Dâng hoa tại Tượng đài “Giọt nước mắt”, tưởng nhớ nạn nhân, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

PHONG LINH

VHO - Nhân tròn 5 năm từ ngày Việt Nam triển khai tiêm những mũi vắcxin Covid-19 đầu tiên cho lực lượng tuyến đầu chống dịch (8.3.2021), hệ thống tiêm chủng VNVC tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng đài “Giọt nước mắt” (TP.HCM), tưởng nhớ các nạn nhân và tri ân lực lượng tuyến đầu, đồng thời nhắc lại bài học về vai trò của tiêm chủng trong đại dịch.

Sau 5 năm, nhiều người phần nào đã lãng quên những kí ức về đại dịch, nhưng nhiều nhân viên y tế vẫn còn nguyên vẹn những cảm xúc về giai đoạn khốc liệt ấy, đặc biệt là những ký ức về ngày đầu tiên triển khai tiêm những liều vắc-xin Covid-19 - tia hy vọng chặn đứng được những khốc liệt mà đại dịch đang đe dọa toàn cầu.

Dâng hoa tại Tượng đài “Giọt nước mắt”, tưởng nhớ nạn nhân, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 - ảnh 1
Tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 tại Tượng đài “Giọt nước mắt”

Nhớ lại thời điểm cả nước trông chờ từng liều vắc-xin Covid-19, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC chia sẻ: “Cuối 2020, đầu 2021, cả thế giới dường như tê liệt vì dịch bệnh, số người tử vong tăng lên hàng chục ngàn người mỗi ngày.

Không chỉ những người làm công tác y tế dự phòng như chúng tôi, mà có lẽ tất cả mọi người đều mong chờ có được những liều vắc-xin để có thể chống lại dịch bệnh, như vắc-xin đã từng chứng minh hiệu quả to lớn trong những đại dịch toàn cầu trước đó, như cúm, đậu mùa…

Chính vì thế, VNVC quyết định đầu tư 30 triệu USD (tương đương 700 tỉ đồng) vào nghiên cứu vắc-xin của AstraZeneca và Đại học Oxford. Quyết định đầu tư được thực hiện ngay từ khi vắcxin Covid-19 còn trong giai đoạn nghiên cứu được xem là bước đi mạo hiểm nhưng mang ý nghĩa lịch sử, đưa Việt Nam là nước đầu tiên trong Đông Nam Á có vắc-xin Covid của AstraZeneca và có được 30 triệu liều vắc-xin cho chiến dịch tiêm chủng thần tốc quy mô lớn nhất trong lịch sử y tế nước ta".

Là một trong những điều dưỡng trực tiếp tham gia các chiến dịch tiêm chủng thần tốc tại các “vùng phong tỏa” vì dịch Covid-19, điều dưỡng Lê Thị Kim Ngân vẫn nhớ như in những ngày tiêm chiến dịch, vừa làm sao tiêm đúng, tiêm đủ, khẩn trương chạy nhanh đua với số ca lây nhiễm tăng lên từng giờ.

“Thời điểm đó, ai cũng hiểu mình đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt nhưng cũng không tránh khỏi những lo lắng, hồi hộp. Chúng tôi hiểu rằng, 1 mũi tiêm có thể cứu 1 mạng người, vì thế từ những nhân viên kho vận, bác sĩ khám, điều dưỡng tiêm, chúng tôi đều tuân thủ quy trình nghiêm ngặt, tiêm đúng, tiêm đủ, tiêm an toàn.

Những kỷ niệm không quên đó đã nuôi dưỡng niềm tự hào và trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế dự phòng như chúng tôi hôm nay vẫn tiếp tục sứ mệnh bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho cộng đồng, để hi vọng chúng ta luôn đi trước những dịch bệnh nguy hiểm”, chị Ngân chia sẻ.

Dâng hoa tại Tượng đài “Giọt nước mắt”, tưởng nhớ nạn nhân, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 - ảnh 2

Anh Nguyễn Tiến, nhân viên chăm sóc khách hàng, từng tham gia hỗ trợ các chiến dịch tiêm vắc xin Covid-19 thần tốc tại nhiều khu công nghiệp và khu dân cư nhớ lại những ngày trực chiến xuyên đêm giữa áp lực chống dịch.

“Có những ngày, chúng tôi triển khai tiêm chiến dịch liên tục trong điều kiện rất khắc nghiệt, trời nắng nóng, nhiều bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên kiệt sức ngất xỉu ngay tại điểm tiêm.

Nhưng chúng tôi ai cũng hiểu, mỗi mũi vắc xin khi đó gần như là cơ hội sống của 1 người. Sau 5 năm nhìn lại, tôi vẫn rất tự hào khi nhắc lại những đóng góp nhỏ bé của mình trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe cộng đồng", anh Tiến cho hay. 

Ông Trần Nguyễn Công Nguyên, Giám đốc Vận hành, Hệ thống Tiêm chủng VNVC bày tỏ sự xúc động và sẻ chia sâu sắc trước những mất mát của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch trong đại dịch Covid-19.

Theo ông Nguyên, bài học của đại dịch Covid-19 càng khẳng định vai trò là nền tảng quan trọng trong chiến lược bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm an ninh y tế quốc gia.

Với VNVC, hành trình đưa vắc-xin Covid-19 về Việt Nam trong vai trò một đơn vị y tế tư nhân không chỉ là dấu ấn quan trọng từ trong đại dịch Covid-19 mà còn khẳng định về sự cần thiết phải đầu tư lớn từ nghiên cứu, sản xuất vắc-xin chất lượng cao, đến chuỗi cung ứng, tiêm chủng rộng khắp và chuyên nghiệp, bài bản, đến công tác đào tạo cho đội ngũ nhân sự.