Đà Nẵng chủ động ứng phó thiên tai, không để bị động, bất ngờ

ĐỨC HOÀNG

VHO - UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị không lơ là, chủ quan; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, không để bị động, bất ngờ trước diễn biến thiên tai.

Ngày 12.9, UBND TP. Đà Nẵng ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.

Theo nhận định của các cơ quan khí tượng thủy văn, từ nay đến hết năm 2026, tình hình thời tiết, thiên tai còn diễn biến phức tạp. Công điện được ban hành trong bối cảnh Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có Công điện số 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12.9 về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh. Các địa phương, đơn vị phải tổ chức trực ban nghiêm túc, nắm chắc diễn biến thiên tai, không lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”. Trọng tâm là các khu vực ven biển, thấp trũng, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Cùng với đó, triển khai các biện pháp gia cố nhà cửa, công trình, đê điều, hạ tầng; bảo vệ sản xuất, hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản; bảo đảm an toàn cho người, lồng bè và hoạt động nuôi trồng thủy sản.

Lực lượng chức năng phải bố trí chốt chặn, canh gác tại các khu vực nguy hiểm, kiên quyết ngăn người và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, ngầm, tràn, sông suối, vùng hạ du hồ chứa thủy lợi, thủy điện. Các phương án cứu hộ, cứu nạn cũng phải được chuẩn bị sẵn sàng.

Đà Nẵng chủ động ứng phó thiên tai, không để bị động, bất ngờ - ảnh 1
Trong ngày 12.9, thời tiết ở Đà Nẵng có mưa to đến rất to

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ

UBND thành phố giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Công an thành phố chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án cứu hộ, cứu nạn; phối hợp sơ tán người dân và bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn xảy ra thiên tai.

Hai lực lượng này chủ trì tham mưu huy động lực lượng, phương tiện vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đến những khu vực bị chia cắt, cô lập; hỗ trợ lực lượng tại chỗ ứng phó, khắc phục hậu quả khi tình huống vượt quá khả năng của cấp xã.

Các lực lượng biên phòng, cảnh sát đường thủy tiếp tục thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh; hướng dẫn ngư dân và bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu, trú tránh.

Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn diện rộng

Đà Nẵng cảnh báo mưa lớn diện rộng

VHO - Từ chiều tối 11.9 đến ngày 13.9, TP. Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 100 - 250mm, có nơi trên 350mm. Chính quyền thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao theo dõi, thông tin kịp thời tình hình thiên tai; bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp và tổ chức vệ sinh môi trường sau thiên tai.

Sở Xây dựng kiểm tra các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu; khẩn trương hoàn thành việc chằng chống, rong tỉa cây xanh đường phố. Đồng thời, bảo đảm an toàn hồ chứa nước Nam Mỹ và các tuyến giao thông chính, nhất là những tuyến có nguy cơ sạt lở.

Các ngành Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu chuẩn bị phương án bảo đảm lương thực, nước uống, nhiên liệu, thuốc men, hóa chất; sẵn sàng cấp cứu nạn nhân. Tùy diễn biến thực tế, địa phương có thể quyết định cho học sinh nghỉ học, đồng thời bảo đảm an toàn tại trường học.

UBND thành phố cũng yêu cầu rà soát, bảo đảm an toàn đối với các công trình viễn thông, truyền thanh, truyền hình, trụ BTS, pano, bảng quảng cáo; các dự án xây dựng, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các công trình hạ tầng.

Trực ban 24/24 giờ tại hồ đập

Đối với các đơn vị quản lý đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện, UBND thành phố yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ; thường xuyên kiểm tra, quan trắc công trình, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố.

Các đơn vị phải theo dõi chặt chẽ lượng mưa, mực nước hồ, thường xuyên thông báo tình hình đến vùng hạ du và vận hành điều tiết hồ đúng quy trình được phê duyệt. Người và phương tiện không có nhiệm vụ bị nghiêm cấm hoạt động tại khu vực hồ đập, hạ lưu tràn xả lũ.

Công ty Điện lực Đà Nẵng phải theo dõi sát diễn biến thiên tai, chủ động xử lý sự cố, bảo đảm cấp điện cho các khu vực quan trọng và các trạm bơm chống ngập.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao, chủ động ứng phó với thiên tai theo phương châm quyết liệt, từ sớm, từ xa, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.