Đắk Lắk ra quân cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ lớn
VHO - Nhằm phục vụ tốt các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm trọng đại và Đại hội Đảng các cấp, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức ra quân cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngày 28.7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng ngừa tội phạm dịp lễ lớn.
Đây là hoạt động trọng tâm nhằm giữ vững an ninh trật tự trước các sự kiện như kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Đại hội Đảng các cấp.

Lễ ra quân có sự tham dự của Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến từ các phòng, ban nghiệp vụ và lực lượng công an cấp huyện, xã.
Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, yêu cầu toàn lực lượng phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các nguy cơ về mất an ninh trật tự trên từng địa bàn, tuyến giao thông, khu vực dân cư… để triển khai các biện pháp đấu tranh hiệu quả, không để phát sinh điểm nóng hay vụ việc phức tạp gây dư luận tiêu cực.
Đợt cao điểm này, Công an tỉnh sẽ tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông như: sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, chở quá tải, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh trái phép, dựng biển hiệu quảng cáo sai quy định...

Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tổ chức tuần tra lưu động 24/24 giờ trên các tuyến quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ 1A, 14, 26, 27, 29 và các tuyến đường liên xã, phường.
Mục tiêu là kiềm chế tai nạn, ngăn chặn đua xe trái phép, đảm bảo thông suốt cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa.
Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng công an cơ sở được giao nhiệm vụ kiểm soát tình hình an ninh tại các khu vực công cộng, chợ, trung tâm thương mại, khu vui chơi, du lịch.
Đồng thời phối hợp hòa giải, xử lý triệt để các mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở, không để hình thành "điểm nóng" về trật tự xã hội.

Trong chỉ đạo triển khai, Công an tỉnh yêu cầu toàn lực lượng nghiêm túc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, có thái độ ứng xử văn minh, đúng mực khi thi hành công vụ.
Đặc biệt, việc xử lý vi phạm trong cán bộ, đảng viên, công chức sẽ được thực hiện kiên quyết theo đúng tinh thần Chỉ thị 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Lực lượng chức năng cũng sẽ thực hiện chế độ trực ban, báo cáo theo đúng quy định, chủ động cập nhật tình hình để kịp thời điều chỉnh kế hoạch bảo đảm hiệu quả cao nhất trong suốt chiến dịch.
Theo Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, trong thời gian tới, lưu lượng người và phương tiện dự báo sẽ tăng mạnh, nhất là tại các khu vực có tổ chức lễ hội, sự kiện lớn và các trung tâm hành chính mới. Ước tính, mật độ giao thông có thể tăng 30 – 40% so với ngày thường.
Bên cạnh đó, việc hàng nghìn cán bộ, công chức từ các địa phương di chuyển đến nơi làm việc sau sáp nhập hành chính sẽ gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông.
Do đó, lực lượng công an sẽ bố trí thêm các tổ tuần tra cơ động, đẩy mạnh phân luồng từ xa, kịp thời giải tỏa ùn tắc.
Đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông tại Đắk Lắk sẽ được triển khai từ ngày 31.7 đến 15.9.2025.
Trong suốt thời gian này, lực lượng công an các cấp cam kết huy động tối đa nhân lực, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn.
Với phương châm hành động “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không ngưng nghỉ”, Công an tỉnh Đắk Lắk quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trong dịp lễ lớn của đất nước.