Đà Nẵng khẳng định vẫn chi trả trợ cấp xã hội đầy đủ

ĐỨC HOÀNG

VHO - Trước thông tin cho rằng, việc chi trả trợ cấp xã hội tại Quảng Nam (cũ) bị tạm dừng, Cổng Thông tin điện tử TP. Đà Nẵng đăng tải thông tin khẳng định, Thành phố không có chủ trương này; các chính sách an sinh vẫn được triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng quy định.

Theo UBND TP. Đà Nẵng, các chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn Thành phố hiện nay được thực hiện theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND ngày 11.12.2025 của HĐND Thành phố, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Trong thời gian qua, các chế độ, chính sách trợ giúp xã hội của Nhà nước và các chính sách đặc thù trước đây của TP. Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam (cũ) đã hỗ trợ hàng trăm nghìn lượt trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định trật tự và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Đà Nẵng khẳng định vẫn chi trả trợ cấp xã hội đầy đủ - ảnh 1
Đà Nẵng không có chủ trương tạm dừng chi trả tiền trợ cấp xã hội cho người được hưởng chính sách

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo các nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ ngày 1.7.2025, TP. Đà Nẵng mới (trên cơ sở sáp nhập TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam) chính thức đi vào hoạt động với 94 đơn vị hành chính cấp xã.

Để bảo đảm tính liên tục của chính sách, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐND cho phép tiếp tục thực hiện các nghị quyết, quyết định về trợ giúp xã hội của hai địa phương trong thời gian nhất định, đồng thời tiến hành rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Từ yêu cầu thực tiễn, HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐND, quy định một số chính sách trợ giúp xã hội mang tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy mô và đặc điểm của Thành phố sau sáp nhập.

Nghị quyết áp dụng đối với nhiều nhóm đối tượng yếu thế như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, người lang thang xin ăn, người có dấu hiệu rối loạn tâm thần… với tổng kinh phí thực hiện hằng năm khoảng 242 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Bên cạnh đó, để tránh tình trạng chậm trễ, gián đoạn trong chi trả trợ cấp hưu trí xã hội và các khoản hỗ trợ bằng tiền mặt, HĐND Thành phố cũng ban hành Nghị quyết số 45/2025/NQ-HĐND quy định mức chi phí thanh toán cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chi trả, nhằm giảm áp lực cho chính quyền cơ sở và bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người thụ hưởng.

Việc ban hành và triển khai các nghị quyết mới nhằm bảo đảm chính sách an sinh xã hội được thực hiện liên tục, ổn định, đúng đối tượng, đúng quy định, không để bất kỳ người dân nào bị ảnh hưởng quyền lợi.