Vụ cô giáo phạt học sinh tự đâm kim tiêm ở TP.HCM:

Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe

ĐỨC LONG

VHO - 5 học sinh bị cô giáo phạt tự đâm kim tiêm vào tay tại Trường Tiểu học Lương Thế Vinh chỉ số sức khỏe bình thường, giáo viên bị đình chỉ để xử lí.

Sự việc xảy ra vào ngày 13.4 tại lớp 3/6, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP.HCM). Theo tường trình và xác minh ban đầu, do một số học sinh vi phạm nội quy, cô giáo chủ nhiệm L.T.M. (36 tuổi) phạt các em.

Cụ thể, cô M. đã lấy một cây kim tiêm y tế (loại mới mua để tiêm thuốc cho con tại nhà nhưng chưa sử dụng) mang ra hù dọa học sinh. Tuy nhiên, thay vì chỉ dừng lại ở mức răn đe, giáo viên này đã yêu cầu 5 học sinh vi phạm tự đâm kim tiêm vào tay mình.

Sau khi về nhà, một số em có biểu hiện mệt mỏi, buồn bã, khi được gia đình gặng hỏi mới thuật lại sự việc khiến phụ huynh vô cùng bức xúc và trình báo nhà trường.

Đã có kết quả kiểm tra sức khỏe - ảnh 1
Trường tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TP.HCM

Đình chỉ công tác, xem xét kỉ luật nghiêm giáo viên

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh và xác minh tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với cô L.T.M từ ngày 15.4. Nhà trường cũng đã phân công giáo viên khác phụ trách lớp 3/6 để ổn định tình hình học tập và tâm lí cho các học sinh.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường, nhận định hành vi của cô M. là vi phạm nghiêm trọng chuẩn mực sư phạm, đạo đức nghề nghiệp, xâm phạm thân thể và quyền trẻ em. Dù cô giáo này mới vào nghề 3 năm và có chuyên môn tốt, nhưng sai phạm lần này là không thể chấp nhận.

Nhà trường đã yêu cầu giáo viên viết bản kiểm điểm, đồng thời thành lập Hội đồng kỉ luật để xem xét hình thức xử lí chính thức theo đúng quy định.

Sức khỏe các học sinh hiện ổn định

Đến chiều 16.4, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh cho biết, trong sáng cùng ngày, trường đã phối hợp cùng phụ huynh và nhân viên y tế đưa 5 học sinh liên quan đến bệnh viện để xét nghiệm máu.

Các bác sĩ đã thực hiện kiểm tra tổng quát và tầm soát các nguy cơ lây nhiễm qua đường máu như HIV, viêm gan B. Kết quả kiểm tra y tế bước đầu ghi nhận các chỉ số máu của cả 5 em đều bình thường, chưa có dấu hiệu viêm nhiễm hay mắc các bệnh truyền nhiễm.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của các em đã ổn định, tuy nhiên nhà trường và gia đình sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tâm lí và thể chất của các học sinh trong thời gian tới.

Được biết, toàn bộ chi phí xét nghiệm và thăm khám do giáo viên vi phạm chi trả.