Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến:

Công tác nhân đạo là giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam

THÙY TRANG

VHO - Ngày 8.5, tại TP.HCM, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2025 cấp quốc gia với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương” .

Công tác nhân đạo là giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam - ảnh 1
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2025

Tham dự Lễ phát động có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng dự còn có đại diện các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương; đại diện Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khu vực, một số Hội Chữ thập đỏ quốc gia, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ 63 tỉnh, thành.

Phát biểu tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong không khí cả nước vừa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đang hướng đến kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Công tác nhân đạo là giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam - ảnh 2
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ phát động

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, công tác nhân đạo là chủ trương xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và cũng là giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam.

Trong gần 80 năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khẳng định vị thế là một tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp, cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cá nhân với những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, đóng vai trò nòng cốt trong sự nghiệp nhân đạo quốc gia.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá Tháng Nhân đạo là một sáng kiến đồng bộ của Việt Nam, đã trở thành điểm nhấn đặc biệt trong công tác nhân đạo, góp phần lan tỏa tinh thần “đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình” rộng khắp trong cộng đồng.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thuận lợi song cũng phải đối mặt với những thách thức như thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ông nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện đối với hoạt động nhân đạo.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn, gắn kết chặt chẽ với các đối tượng yếu thế, đảm bảo các nguyên tắc của hoạt động nhân đạo là chuyên nghiệp, minh bạch, giàu lòng nhân ái.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng bày tỏ kỳ vọng Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò trong kết nối, điều phối các nguồn lực xã hội, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng các nền tảng nhân đạo thông minh, phát triển đội ngũ tình nguyện viên tâm huyết, gắn bó lâu dài.

Nhân Tháng Nhân đạo năm 2025, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kêu gọi các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ kinh phí, vật chất, tinh thần, cùng với Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam thực hiện thật tốt các hoạt động nhân đạo, nhất là trong Tháng Nhân đạo cấp quốc gia năm 2025.

Công tác nhân đạo là giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam - ảnh 3
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng bảng tri ân và hoa đến các đơn vị

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Điều hành hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh, cho biết triển khai chính thức từ năm 2021, Tháng Nhân đạo đã trở thành biểu tượng sống động của tinh thần cả nước làm nhân đạo, kết nối hàng triệu trái tim vì một Việt Nam nhân ái và bền vững.

Thời gian qua, tổng giá trị vận động đạt trên 3.700 tỷ đồng, trợ giúp hơn 7,3 triệu lượt người. Riêng Tháng Nhân đạo năm 2024, đạt trên 763 tỷ đồng, trợ giúp trên 1,6 triệu lượt người.

Dịp này, BTC đã trao Bảng tri ân và tặng hoa cho các cá nhân, tổ chức đã tham gia tích cực cho các hoạt động của Hội Chữ Thập đỏ các cấp; trao tặng 25 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó, học giỏi tại TP.HCM.

Tháng Nhân đạo năm 2025 diễn ra cao điểm từ ngày 8.5 (Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế) đến ngày 19.5 (kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và là Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam).

Công tác nhân đạo là giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam - ảnh 4
Nhiều bạn trẻ tham gia hiến máu tình nguyện tại Lễ phát động

Toàn Hội phấn đấu trợ giúp 1,2 triệu lượt người, với tổng trị giá hoạt động tối thiểu 400 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ 100.000 địa chỉ nhân đạo bằng nhiều hình thức: thăm viếng nghĩa trang, di tích cách mạng; tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ; tổ chức 50 chương trình khám bệnh, cấp thuốc; xây dựng 500 nhà Chữ thập đỏ, hỗ trợ sinh kế cho 500 hộ khó khăn, cải thiện điều kiện học tập tại 50 trường vùng khó; vận động 5.000 người đăng ký hiến mô, tạng...

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái – Tiếp nối trang sử vàng” cũng được phát động trên nền tảng vRace, với mục tiêu đạt 5 triệu km từ 200.000 người tham gia, tương ứng 5,62 tỷ đồng vận động cho hoạt động trợ giúp nhân đạo.