Gia Lai:

Dự kiến chi gần 250 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính

PHAN HIẾU

VHO - Tỉnh Gia Lai dự kiến chi gần 250 tỉ đồng nhằm hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tác động bởi việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký Tờ trình số 40-/TTr-UBND gửi HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai bị tác động, ảnh hưởng của việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã.

Dự kiến chi gần 250 tỉ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp đơn vị hành chính - ảnh 1
Tỉnh Gia Lai khẩn trương cải tạo Nhà khách Thanh Bình, tại phường Quy Nhơn thành nhà ở công vụ để hỗ trợ cho cán bộ, công chức

Theo tờ trình, các chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ tiền đi lại và điều kiện làm việc (thuê nhà ở) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được điều động thay đổi nơi làm việc giữa các trung tâm hành chính cấp tỉnh trước và sau sắp xếp.

Mức hỗ trợ đi lại là 2 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ điều kiện làm việc là 4 triệu đồng/người/tháng. Trường hợp đã được bố trí nhà ở công vụ sẽ được hỗ trợ toàn bộ tiền thuê và không được hưởng khoản hỗ trợ điều kiện làm việc.

Đối với những người được điều động về công tác tại các trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp, mức hỗ trợ đi lại dao động từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/người/tháng, tùy theo khoảng cách từ nơi thường trú đến nơi làm việc.

Dự kiến, tổng kinh phí để thực hiện chính sách trong 2 năm (từ ngày 1.7.2025 đến hết ngày 30.6.2027) là hơn 249,6 tỉ đồng. Trong đó, nguồn chi cho cán bộ, công chức, người lao động cấp tỉnh là gần 145,7 tỉ đồng; cấp xã là hơn 103,8 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí sẽ được phân bổ từ ngân sách cấp tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tùy mức độ tự chủ tài chính sẽ áp dụng các nguồn thu phù hợp.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, việc ban hành chính sách hỗ trợ là cần thiết, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác sau sáp nhập đơn vị hành chính, thực hiện hiệu quả chủ trương của Trung ương.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc