Ngày này năm xưa:

Đón thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh về Lăng tại Quảng trường Ba Đình

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 18.7 ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử, văn hóa và quốc tế đáng nhớ. Nổi bật là việc thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được chuyển về Lăng tại Quảng trường Ba Đình năm 1975. Cùng ngày còn có những dấu mốc về di sản văn hóa, ngoại giao, văn học và lịch sử thế giới.

Thành lập Phân khu quân sự Bình - Trị - Thiên 

Ngày 18.7.1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 230/SL, thành lập Phân khu quân sự Bình - Trị - Thiên trực thuộc Chiến khu IV, gồm ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên.

Việc thành lập phân khu nhằm thống nhất chỉ huy, tăng cường sức mạnh quốc phòng trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt.

Quyết định này tạo nền tảng để Bình - Trị - Thiên trở thành một chiến trường trọng điểm ở miền Trung, góp phần giữ vững hành lang chiến lược, xây dựng thế trận kháng chiến toàn dân và phát huy truyền thống đoàn kết của nhân dân ba tỉnh trong suốt cuộc kháng chiến.

Đón thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh về Lăng tại Quảng trường Ba Đình

Đón thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh về Lăng tại Quảng trường Ba Đình - ảnh 1
Dòng người vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Theo tư liệu Thông tấn xã Việt Nam, ngày 18.7.1975 thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh được chuyển từ K9 (Đá Chông, Ba Vì cũ) về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Ba Đình sau khi công trình hoàn thành.

Một số tài liệu ghi đây là ngày Bác "về yên nghỉ trong Lăng", trong khi một số nguồn khác nhấn mạnh đây là ngày đón thi hài Bác về Lăng để chuẩn bị cho lễ khánh thành và tổ chức viếng chính thức vào 29.8.1975. 

Cũng từ 18.7.1975, lực lượng kỹ thuật vận hành hệ thống bảo quản thi hài Bác chính thức nhận nhiệm vụ thường trực bảo đảm các thông số kỹ thuật đặc biệt của công trình. Vì vậy, 18.7 hằng năm được xác định là Ngày truyền thống của Đoàn 195 (nay thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Hơn nửa thế kỷ qua, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là nơi lưu giữ lâu dài thi hài Người mà còn là "địa chỉ đỏ" thiêng liêng, biểu tượng của lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc đối với vị lãnh tụ kính yêu.

Lễ hội Nghinh Ông đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 18.7.2016, tỉnh Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long mới) tổ chức lễ đón Bằng công nhận Lễ hội Nghinh Ông Bình Thắng là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.  

Lễ hội phản ánh tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân ven biển Nam Bộ, thể hiện lòng biết ơn đối với vị thần được ngư dân tin tưởng luôn che chở trên biển.

Nghi thức rước Ông từ biển vào đình, cùng các hoạt động tế lễ, hát bội, đua thuyền... góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa biển, đồng thời trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách mỗi mùa lễ hội.

Phát hành bộ tem đặc biệt về Chiến thắng Bạch Đằng

Ngày 18.7.2020, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành đặc biệt bộ tem "Chiến thắng Bạch Đằng", nhân kỷ niệm 1.082 năm chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền.

Bộ tem tái hiện những dấu mốc hào hùng trên dòng sông Bạch Đằng, nơi gắn với ba chiến công lừng lẫy trong lịch sử dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và quảng bá lịch sử Việt Nam thông qua nghệ thuật tem bưu chính.

Đây cũng là một trong những bộ tem chuyên đề lịch sử được giới sưu tập trong và ngoài nước đánh giá cao.

Liên Hợp Quốc chọn 18.7 là Ngày Quốc tế Nelson Mandela

Ngày 18.7.2009, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết lấy ngày sinh của cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela làm Ngày Quốc tế Nelson Mandela.

Đây là lần đầu tiên Liên Hợp Quốc dành một ngày quốc tế để tôn vinh một cá nhân, ghi nhận những cống hiến to lớn của ông cho cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid, thúc đẩy hòa giải dân tộc, dân chủ và quyền con người.

Đến nay, Ngày Quốc tế Nelson Mandela không chỉ tưởng nhớ một nhà lãnh đạo kiệt xuất mà còn khuyến khích mỗi cá nhân dành "67 phút hành động" vì cộng đồng, tượng trưng cho 67 năm ông cống hiến cho hòa bình và công bằng.

William Makepeace Thackeray - cây bút hiện thực lớn của văn học Anh

Ngày 18.7.1811, nhà văn William Makepeace Thackeray chào đời tại Kolkata (Ấn Độ), khi nơi đây còn thuộc Đế quốc Anh. Ông là một trong những đại diện tiêu biểu của văn học hiện thực Anh thế kỷ XIX.

Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Hội chợ phù hoa (Vanity Fair, xuất bản giai đoạn 1847-1848), là bức tranh châm biếm sắc sảo về xã hội quý tộc và tư sản Anh, đồng thời khẳng định tài năng phân tích tâm lý nhân vật và giọng văn hóm hỉnh, giàu tính phê phán.

Cùng với Charles Dickens, Thackeray được xem là một trong những tên tuổi lớn góp phần định hình diện mạo tiểu thuyết Anh hiện đại.