Quảng Ngãi:

Di dời đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở dưới chân núi Gò Oát

NHƯ ĐỒNG

VHO - Để bảo đảm an toàn cho người dân, chính quyền xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động di dời các hộ dân sống dưới chân núi Gò Oát, thôn Ba Lang có nguy cơ sạt lở đến tập trung ở nhà văn hoá thôn Ba Lang và Hóc Đô.

Di dời đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở dưới chân núi Gò Oát - ảnh 1Ông Phạm Văn Hực đang chăm sóc gia súc, còn người thân đã di chuyển đến nơi an toàn

Gia đình ông Phạm Văn Hực, thôn Ba Lang, xã Ba Vinh có 3 nhân khẩu, nhưng vợ con ông đã di chuyển đến nhà văn hoá thôn Ba Lang để đảm bảo an toàn tính mạng, còn ông ở nhà để chăm gia súc và canh tác nương rẫy.

Ông Hực cho biết, vết nứt trên núi xuất hiện cách đây 4 năm, được phát hiện khi bà con đi làm nương rẫy. Hằng năm, vào mùa mưa từ tháng 11 đến tháng 12, thường xuất hiện nhiều mạch nước ngầm trên núi chảy ra bất thường, khiến nguy cơ sạt lở rất cao. Khu vực này chỉ cách khu dân cư khoảng 1,2 km.

“Trời mưa to, dân trong làng không dám ở nhà, sợ núi sạt bất ngờ nên kéo nhau đi tìm nơi khác ở tạm. Ban ngày về coi nhà, chăm sóc trâu, chiều tối tôi di chuyển xuống nhà văn hoá thôn cho an toàn”, ông Hực nói.

Di dời đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở dưới chân núi Gò Oát - ảnh 3
Ông Phạm Văn Chương (bên phải) bày tỏ lo lắng khi phát hiện vết nứt ngang sườn núi

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 (bão Fengshen) và mưa lớn những ngày tới, hơn 200 nhân khẩu sống dưới chân núi Gò Oát đã cùng nhau khăn gói, rời làng tìm nơi trú ẩn an toàn. Ông Phạm Văn Chương cho hay vết nứt ngang sườn núi, nằm gần rẫy keo nhà ông.

“Trên núi Gò Oát có vết nứt xuất hiện từ mấy năm rồi. Vì vậy, khi mưa bão tôi rất sợ, cứ nghĩ cảnh làng Nủ năm nào là đêm không ngủ nổi. Từ hôm 21.10, cả nhà đã cùng bà con trong làng tạm thời về ở nhà văn hoá thôn. Trước mắt phải lo tính mạng, tài sản tính sau”, ông Chương cho hay.

Chủ tịch UBND xã Ba Vinh Phan Quang Đức cho biết, khi nghe người dân phản ánh về vết nứt trên núi, chính quyền xã đã thành lập đoàn kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở. Qua kiểm tra, ghi nhận có hai vị trí ảnh hưởng gần khu dân cư.

Di dời đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở dưới chân núi Gò Oát - ảnh 4
Đoàn kiểm tra thực tế tại thôn Ba Lang, xã Ba Vinh

Điểm thứ nhất nằm trên núi Gò Oát, có nhiều mạch nước ngầm chảy ra bất thường khi có mưa lớn. Điểm thứ hai ở sườn núi có độ dốc 45%, xuất hiện vết nứt ngang sườn dài khoảng 100m, rộng 0,6m, sâu khoảng 1m. Khu vực quanh vết nứt có nhiều tảng đá lớn nằm rải rác; nếu xảy ra sạt lở, đất đá sẽ lăn xuống khu dân cư.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và mưa lũ kéo dài, ngày 20.10, chính quyền xã đã họp bàn phương án đảm bảo an toàn cho người dân thôn Ba Lang. Ngày 21.10, xã tổ chức di dời, sơ tán 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống dưới chân núi đến nhà văn hoá thôn Ba Long và Hóc Đô.

Di dời đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở dưới chân núi Gò Oát - ảnh 5
Hỗ trợ bà con di chuyển đồ đạc, tài sản, đặc biệt là giúp người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn

Ngoài phương án di dời khẩn cấp, UBND xã cũng bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, đồng thời gửi văn bản kiến nghị các sở, ngành sớm khảo sát, xử lý.

“Về lâu dài, địa phương mong cấp trên quan tâm bố trí nguồn kinh phí xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng, giúp người dân ổn định cuộc sống”, ông Đức kiến nghị.

Sáng 22.10, kiểm tra thực tế tại thôn Ba Lang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi sát diễn biến khu vực có nguy cơ lở núi để kịp thời di dời, sơ tán dân khi cần thiết. Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp khảo sát tổng thể các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh để đề xuất giải pháp phù hợp.

Di dời đảm bảo an toàn cho người dân vùng sạt lở dưới chân núi Gò Oát - ảnh 6
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chia sẻ cùng bà con tránh trú ở nhà văn hoá thôn Ba Lang

“Bà con cần đặt sự an toàn tính mạng lên trên hết, khi chính quyền có phương án di dời thì nên chấp hành. Về lâu dài, xã phối hợp với các sở, ngành khảo sát, đánh giá cụ thể và nghiên cứu bố trí khu tái định cư phù hợp với đặc điểm văn hoá, sinh kế của bà con”, ông Hiển nhấn mạnh.

Theo dự báo, từ ngày 22.10 đến ngày 24.10, khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ ngày 24 – 25.10, mưa tiếp tục gia tăng, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm. Riêng khu vực phía tây Trường Sơn, lượng mưa có thể đạt 20 - 40mm, có nơi trên 50mm. Mưa lớn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.2025.

Mưa lớn được dự báo gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, cùng với nguy cơ lũ quét ở các sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.