Đường Táo Quân- Các bạn trẻ chung tay bảo vệ môi trường
VHO - Ngày 21-22.1, tại cầu Long Biên, giới trẻ Thủ đô đã cùng nhau hỗ trợ người dân thả tro, thả cá, đồng thời tích cực thu gom túi nilon và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Đường Táo Quân là chương trình tình nguyện được tổ chức thường niên vào ngày 22 - 23 tháng Chạp ở cầu Long Biên bởi Nhóm Cá Chép, với mục đích không chỉ để bảo vệ môi trường mà còn để bảo tồn và phát huy những nét đẹp văn hóa của người dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.
Nhóm Cá Chép đã tích cực hỗ trợ người dân thả cá chép an toàn và đúng cách, giữ gìn và tô điểm thêm cho nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt dịp Tết đến xuân về.
Đồng thời, giảm thiểu rác thải nhựa, đồ thờ cúng bị thải trực tiếp xuống dòng chảy và tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung về các vấn đề môi trường; văn hóa – lịch sử; hướng tới cộng đồng phát triển bền vững.
Đường Táo Quân bắt đầu hoạt động từ năm 2014, với chỉ một nhóm tình nguyện viên nhỏ - những học sinh, sinh viên, người lao động, … cùng chung một mối quan tâm, đó là bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, chương trình Đường Táo Quân đã trở thành một phần không thể thiếu của cây cầu Long Biên lịch sử vào những ngày cận Tết Nguyên đán.
Với những hành động thiết thực và đầy ý nghĩa, Đường Táo Quân khôngchỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần quan trọng vào hành trình phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam, tiếp nối truyền thống văn hóa và xây dựng cộng đồng vững mạnh.
Trong những ngày đầu hoạt động, người dân còn e dè, chưa hoàn toàn tin tưởng khi giao cá, giao tro để thả, và vẫn còn tình trạng "cá bay", "cá bơi trong nilon".
Tuy nhiên, sau 12 năm hoạt động, nhận thức của người dân đã có sự thay đổi rõ rệt. Người dân giờ đây đã tin tưởng hơn, sẵn sàng giao cá và tro để thả đúng cách, đồng thời ý thức về việc không xả thải nilon cũng được cải thiện.
Thành công này chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của chương trình.
Bạn Nguyễn Nhật Anh, Trưởng Ban Điều hành Đường Táo Quân 2025, chia sẻ: "Chương trình năm nay đã được chuẩn bị chu đáo trong suốt hơn 6 tháng. Chúng em tập trung vào việc tuyển chọn và đào tạo đội ngũ tình nguyện viên, đồng thời triển khai các chiến dịch truyền thông online và tuyên truyền mạnh mẽ để nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường cũng như tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử".

Năm nay, với sự tham gia của hơn 100 tình nguyện viên và hơn 50 thành viên nòng cốt, Đường Táo Quân đã tổ chức phân công công việc tại cầu Long Biên và dưới chân cầu để hỗ trợ người dân thả cá, thả tro thu gom và xử lý rác thải nhựa.
Những hoạt động này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc gìn giữ không gian sống sạch đẹp.
Hiện nay, Hà Nội và TP.HCM là “điểm nóng” ô nhiễm không khí, nhiều lần lọt top ô nhiễm không khí trên thế giới.
Biến đổi khí hậu đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, kỷ nguyên “nóng lên” toàn cầu dần khép lại, mở ra một kỷ nguyên “nung nóng” toàn cầu, thể hiện rõ qua những hiện tượng thời tiết cực đoan.
Trước bối cảnh đó, Đường Táo Quân cũng đã cập nhật và điều chỉnh các hoạt động của mình.
Năm nay, chương trình không chỉ duy trì thông điệp "Thả cá đừng thả túi nilon", mà còn triển khai những thông điệp mới, trong đó có một khẩu hiệu đầy sáng tạo: “Tro đi, tiếng cười ở lại”… nhằm truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường một cách dễ nhớ và gần gũi.