Dồn cát vào bao, ngăn không cho nước từ sông chảy ngược vào đô thị Quảng Ngãi

NHƯ ĐỒNG

VHO - Để ứng phó, chống tình huống thiên tai, gây ngập trên diện rộng cho đô thị trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, hàng chục người dồn cát vào bao chặn nước chảy ngược từ sông Trà Khúc vào.

Dồn cát vào bao, ngăn không cho nước từ sông chảy ngược vào đô thị Quảng Ngãi - ảnh 1
Hàng chục người đang nỗ lực dồn cát vào bao

Chiều 29.10, xe cơ giới cùng hàng chục người đang nỗ lực dồn cát vào bao, đổ xuống đoạn cuối kênh Sông Đào ngăn không cho nước chảy ngược từ sông Trà Khúc vào đô thị trung tâm tỉnh lỵ Quảng Ngãi.

Hiện lũ trên sông Trà Khúc lên nhanh đã vượt báo động 3, kênh Sông Đào là điểm thoát nước chính của phía bắc đô thị trung tâm Quảng Ngãi. Tại đây, có một trạm bơm cưỡng bức, khi nước lên cao sẽ đóng cống và sử dụng bơm cưỡng bức đẩy nước ra sông Trà Khúc.

Dồn cát vào bao, ngăn không cho nước từ sông chảy ngược vào đô thị Quảng Ngãi - ảnh 3
Công nhân công ty môi trường đô thị Quảng Ngãi tích cực đổ cát vào bao, chuyển xuống bịt điểm tràn

Tuy nhiên, khu vực này đang thi công kè chống sạt lở kết hợp công viên ven sông Trà Khúc nên trạm bơm đang ngừng hoạt động.

Để ứng phó, chống tình huống thiên tai, gây ngập trên diện rộng cho đô thị trung tâm tỉnh, phương án dùng bao cát chặn kênh được triển khai.

Dồn cát vào bao, ngăn không cho nước từ sông chảy ngược vào đô thị Quảng Ngãi - ảnh 4
Khi trạm bơm hoạt động thì bơm nước từ trong thành phố ra sông. Tuy nhiên, hiện tại nước sông Trà Khúc đang dâng cao hơn công trình bên trong nên nước sông tràn vào qua cống

Song song đó, kênh Sông Đào đang ứ nước nghiêm trọng, cơ quan chức năng đang tính phương án, sử dụng máy bơm công suất lớn, đẩy nước ra sông. Tuy nhiên, phương án này hoàn toàn phụ thuộc vào lượng mưa.

Theo ông Phạm Văn Nhân, cán bộ quản lý dự án, trạm bơm này nhằm mục đích hút nước từ trong thành phố đưa ra sông Trà Khúc. Khi nước sông Trà Khúc thấp, bốn cửa phay hoạt động; nước sông Trà Khúc lớn thì bốn cửa phay đóng.