Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I

THẾ HẠNH

VHO - Ngày 3.11, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng 200 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang

 Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân An Giang đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, kinh tế An Giang duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, cơ cấu chuyển dịch tích cực, quy mô kinh tế mở rộng, thu ngân sách tăng khá. Các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch và kinh tế biên mậu được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, tỉnh đạt nhiều tiến bộ đáng ghi nhận. Đặc biệt, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc và sức lan tỏa của An Giang trên trường quốc tế. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn trung bình cả nước. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương hai cấp bước đầu ổn định, hoạt động hiệu quả. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững; quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với Campuchia.

Những thành tựu đó là kết quả của tinh thần đoàn kết, nỗ lực bền bỉ và quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị, đồng thời minh chứng sinh động cho hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả được triển khai sâu rộng như: “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, cùng các phong trào về cải cách hành chính, chuyển đổi số, văn hóa công sở.

Từ các phong trào này, tỉnh đã huy động nguồn lực hỗ trợ xây dựng hơn 10.000 căn nhà đại đoàn kết, 87,6% xã đạt chuẩn nông thôn mới, gần 40% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 100% cơ quan hành chính từ tỉnh đến cơ sở giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; ý thức, tác phong, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới theo hướng thực chất, chú trọng người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong nhiệm kỳ qua, hơn 300 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương; hơn 1.900 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; hơn 40.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, An Giang tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong đó chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động; quy hoạch và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng; tạo nền tảng vững chắc để An Giang phát triển nhanh, toàn diện trong giai đoạn mới.