Du học đảo chiều, Việt Nam hút sinh viên quốc tế
VHO - Xu hướng du học toàn cầu đang ghi nhận sự dịch chuyển đáng chú ý khi Việt Nam được xếp vào nhóm 8 điểm đến du học mới nổi hấp dẫn nhất thế giới, cùng với Italy, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Lithuania.

Theo hệ thống đánh giá giáo dục quốc tế EduOpinions, các quốc gia góp mặt trong bảng xếp hạng đều phải đạt mức hài lòng trung bình trên 4/5 sao từ sinh viên quốc tế.
Kết quả tổng hợp từ các đánh giá thực tế trong giai đoạn 2024 - 2025 cho thấy Việt Nam đạt 4,55/5 sao về mức độ hài lòng tổng thể, vượt qua mức đánh giá trung bình tại các cơ sở giáo dục ở Anh Quốc là 4,38/5 sao. Con số này phản ánh rõ sự thay đổi trong lựa chọn điểm đến học tập của sinh viên toàn cầu.
Dòng chảy du học thế giới được EduOpinions nhận định đang dần rời xa các thị trường truyền thống. Nếu như năm 2022, gần một nửa du học sinh quốc tế tập trung tại 10 quốc gia quen thuộc như Mỹ, Anh, Canada, Úc, Pháp, Đức thì hiện nay, sinh viên có xu hướng tìm đến những “tọa độ” mới, nơi bảo đảm chất lượng đào tạo, trải nghiệm quốc tế nhưng chi phí hợp lý hơn. Trong đó, Việt Nam được xem là một ví dụ điển hình.
Một trong những yếu tố giúp Việt Nam được đánh giá cao là “lợi thế kép” giữa môi trường học tập theo chuẩn quốc tế và chi phí sinh hoạt thấp hơn khoảng 3 - 4 lần so với các trung tâm giáo dục lớn như London hay New York.
Trong bối cảnh chi phí du học tại các nước phát triển ngày càng tăng, lợi thế này giúp Việt Nam trở thành lựa chọn phù hợp với nhiều sinh viên quốc tế.
EduOpinions cho rằng, sự thăng hạng của Việt Nam gắn liền với nỗ lực của các cơ sở giáo dục trong việc nâng chuẩn đào tạo và mang đến trải nghiệm quốc tế thực chất cho sinh viên.
Bên cạnh yếu tố chi phí và chất lượng đào tạo, EduOpinions cũng cho rằng sự ổn định về chính trị - kinh tế cùng vị thế chiến lược tại Đông Nam Á là những lợi thế quan trọng của Việt Nam.
Tại đất nước hình chữ S, sinh viên quốc tế không chỉ học tập mà còn có cơ hội trải nghiệm đa dạng, từ khám phá các di sản thiên nhiên thế giới đến hòa mình vào đời sống văn hóa giàu bản sắc.
Những đánh giá này phù hợp với bức tranh chung của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, cả nước hiện có khoảng 22.000 sinh viên nước ngoài đang theo học.
Báo cáo “Việt Nam - Hướng tới trở thành điểm đến giáo dục quốc tế mới ở Đông Nam Á: Bài học và dẫn chứng” cũng nhận định Việt Nam có tiềm năng trở thành một trung tâm giáo dục quốc tế mới trong khu vực.
Giáo sư Rick Bennett, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cho rằng, sự kết hợp giữa môi trường sống an toàn, văn hóa đặc sắc và tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định đang mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế, không chỉ trong quá trình học tập mà cả sau khi tốt nghiệp.
Theo ông, đây là những nền tảng quan trọng giúp Việt Nam trở thành điểm đến lí tưởng, nơi sinh viên có thể cân bằng giữa mục tiêu học thuật và triển vọng phát triển trong tương lai.
EduOpinions cho rằng, việc Việt Nam xuất hiện trong top 8 “tọa độ du học thế hệ mới” không chỉ phản ánh xu hướng dịch chuyển của sinh viên toàn cầu mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ giáo dục quốc tế.

RSS