Hồ chứa nước thải ở trung tâm Quảng Ngãi được “hồi sinh”
VHO - Dự án nạo vét, cải tạo hồ Bàu Cả và kênh Sông Đào với tổng mức đầu tư gần 8 tỉ đồng, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và khôi phục công năng điều hòa vốn có của công trình.

Hồ điều hòa hồ Bàu Cả ở phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) được xây dựng từ năm 2008, thuộc dự án Cải thiện môi trường miền Trung - tiểu dự án Quảng Ngãi. Hồ có diện tích hơn 1ha, có nhiệm vụ thoát nước mưa, chống ngập đô thị và điều hòa không khí.
Thế nhưng hơn chục năm qua, hồ điều hòa này lại trở thành “túi nước thải”, gây mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ngay giữa lòng trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.
Nguyên nhân là hồ này không được duy tu, nạo vét, dẫn đến bị bồi lắng, cỏ dại xâm lấn nhưng không được khơi thông đã làm giảm dung tích chứa nước.
Đặc biệt, vào mùa nắng, nước thải sinh hoạt tích tụ trong hồ này bốc mùi hôi thối nồng nặc, trở thành nỗi ám ảnh của người dân, khi nước thải từ hồ Bàu Cả chảy ra tuyến kênh Sông Đào nằm lộ thiên có chiều dài khoảng 500m, chạy dọc qua khu dân cư trước khi xả thẳng ra sông Trà Khúc.

Tỉnh Quảng Ngãi đã khởi công dự án nạo vét, cải tạo hồ Bàu Cả và kênh Sông Đào với tổng mức đầu tư gần 8 tỉ đồng, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và khôi phục công năng điều hòa vốn có của công trình.
Theo đó, dự án nạo vét, cải tạo hồ Bàu Cả và kênh Sông Đào do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi. Dự kiến hoàn thành vào ngày 20.12.2025.
Theo chủ đầu tư, dự án sẽ nạo vét, cải tạo hồ Bàu Cả để đạt sức chứa theo thiết kế khoảng 142.000m³ nước; nạo vét bèo lục bình, cỏ, rác, bùn lỏng, bùn đặc và vận chuyển đến bãi rác Nghĩa Kỳ. Sau khi nạo vét xong sẽ cung cấp vi sinh, diệt tảo và khử mùi hôi trong 30 ngày và duy trì trong 5 tháng.
Đồng thời, thực hiện phát quang kênh Sông Đào với diện tích khoảng 10.500m²; nâng cao độ đáy kênh Sông Đào tạo độ dốc 0,1% từ vị trí xả hồ Bàu Cả ra sông Trà Khúc để không ứ đọng nước, bùn vào mùa nắng. Nâng cao độ đáy trung bình 30 cm bằng với chiều dài kênh trên 375m.

Ông Bùi Đức Thuận, Trưởng phòng Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho hay, trước khi thực hiện dự án, hồ Bàu Cả um tùm cây cỏ dại, dây leo bò chằng chịt, bèo lục bình kín hồ. Hồ bị bồi lấp 85cm so với cao trình đáy hồ thiết kế. Nước trong hồ bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, tảo và vi sinh vật có hại phát triển.
Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo sức chứa của hồ Bàu Cả theo đúng thiết kế, góp phần hạn chế ngập úng đô thị vào mùa mưa; ngăn chặn phát sinh mùi hôi thối ra môi trường xung quanh, đảm bảo mỹ quan đô thị và chất lượng nước trong lòng hồ, bảo vệ môi trường nguồn nước ao, hồ, tạo mỹ quan đô thị…