Định hình đô thị Thủ Thiêm thành trung tâm chính trị gắn với không gian văn hóa, công cộng
VHO - TP.HCM đang điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhằm xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới, đồng thời tái cấu trúc hệ thống quảng trường, công viên, thiết chế văn hóa theo hướng mở, tăng cường không gian công cộng ven sông cho người dân.

TP.HCM đang lấy ý kiến cộng đồng về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch một phần Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tập trung vào Phân khu số 1 và khu vực Hồ trung tâm. Trọng tâm của đợt điều chỉnh là hình thành Trung tâm Chính trị - Hành chính mới của Thành phố, gắn kết chặt chẽ với không gian văn hóa, cảnh quan và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng.
Theo phương án được công bố, Trung tâm Chính trị - Hành chính có quy mô khoảng 7,84 ha, được bố trí tại vị trí trung tâm, tiếp giáp Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm. Đây không chỉ là nơi đặt các cơ quan hành chính - chính trị mà còn là điểm nhấn không gian đô thị, kết nối trục cảnh quan từ khu trung tâm lịch sử hiện hữu qua sông Sài Gòn sang Thủ Thiêm.
Việc lựa chọn vị trí này cho thấy định hướng phát triển Thủ Thiêm không đơn thuần là một khu hành chính khép kín, mà là một trung tâm đô thị mở, nơi các thiết chế chính trị, văn hóa cùng tồn tại và tương tác với đời sống cộng đồng. Trung tâm Chính trị - Hành chính được bao quanh bởi quảng trường, công viên, mặt nước và không gian đi bộ, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa - xã hội.
Cùng với đó, Thành phố dự kiến điều chỉnh vị trí một số công trình văn hóa - công cộng trọng điểm nhằm hoàn chỉnh tổng thể không gian. Cung Thiếu nhi TP.HCM được bố trí lại tại khu vực có không gian độc lập, thuận lợi cho các hoạt động đặc thù, trong khi khu đất cũ được chuyển thành công viên cây xanh và mặt nước, góp phần mở rộng không gian sinh hoạt cộng đồng quanh Hồ trung tâm.
Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch TP.HCM cũng được hoán đổi vị trí, phát triển thành tổ hợp nhà hát - biểu diễn - hội nghị quy mô lớn, gắn kết trực tiếp với Trung tâm Chính trị - Hành chính và Quảng trường trung tâm. Việc sắp xếp này nhằm hình thành cụm công trình công cộng đa chức năng, nơi diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật mang tầm vóc Thành phố.
Song song đó, quy hoạch khu lõi Trung tâm Tài chính Quốc tế Thủ Thiêm được điều chỉnh theo hướng tăng không gian cây xanh công cộng cấp đô thị, giảm áp lực xây dựng dàn trải, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc hiện đại bên sông Sài Gòn. Các không gian mở, quảng trường, công viên ven sông được tổ chức liên hoàn, hình thành trục sinh hoạt công cộng liên tục, phục vụ nhu cầu văn hóa, vui chơi, nghỉ ngơi của người dân.
Với cách tiếp cận này, Thủ Thiêm được định hướng không chỉ là trung tâm hành chính - tài chính mới, mà còn là không gian văn hóa đô thị tiêu biểu, nơi quy hoạch phát triển gắn liền với con người, cảnh quan và đời sống cộng đồng, góp phần định hình bản sắc đô thị hiện đại của TP.HCM trong tương lai.

RSS