Để cán bộ Gia Lai an tâm công tác ở trung tâm hành chính mới

PHAN HIẾU

VHO - Chính quyền tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, từ bố trí xe đưa đón cho đến việc đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ về nhà ở công vụ và nhà ở xã hội, giúp đội ngũ cán bộ sớm an cư lạc nghiệp, yên tâm công tác.

 Kể từ khi trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai (cũ) chuyển về Quy Nhơn, hàng trăm cán bộ từ Pleiku đã phải đối mặt với không ít khó khăn trong việc di chuyển và ổn định cuộc sống xa nhà. Thấu hiểu những khó khăn này, chính quyền tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, từ bố trí xe đưa đón cho đến việc đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ về nhà ở công vụ và nhà ở xã hội, giúp đội ngũ cán bộ sớm an cư lạc nghiệp, yên tâm công tác. 

Để cán bộ Gia Lai an tâm công tác ở trung tâm hành chính mới - ảnh 1
Tại Pleiku, tỉnh Gia Lai bố trí xe đưa đón cán bộ, công chức, viên chức tới làm việc tại trung tâm hành chính mới ở Quy Nhơn

Khi phố núi Pleiku còn chìm trong màn đêm tĩnh mịch, khoảng 3 giờ sáng, những chuyến xe đầu tiên hỗ trợ đưa cán bộ xuống làm việc tại trung tâm hành chính mới đồng loạt lăn bánh. Gần 400 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ Gia Lai (cũ) lại bắt đầu hành trình dài hơn 160km  đến các cơ quan mới của tỉnh tại phường Quy Nhơn.

Như nhiều đồng nghiệp khác, anh Nguyễn Văn Nga, cán bộ Ban Công tác Công đoàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, là một trong số những người góp mặt trên chuyến xe đặc biệt này.

Dù có chút cực nhọc ban đầu, nhưng sự quan tâm của tỉnh đã tiếp thêm động lực rất lớn để anh và các anh, chị đồng nghiệp yên tâm công tác. “Nhờ được sự quan tâm như vậy cho nên anh em bớt được phần nào khó khăn trong việc đi lại, cố gắng công tác tốt để hoàn thành tốt nhiệm vụ vì công việc chung”, anh Nga chia sẻ.

Thấu hiểu những vất vả, trăn trở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi phải làm việc xa nhà, xa gia đình, ngay từ khi tỉnh Gia Lai mới sáp nhập, các cấp chính quyền đã nhanh chóng vào cuộc.

Sở Xây dựng Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu lãnh đạo tỉnh Gia Lai tổ chức các chuyến xe đưa đón từ Pleiku đến Quy Nhơn và ngược lại. Để đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, Sở Xây dựng đã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp vận tải uy tín, bố trí những chiếc xe chất lượng cao.

Ông Nguyễn Bá Minh, Phó Trưởng phòng Quản lý Vận tải, Sở Xây dựng Gia Lai cho hay: Chúng tôi đã xây dựng phương án, bố trí phương tiện để đưa đón cán bộ công chức đi làm việc đúng thời gian và thuận lợi nhất. Cụ thể, vào sáng thứ Hai hàng tuần từ 3h15 phút sẽ đón từ Pleiku xuống Quy Nhơn làm việc; đón về chiều thứ Sáu hàng tuần lúc 17h30 phút, đón từ Quy Nhơn về Pleiku.

Chị Hoàng Thị Nhung, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, là một trong số hàng trăm cán bộ chuyển đến làm việc tại Trung tâm hành chính mới ở Quy Nhơn. Với hai con nhỏ và gia đình vẫn ở Pleiku, chị Nhung hiện đang thuê chung một căn nhà cùng 4 đồng nghiệp nữ khác, với mức 3,5 triệu đồng mỗi tháng để tiết kiệm chi phí.

