Đắk Lắk: Bão số 13 gây thiệt hại gần 2.300 tỉ đồng
VHO - Cơn bão số 13 (Kalmaegi) vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Đắk Lắk, làm hàng chục nghìn hecta cây trồng bị đổ ngã, nhà cửa hư hại và nhiều công trình hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê ban đầu, tổng thiệt hại ước tính khoảng 2.287 tỉ đồng.

Ngày 9.11, theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Đắk Lắk, đến 16 giờ ngày 8.11 tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại ước hơn 2.287 tỉ đồng do bão số 13 gây nên.
Cụ thể, cơn bão số 13 khiến 3 người tử vong, 8 người bị thương. Về nhà ở, có 118 căn nhà hư hỏng hoàn toàn, 5.909 căn nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng một phần, cùng 5.521 lượt nhà bị ngập nước.
Nông, thủy sản chịu tổn thất nặng: hơn 28.666 ha cây trồng bị thiệt hại (trong đó cây hàng năm 27.133,3 ha); gia súc, gia cầm mất khoảng 144 con gia súc và 4.493 con gia cầm.

Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản chịu thiệt hại lớn nhất với khoảng 54.000 lồng, bè bị hư hỏng; 33 tàu đánh bắt bị sóng làm hư hỏng… tổng ước tính thiệt hại riêng lĩnh vực này lên tới khoảng 1.900 tỉ đồng.
Ngoài ra, kè Bạch Đằng bị sạt lở khoảng 800 m; hơn 65.000 m đường địa phương bị sạt lở hoặc hư hỏng; nhiều trạm BTS, tuyến giao thông bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi bão xảy ra, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo thực hiện khẩn trương, tập trung nguồn lực tại chỗ để sơ tán dân, thông tuyến giao thông, khôi phục điện, nước sinh hoạt và sửa chữa nhà cửa bị tốc mái hoặc sập.
Theo ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, các địa phương, đơn vị liên quan được yêu cầu “tập trung toàn lực khắc phục hậu quả, khẩn trương thông đường, sửa chữa nhà ở bị hư hỏng, hỗ trợ các gia đình có nhà sập, bảo đảm lương thực, nước sạch, điện sinh hoạt cho người dân”.

Để khắc phục hậu quả, UBND tỉnh đã kịp thời hỗ trợ hơn 80 tỉ đồng (từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh và từ Quỹ cứu trợ tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) cho các địa phương.
Đồng thời, tiếp tục tổ chức tổng hợp, đánh giá, thống kê tình hình thiệt hại và huy động nguồn lực để tái thiết.
Hiện các địa phương, đơn vị đang tiếp tục tích cực khắc phục hậu quả, huy động lực lượng sửa chữa cơ sở hạ tầng, hỗ trợ lương thực và vật tư y tế để người dân sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề xuất UBND tỉnh báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia xem xét hỗ trợ kinh phí 200 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bão và mưa lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân.

RSS