Ngày này năm xưa:

Dấu mốc ra đời ngành Kiểm sát nhân dân

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 26.7.1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân và trở thành Ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân. Cùng ngày này qua các năm, nhiều dấu mốc đáng chú ý cũng được ghi nhận trong lịch sử thể thao, khoa học - công nghệ và bảo tồn di sản.

Dấu mốc ra đời ngành Kiểm sát nhân dân

Dấu mốc ra đời ngành Kiểm sát nhân dân - ảnh 1
Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Theo Chinhphu.vn, ngày 26.7.1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 20-LCT công bố Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, được Quốc hội khóa II, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 15.7.1960. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước.

Theo luật, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Ngày 26.7 hằng năm được xác định là Ngày truyền thống của ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo vệ pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Việt Nam đăng cai Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất

Từ ngày 26 đến 29.7.2016, tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, Giải vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức, góp phần quảng bá võ thuật truyền thống Việt Nam ra thế giới.

Theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, giải có sự tham dự của 50 đoàn quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia thuộc 5 châu lục, cùng 26 đoàn trong nước. Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung như đối kháng, bài quy định, bài tự chọn, đối luyện tập thể của môn phái và biểu diễn võ dưỡng sinh.

Giải đấu tạo cơ hội giao lưu giữa các đoàn võ thuật quốc tế, đồng thời góp phần giới thiệu những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Lịch tre của người Mường được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 26.7.2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1756/QĐ-BVHTTDL, đưa Tri thức dân gian Lịch tre (Lịch Đoi/Roi) của người Mường tỉnh Hòa Bình vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lịch được làm từ 12 thanh tre, tương ứng với 12 tháng trong năm, phản ánh tri thức dân gian của người Mường trong việc tính toán thời gian và theo dõi các yếu tố tự nhiên.

Lịch Đoi/Roi là một biểu hiện độc đáo của tri thức dân gian, gắn với cách người Mường nhận biết thời gian, thời tiết và tổ chức đời sống sản xuất. Việc được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần ghi nhận và bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc này. 

Apollo 15 bắt đầu hành trình chinh phục Mặt Trăng

Ngày 26.7.1971, tên lửa Saturn V mang tàu vũ trụ Apollo 15 rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida, bắt đầu hành trình đưa ba phi hành gia David R. Scott, Alfred M. Worden và James B. Irwin tới Mặt Trăng.

Đây là chuyến bay thứ tư của Mỹ đưa con người tới Mặt Trăng và là sứ mệnh đầu tiên thuộc dòng Apollo "J", được thiết kế với thời gian hoạt động dài hơn trên bề mặt Mặt Trăng. Apollo 15 cũng lần đầu tiên đưa xe tự hành Mặt Trăng (Lunar Roving Vehicle) vào sử dụng, giúp các phi hành gia mở rộng phạm vi khám phá và nghiên cứu địa chất.

Sứ mệnh kéo dài 12 ngày, đưa các phi hành gia tới khu vực Hadley-Apennine, đồng thời thực hiện nhiều thí nghiệm khoa học trên quỹ đạo và bề mặt Mặt Trăng.