Cuộc sống hàng ngày của chị Nhung và các đồng nghiệp tại Quy Nhơn là một sự sắp xếp đầy nỗ lực. Xa chồng và con nhỏ, chị phải tự mình lo toan mọi sinh hoạt cá nhân, từ việc nấu nướng, giặt giũ, đến việc sắp xếp lịch trình làm việc và nghỉ ngơi hợp lý. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình, chị Nhung luôn cố gắng thích nghi và nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Là một cán bộ nữ, tôi cũng có con nhỏ và gia đình ở xa, thì khi chuyển về đơn vị mới công tác thì tôi cũng gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như việc sắp xếp cuộc sống hàng ngày, tuy vậy tôi cũng đã cố gắng thích nghi và nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, chị Nhung chia sẻ sự quyết tâm khi làm việc tại nơi mới.

Đồng thời mong muốn trong thời gian tới tỉnh sẽ quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa về nơi ăn chốn ở cho những cán bộ khác từ Gia Lai (cũ) xuống trung tâm hành chính mới để có thể vừa yên tâm công tác, vừa có thể chăm lo cho gia đình.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ nhà ở công vụ và nhà ở xã hội, tỉnh Gia Lai còn tích cực hỗ trợ con em cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo bố mẹ chuyển công tác về trung tâm hành chính mới sau hợp nhất.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai Phạm Văn Nam cho biết, Sau hợp nhất 2 tỉnh, trung tâm hành chính được đặt tại Quy Nhơn nên có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của tỉnh Gia Lai (cũ) chuyển công tác về đây.

Đi cùng là nhu cầu của con em họ chuyển xuống Quy Nhơn học tập, trong đó có cả học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương xin chuyển về Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn để tiếp tục học tập. Trên tinh thần đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD-ĐT đã có văn bản nhằm rà soát, thống kê nhu cầu và đề xuất phương án tiếp nhận học sinh.

Theo Giám đốc Phạm Văn Nam, tổng số học sinh có nhu cầu chuyển về các trường ở TP Quy Nhơn (cũ) ở tất cả các cấp học đến nay sơ bộ có 348 em.

Cụ thể, bậc mầm non 67 em, tiểu học 155 em, THCS 101 em và THPT 25 em. Sở đã lên phương án, sắp xếp ổn thỏa để các em đến lớp bình thường, thuận lợi nhất.

Các lớp học sau khi tiếp nhận thêm học sinh nhìn chung vẫn dưới mức 35 học sinh/lớp theo quy định. Việc tăng sĩ số này không gây áp lực đáng kể và không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của các trường.

Để cán bộ Gia Lai an tâm công tác ở trung tâm hành chính mới - ảnh 2
Nhà khách Thanh Bình tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đang được sửa chữa để cải tạo thành nhà ở công vụ cho cán bộ, công chức

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai cho biết, tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo nhà ở ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, tỉnh đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội mới.

Dự kiến, đến năm 2026, tỉnh sẽ có thêm khoảng 5.000 căn hộ nhà ở xã hội và 500 căn nhà ở công vụ để phục vụ nhu cầu mua, thuê, góp phần hỗ trợ ổn định cuộc sống cho cán bộ và người dân.

Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc và cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh trong việc tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài. 

Bí thư Hồ Quốc Dũng Đa cho biết thêm, số cán bộ có điều kiện thuê nhà, chỗ ở, nhưng nhiều cán bộ cũng khó khăn, 4 đến 5 người thuê 1 phòng nhỏ, rồi đem cả con cái xuống học nên phải tìm cách bố trí, đừng để cán bộ phải vất vả trong việc tìm chỗ ở. Sang năm sau tỉnh sẽ hoàn thành khoảng 5.000 căn nhà ở xã hội thì lúc bấy giờ đỡ khó khăn hơn.

“Nhưng thực tế, cũng có những cán bộ không có tiền mua nhà, mua nhà ở xã hội thì cần phải xây nhà ở công vụ, ít nhất là khoảng 500 căn để bố trí cho số cán bộ này”, ông Hồ Quốc Dũng nói và nhấn mạnh, từng sở, ngành cần bình chọn, xét chọn cán bộ thực sự khó khăn không có tiền để mua nhà ở xã hội, cùng đó tạo điều kiện để cán bộ ở trong nhà công vụ vừa nhân văn lại thiết thực.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc