến rạng sáng 30.6 cũng gây một số thiệt hại tại các xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt ở khu vực phía Bắc tỉnh, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các xã yêu cầu cơ sở theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để chủ động ứng phó.
Đồng thời, chính quyền tăng cường thông tin, cảnh báo người dân sinh sống ven suối, chân taluy, sườn đồi và những khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng di dời người và tài sản khi có yêu cầu.

RSS