Đà Nẵng phát động Ngày Sức khỏe toàn dân 2026
VHO - Ngày Sức khỏe toàn dân 2026 tại Đà Nẵng hướng tới thay đổi nhận thức, khuyến khích mỗi người dân chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Sáng 10.4, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân năm 2026 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Tham dự sự kiện có lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể và hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên.
Đây là năm đầu tiên hoạt động này được triển khai trên phạm vi toàn quốc, mang ý nghĩa định hướng chiến lược trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát biểu tại lễ mít tinh, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Trần Thanh Thủy cho biết, trong những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với sự quan tâm lãnh đạo của các cấp cùng nỗ lực của toàn ngành y tế và sự đồng hành của người dân, hệ thống y tế Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Mạng lưới khám, chữa bệnh ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phủ rộng từ tuyến thành phố đến cơ sở, chất lượng dịch vụ y tế không ngừng được nâng cao. Công tác y tế dự phòng tiếp tục giữ vai trò nền tảng, với việc duy trì hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, tăng cường giám sát dịch bệnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng, chống bệnh không lây nhiễm.
Bác Hồ kêu gọi toàn dân rèn luyện thân thể
Đáng chú ý, ngành y tế thành phố đang đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và các dịch vụ y tế thông minh, giúp người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện, hiệu quả hơn.
Theo bà Trần Thanh Thủy, Ngày Sức khỏe toàn dân không chỉ dừng lại ở ý nghĩa phát động phong trào mà còn là điểm khởi đầu cho quá trình chuyển biến nhận thức mang tính hệ thống. Qua đó, hướng đến xây dựng một xã hội mà mỗi người dân đều hiểu đúng, hành động sớm và chủ động chịu trách nhiệm với sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng.

Nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho rằng, việc lựa chọn ngày 7.4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân thể hiện thông điệp rõ ràng: sức khỏe nhân dân là vốn quý nhất, là nền tảng và động lực cho sự phát triển bền vững.
Năm 2026, với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, hoạt động này không chỉ mang tính phát động mà còn đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy “chữa bệnh là chính” sang “phòng bệnh là trọng tâm, căn cơ, lâu dài”, đặt sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển.
Tại Đà Nẵng, các chủ trương lớn của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW, đã được cụ thể hóa kịp thời thông qua các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc chuyển hóa quan điểm thành hành động cụ thể.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo thành phố, bối cảnh hiện nay đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sức khỏe cộng đồng. Cơ cấu bệnh tật thay đổi nhanh, các bệnh không lây nhiễm gia tăng, quá trình già hóa dân số diễn ra mạnh mẽ, cùng với tác động của môi trường và lối sống hiện đại, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới trong công tác chăm sóc sức khỏe.

Từ thực tiễn đó, Đà Nẵng xác định rõ, chủ động phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội, là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn phát triển mới. Chăm lo sức khỏe nhân dân được xem là một trong những trụ cột quan trọng, xuyên suốt trong quá trình phát triển của thành phố.
Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe theo hướng toàn diện, bền vững. Trọng tâm là củng cố y tế cơ sở, phát triển y tế dự phòng, nâng cao năng lực ứng phó với các vấn đề sức khỏe mới phát sinh; đồng thời tăng cường đầu tư có trọng tâm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, thành phố chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, xanh - sạch - đẹp, thân thiện với sức khỏe, từng bước hình thành “văn hóa sức khỏe” trong cộng đồng.


Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cũng đề nghị ngành y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh truyền thông, giáo dục sức khỏe, chủ động triển khai các chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân nhằm phát hiện sớm, quản lý sớm và can thiệp kịp thời các yếu tố nguy cơ, giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội.
Đặc biệt, yếu tố quyết định vẫn là sự tham gia chủ động của mỗi người dân. Chính quyền thành phố kêu gọi người dân nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, duy trì rèn luyện thể dục thể thao, thực hiện tiêm chủng đầy đủ, kiểm tra sức khỏe định kỳ và xây dựng lối sống lành mạnh, khoa học. Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản nhưng bền bỉ. Mỗi người khỏe mạnh là nền tảng cho một gia đình vững chắc, mỗi gia đình khỏe mạnh góp phần xây dựng cộng đồng bền vững.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, Ngày Sức khỏe toàn dân được kỳ vọng sẽ trở thành phong trào sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, an toàn, khỏe mạnh và phát triển bền vững.

RSS